Với đôi bàn tay khéo
léo và khả năng sáng tạo của riêng mình, Lưu Thị Hồng Hạnh (sinh viên
ngành Quản trị Phát triển nguồn nhân lực, ĐH Kinh tế TP. HCM) đã cho ra
đời nhiều mặt hàng thủ công làm từ len và tạo nên một thương hiệu riêng
cho bản thân mình.
Tìm đường đến với đam mê
Sau
4 năm đại học, Hồng Hạnh đã cầm trên tay tấm bằng cử nhân, được làm
việc ở nhiều công ty khác nhau, có nguồn thu nhập ổn định, nhưng niềm
đam mê làm các sản phẩm thủ công đã đưa đẩy cô gái này đến với một lối
rẽ mới trong cuộc đời. Ngày còn nhỏ, Hạnh được nhìn bà móc áo bằng len,
nhìn mẹ cậm cụi đan từng chiếc giỏ.
Hạnh thấy tò mò, muốn học
thử. Sau khi vào thành phố học, Hạnh bắt đầu tìm sách, báo dạy cách đan,
móc và tham gia các chương trình dạy ngắn hạn ở nhà văn hóa Phụ nữ. Dần
dần Hạnh cảm thấy yêu thích và theo nghề.
Hạnh chia sẻ: “Ban
đầu, mình làm vài mặt hàng thủ công quen thuộc như: khăn choàng cổ, áo,
những chiếc lót chén, ly, bình hoa,.. nhưng về sau sản phẩm làm ra nhiều
hơn và có chất lượng hơn. Mình nghĩ tại sao mình không bán những sản
phẩm này”.
|
Lưu Thị Hồng Hạnh. |
Hạnh
lên kế hoạch khảo sát thị trường và tìm đến những địa điểm người nước
ngoài sinh sống hay những nơi họ thường xuyên lui tới để giới thiệu sản
phẩm. Nhận được sự phản ứng tích cực từ khách hàng, Hạnh đã không ngại
mở rộng hệ thống và quy mô, tạo ra nhiều sản phẩm mới làm từ len hơn
như: phụ kiện cho trang phục, thú nhồi bông, vỏ bọc laptop, gối, đèn
chùm,… Bằng khả năng nắm bắt thị trường và không ngừng học hỏi Hạnh đã
làm mới những mặt hàng cũ như: lắc tay, bông tai, dây chuyền,…
Tất
cả các sản phẩm của Hạnh đều làm bằng tay nên đòi hỏi người thợ phải
thật sự tỉ mỉ trong từng đường nét, cần mẫn và có những sáng tạo riêng
trong từng mặt hàng. Các sản phẩm ở đây, vừa thể hiện nét cổ điển riêng
biệt nhưng cũng mang đậm phong cách hiện đại, tạo nên sự thu hút với
nhiều bạn trẻ. Thông thường, chỉ có khoảng 50 đến 100 sản phẩm cho một
mặt hàng vì nó mất khá nhiều thời gian để hoàn thành.
Trung
bình, làm một thú nhồi bông, đã được lắp ráp hoàn chỉnh mất khoảng 1 đến
4 ngày để hoàn thành hay những chiếc đèn chùm với đường kính 30cm,
chiều cao 30cm mất khoảng 2 đến 3 ngày mới xong. Chính vì vậy giá cả cho
các sản phẩm khá cao trong khoảng từ 10 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng.
Bí quyết để có sản phẩm đẹp
Muốn
làm nên một sản phẩm từ len đẹp, đòi hỏi người làm nên chúng phải tỉ mỉ
và thật khéo léo. Ngay từ giai đoạn đầu tiên là chọn len, người làm
phải chọn những màu nào thật tươi và tự nhiên thì mới đảm bảo chất lượng
sản phẩm.
Tiếp theo là cách phối màu của từng sản phẩm phải hài
hòa và cân đối hay cách tân để tạo điểm nhấn cho từng mặt hàng. Các sản
phẩm thủ công làm từ len khá phong phú, đa dạng về mẫu mã. Thêm vào đó,
len có độ đàn hồi và co giãn cao nên được sử dụng rộng rãi trong đời
sống hàng ngày.
|
Sản phẩm từ len của Hạnh. |
Hạnh
cho biết: “Điểm cộng cho các mặt hàng này là có thể làm quà tặng cho
bạn bè hoặc khách hàng thân thiết: như thú nhồi bồng, khăn choàng cổ,..
hay làm vật trang trí trong nhà thêm phần bắt mắt như: đèn chùm, những
tấm lót bình hoa, dĩa, chén hoặc làm đẹp hơn cho bản thân thông qua các
phụ kiện đi kèm”.
Nhưng bên cạnh đó, những sản phẩm này cũng có
những mặt còn hạn chế như: khi giặt hay tẩy rửa những sản phẩm làm từ
len phải có phương pháp riêng, tuyệt đối không được chà mạnh, tránh bị
xù lông, chỉ được dùng tay kì vết bẩn trong nước ấm có pha một ít xà
phòng,.. chứ không giặt như những mặt hàng bình thường khác.
Khi
mua các mặt hàng thủ công từ len, cần chú ý đến màu sắc của sản phẩm có
tự nhiên hay không. Sờ vào cảm thấy mềm, mịn, dễ chịu. Các đường đan,
móc khít lại với nhau. Đôi khi các đường đan không đều, nhưng mức độ
không đều dưới 5%. Các sản phẩm không có sự trùng lặp.
Theo: tamguong.vn