Tiếp nối những nhận định lạc quan của nhiều chuyên gia về triển vọng
tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2014, Hội nghị Bộ trưởng Tài
chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển
và mới nổi (G20) vừa kết thúc tại Australia, đã ra tuyên bố sẽ tăng tổng
sản phẩm quốc nội (GDP) của nhóm thêm hơn 2% trong vòng 5 năm tới. Đây
là lần đầu tiên kể từ khi thành lập 15 năm qua, các nước G20 đưa ra con
số cụ thể nhưng cũng đầy tham vọng về mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
|
Kinh tế thế giới đang có những dấu hiệu hồi phục khả quan. |
Ra đời vào năm 1999 sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ quy mô lớn ở
khu vực Châu Á 1997-1998, Nhóm G20 ngày càng đóng vai trò quan trọng
trong thúc đẩy kinh tế thế giới. Chiếm tới 2/3 dân số toàn cầu, gần 90%
GDP và 80% thương mại quốc tế, bất cứ "nhất cử, nhất động" của các nền
kinh tế Nhóm G20 đều tác động đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Với mục
tiêu nâng tổng GDP của nhóm tăng thêm hơn 2% trong vòng 5 năm tới, tức
là tăng thêm hơn 2.000 tỷ USD, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân
hàng trung ương Nhóm G20 kỳ vọng sẽ góp phần đưa tăng trưởng kinh tế
toàn cầu trở lại với chiều hướng bền vững thông qua tăng cường đầu tư,
tạo thêm việc làm và thúc đẩy thương mại.
Mặc dù được đánh giá là khá tham vọng trong bối cảnh "sức khỏe" nền kinh
tế toàn cầu vẫn chưa thực sự ổn định sau thời gian dài "sống" trong
khủng hoảng và suy thoái, thế nhưng mục tiêu trên của Nhóm G20 được cho
là đã dựa trên những cơ sở có thực. Trong báo cáo về triển vọng kinh tế
toàn cầu được công bố gần đây, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định rằng,
tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ được đẩy nhanh trong năm 2014 khi các
nền kinh tế phát triển - chủ yếu là các thành viên Nhóm G20 - đạt tới
một bước ngoặt mới 5 năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo
dự báo mới nhất của định chế tài chính này, GDP toàn cầu sẽ tăng trưởng
3,2% trong năm nay, 3,4% trong năm 2015 và 3,6% trong năm 2016, từ mức
2,4% đạt được trong năm 2013. Trong đó tăng trưởng kinh tế khởi sắc và
nhu cầu gia tăng tại các nền kinh tế phát triển được xem là động lực
quan trọng hỗ trợ tích cực cho các nền kinh tế đang phát triển, đồng
thời sẽ giúp bù đắp cho tình trạng thắt chặt về tài chính có thể xảy ra.
Mục tiêu này cũng được đánh giá là khả quan trong bối cảnh nền kinh tế
toàn cầu đang dần khởi sắc. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) lạc quan cho rằng,
quyết tâm của G20 có thể đóng góp cho tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn
cầu trong 5 năm tới thêm 0,5 điểm phần trăm, với mức tăng dự kiến trong
năm nay và năm tới sẽ đạt các mức 3,7% và 3,9%. Bộ trưởng Tài chính Mỹ
Jacob Lew cho rằng, kế hoạch dài hạn trên là cần thiết để đà phục hồi
kinh tế toàn cầu "sang trang mới".
Mặc dù những rủi ro lớn đối với nền kinh tế toàn cầu đã dần được kiểm
soát, thế nhưng những bất ổn về chính sách tài khóa của Mỹ, sự phục hồi
còn chật vật của nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone)
cùng khả năng xuất hiện những trở ngại trong quá trình tái cơ cấu kinh
tế của Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục đặt ra những thách thức cho
triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Trong đó, việc tái cân bằng thành công
nền kinh tế Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới - từ chỗ dựa
vào đầu tư sang dựa vào tiêu dùng sẽ là một thách thức lớn. Bên cạnh đó,
việc G20 vẫn chưa đề ra được chiến lược cụ thể để hành động cũng khiến
triển vọng đạt được mục tiêu trên là không đơn giản.
Thực tế cho thấy, các hội nghị G20 trước đó cũng từng cố gắng kích thích
tăng trưởng kinh tế nhưng lại hầu như chưa đạt được kỳ vọng. Thế nên
nhiều ý kiến cho rằng, giữa mục tiêu đầy tham vọng mà Nhóm G20 vừa đề ra
và những thách thức hiện tại vẫn còn khoảng cách khá xa. Trong đó, việc
G20 chưa có biện pháp giải quyết các vấn đề khó khăn mà nhiều nước
thành viên nhóm đang đối mặt là một thực tế. Đáng kể nhất là ảnh hưởng
của việc Mỹ thu hẹp dần các gói kích thích kinh tế, dẫn đến sự mất cân
bằng trong dòng vốn tại các nền kinh tế mới nổi. Mặc dù vậy, niềm lạc
quan trong hội nghị G20 đã khẳng định sự bền vững của những tín hiệu hồi
phục đang ngày một mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới.
Theo: hanoimoi