Kết
quả khảo sát cho thấy, nhiều doanh nghiệp đánh giá lạc quan hơn về
doanh thu trong năm nay dù còn không ít trở ngại trong việc thúc đẩy đầu
tư, phát triển kinh doanh.
Lạc quan kinh tế sẽ phục hồi
Trong
quá trình chuẩn bị cho sự kiện công bố bảng xếp hạng FAST 500 năm 2013 -
top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam (lễ công bố dự
kiến tổ chức ngày 4/4), Vietnam Report (Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá
Việt Nam) đã có sơ bộ kết quả điều tra như sau: Hơn 83,6% lãnh đạo
doanh nghiệp lạc quan khi dự báo doanh thu của doanh nghiệp năm nay sẽ
cao hơn năm 2013; 11,5% cho rằng tình hình kinh doanh sẽ không có nhiều
thay đổi và chỉ chưa tới 5% dự đoán tình hình kinh doanh năm nay khó
khăn hơn. Bức tranh chung về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp Việt Nam năm 2014 đang được điểm tô bằng những gam màu tươi sáng
hơn.
Sản xuất gỗ ép xuất khẩu của Công ty Sơn Tú (tỉnh Yên Bái). Ảnh: Trần Việt-TTXVN |
Nhiều
doanh nghiệp cho biết họ sẽ mở rộng sản xuất kinh doanh do kinh tế có
dấu hiệu phục hồi và doanh nghiệp sẵn có lao động có tay nghề. Bên cạnh
đó, doanh nghiệp đang kỳ vọng rất lớn vào những chuyển biến tại thị
trường lao động vì năm 2014 được nhận định là thời điểm dễ dàng nhất để
doanh nghiệp tuyển dụng được nhân lực đáp ứng ngay yêu cầu của công việc
mà không cần đào tạo. Việc mở cửa thị trường, chính sách ưu đãi thuế,
các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và khả năng huy động vốn
được cải thiện cũng giúp cho cộng đồng doanh nghiệp có thêm niềm tin
vào nền kinh tế sẽ khởi sắc.
Vụ
trưởng Vụ Chính sách tiền tệ - Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho
biết: Việt Nam có nền tảng diễn biến kinh tế vĩ mô năm 2013 khá thuận
lợi: Lạm phát được kiểm soát ở mức 6,04%, là năm thứ hai liên tiếp lạm
phát ở dưới mức 7%; tăng trưởng kinh tế đạt 5,42%, cao hơn mức tăng
5,25% của năm 2012. Kinh tế vĩ mô ổn định hơn với mặt bằng lãi suất tiếp
tục giảm 2 - 5%/năm, tỷ giá tăng hơn 1% - đúng trong biên độ đặt ra từ
đầu năm; dự trữ ngoại hối Nhà nước tiếp tục tăng, thị trường tiền tệ về
cơ bản ổn định, nợ xấu từng bước được xử lý, thanh khoản và an toàn hoạt
động của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) được đảm bảo. “Trong năm
nay, nếu điều kiện thị trường diễn biến thuận lợi, các mức lãi suất cho
vay có thể được các TCTD giảm 1 - 2%/năm để hỗ trợ cho nền kinh tế. Tùy
theo giá vốn đầu vào và khả năng tài chính của các ngân hàng, trần lãi
suất huy động nhiều khả năng tiếp tục ổn định như hiện nay”, đại diện Vụ
Chính sách tiền tệ cho biết.
Áp lực cạnh tranh còn rất lớn
Một
số chuyên gia kinh tế cho rằng: Các đối tượng tham gia điều tra trên là
các doanh nghiệp đang hoạt động nên không thể suy rộng cho toàn bộ khu
vực doanh nghiệp, vốn bao gồm cả những doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt
động, doanh nghiệp mới đăng ký nhưng chưa hoạt động. Vì thế, áp lực cạnh
tranh vẫn còn rất lớn, có thể đẩy doanh nghiệp vào tình thế phải rời
khỏi thị trường trong năm 2014 nếu như doanh nghiệp không có chiến lược
và bước đi phù hợp.
Theo
lãnh đạo Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, trong khó khăn, nhu cầu của
khách hàng ngày càng khắt khe hơn, yêu cầu sản phẩm chất lượng hơn nhưng
giá cả phải phù hợp. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp phải đổi
mới tư duy quản lý trong hội nhập, cải tiến công nghệ, nâng cao chất
lượng sản phẩm, tích cực ứng dụng những vật liệu mới. Nếu doanh nghiệp
không có kế hoạch vươn ra thị trường thế giới sẽ không bao giờ phát
triển tốt tại Việt Nam...
Chia
sẻ về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong năm nay, ông
Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cho
biết: Năm 2014, thành phố vẫn luôn quan tâm, chia sẻ khó khăn với doanh
nghiệp, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, bên cạnh các
chính sách, giải pháp hỗ trợ của Nhà nước, bản thân các doanh nghiệp
phải rà soát, cơ cấu lại các khoản đầu tư, kiểm soát dòng vốn, tập trung
vào lĩnh vực kinh doanh chính, hạn chế đầu tư dàn trải, xác định rõ
chiến lược, xây dựng các phương án kinh doanh khả thi, tạo niềm tin cho
bạn hàng/công chúng.
Nhìn
từ góc độ của các doanh nghiệp, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho
rằng: “Năm 2014 vẫn là một năm khó khăn. Vì vậy, trụ vững vẫn là một yêu
cầu rất là quan trọng đối với doanh nghiệp. Theo tôi, các doanh nghiệp
cần phải chú trọng đến các biện pháp để đẩy mạnh tự tái cấu trúc, xác
định lại vị thế của mình trên thị trường cũng như lĩnh vực kinh doanh
cốt lõi để tập trung phát triển!”.
Theo: baotintuc.vn