Dù rất lạc quan nhưng
các chuyên gia kinh tế cũng không mấy ai tin vào khả năng vươn lên mạnh
mẽ của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2014 để giữ vững vai trò đầu
tàu kinh tế của cả nước, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 100% với
229.514 tỉ đồng, chiếm gần 30% số thu của cả nước, góp phần phát triển
kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội…
Trong buổi làm việc của Bộ Tài chính với
lãnh đạo UBND thành phố vào giữa tháng 12/2013, Bộ trưởng Đinh Tiến
Dũng đánh giá, trong tình hình thu ngân sách khó khăn của cả nước, thành
phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ
thu ngân sách, góp phần cho số thu của cả nước đạt chỉ tiêu đề ra. Thu
ngân sách của thành phố chiếm gần 30% số thu của cả nước. Vì vậy, việc
tập trung chỉ đạo của chính quyền thành phố đến công tác thu – chi ngân
sách rất quan trọng.
Năm 2013 tổng sản phẩm nội địa (GDP) đạt
9,3%, gấp 1,7 lần so với bình quân cả nước, góp phần duy trì mức tăng
trưởng GDP hợp lí của cả nước. GDP bình quân đầu người tăng dần qua các
năm (đạt 4.513 USD/người/năm), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát
ở mức tăng 5,1% (năm 2011 là 11,86%, năm 2012 là 4,07%). Đây là một
trong những thắng lợi trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục
diễn biến phức tạp, nhiều rủi ro. Đáng chú ý là lĩnh vực dịch vụ của
thành phố vẫn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỉ
trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế
cạnh tranh. Việc triển khai hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng
thiết yếu, tạo hiệu ứng lan tỏa, chất lượng bảo đảm và giá cả ổn định đã
góp phần bình ổn thị trường.
Du lịch thành phố trong năm 2013 đã đạt
4,1 triệu lượt khách quốc tế, chiếm khoảng 60% khách du lịch quốc tế đến
Việt Nam, doanh thu ước đạt 81.970 tỉ đồng, tăng gấp 1,8 lần so với năm
2010. Đặc biệt đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cả năm 2013 với 450 dự
án mới, 130 dự án điều chỉnh tăng với tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD.
Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là đầu tàu kinh tế của cả nước. Ảnh IT
Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành
phố Hồ Chí Minh cho biết, giai đoạn 2011 – 2013 thành phố đã thực hiện
nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ,
nỗ lực phấn đấu trên nhiều mặt, tập trung một số giải pháp tháo gỡ khó
khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, kiểm soát lạm phát, ổn
định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lí, bảo đảm an sinh xã hội,
giữ vững an ninh chính trị.
Riêng kim ngạch xuất khẩu thành phố giảm
5% so với năm trước, ước đạt 26,33 tỉ USD. Tỉ lệ nợ xấu của các ngân
hàng thương mại trên địa bàn còn cao, tính đến cuối tháng 11, tổng nợ
xấu ở mức 51.161 tỉ đồng, chiếm 5,49% tổng dư nợ tín dụng và nợ xấu nhóm
5 (nợ có khả năng mất vốn) chiếm tỉ trọng cao nhất. Điểm sáng là năm
2013 lượng kiều hối ước đạt 4,6 tỉ USD, dòng tiền này góp phần không nhỏ
vào việc cải thiện cán cân thanh toán, tăng dự trữ ngoại hối, ổn định
tỉ giá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.
Năm 2013 cũng là năm thành phố Hồ Chí
Minh đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kết cấu hạ tầng
với việc xây dựng 8 triệu mét vuông sàn xây dựng, tập trung huy động các
nguồn lực ba chương trình đột phá về giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập
nước, giảm ô nhiễm môi trường, đưa vào sử ụng 90,9km đường giao thông
các cấp, 45 cầu đường bộ.
Với dự báo kinh tế 2014 – 2015 sẽ tiếp
tục phục hồi, tăng trưởng cao hơn năm 2013, thành phố Hồ Chí Minh xác
định mục tiêu của 2014 là tăng trưởng GDP dự kiến tăng 9,5 – 10%; tổng
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội sẽ chiếm khoảng 31% GDP; tốc độ tăng
chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước; tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới
(16 triệu đồng/người/năm) là 6,8%…
Để thực hiện các chỉ tiêu này, thành phố
đã đề ra 10 giải pháp chủ yếu, trong đó nhấn mạnh các giải pháp chuyển
dịch cơ cấu kinh tế, nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh; xây dựng đồng
bộ kết cấu hạ tầng, tiết kiệm chi tiêu…
Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố
Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế – xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
nhấn mạnh, để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2014
-2015, thành phố Hồ Chí Minh cần ổn định kinh tế vĩ mô theo hướng tiếp
tục kiểm soát lạm phát (không để quá thấp hoặc quá cao, khoảng 7%) và
giữ ổn định trong 2 năm; ổn định tỉ giá, thị trường vàng, bảo vệ giá trị
đồng tiền Việt Nam. Đặc biệt, chương trình bình ổn giá của thành phố có
ý nghĩa quan trọng với khu vực nên cần tiếp tục thực hiện tốt. Thành
phố cần tiếp tục duy trì tăng trưởng GDP theo hướng chuyển dịch từ chiều
rộng sang chiều sâu, chuyển năng suất, giá trị gia tăng các ngành theo
hướng từ mức độ thấp sang hiệu quả cao. Thủ tướng đề nghị lãnh đạo thành
phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu đạt được mục tiêu, nhiệm vụ
Đảng bộ thành phố đề ra, từ đó thực hiện tốt vai trò đầu tàu về kinh tế
vĩ mô, tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khu vực và cả
nước.
Theo: nguoicaotuoi