Nguồn: vccinews.vn
|
Theo nhận
định của các lực lượng chức năng, năm 2014, trên tuyến đường bộ, đường
biển ở các tỉnh phía bắc, các đối tượng buôn lậu sẽ có nhiều thủ đoạn
tinh vi hơn và theo hướng vận chuyển hàng lậu vào ban đêm, dùng phương
tiện có công suất lớn, sử dụng mạng thông tin hiện đại để liên lạc và
theo dõi chặt chẽ các lực lượng chức năng chống buôn lậu. Khi bị phát
hiện, chúng sẵn sàng phi tang hàng hóa và chống trả quyết liệt. Trên các
tuyến hàng không – bưu điện, tuyến đường sắt, buôn lậu sẽ ngày càng gia
tăng với nhiều mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có tem nhãn
phụ. Theo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Nguyễn Như
Mai, để ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại thì việc đầu tiên là
cần có sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng để có giải pháp kịp
thời, chủ động nhất trong việc ngăn chặn hàng giả, hàng lậu từ cửa khẩu
đến thị trường nội địa.
Năm 2014,
khi những quy định về hóa đơn, chứng từ cho hàng nhập khẩu chưa được quy
định chặt chẽ thì những đối tượng buôn lậu vẫn lợi dụng để hợp thức hóa
hàng nhập lậu, gian lận trong việc kê khai giá trên hóa đơn bán hàng,
giảm thuế giá trị gia tăng, nhằm che mắt các cơ quan chức năng. Phó ban
chỉ đạo 127 tỉnh Lạng Sơn cho biết từ thực tế tỉnh Lạng Sơn Vũ Hồng Thủy
cho rằng, phương thức gian lận trong kê khai giá ngày càng tinh vi,
thông qua việc lợi dụng dân cư biên giới để vận chuyển hàng lậu rồi hợp
thức bằng hoá đơn, chứng từ với giá cả ghi trên hóa đơn rất thấp.
Theo
thống kê của Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam,
trên thị trường vẫn có tới 90% số thương hiệu có uy tín bị làm giả, làm
nhái. Nguy hiểm là các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là
thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, lương thực, thực phẩm, vé máy bay, các loại
giấy tờ giả, con dấu giả… liên quan đến sức khỏe và kinh tế của người
dân. Hàng giả một phần được các đối tượng đặt sản xuất tại Trung Quốc
với kỹ thuật cao, rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ, như một số mặt hàng giày
dép, mỹ phẩm… Hàng giả còn được sản xuất trong nước tại một số tụ điểm
làng nghề ở Hà Nội như: Đình Xuyên (Gia Lâm), Trát Cầu (Thường Tín), La
Phù (Hoài Đức)… Ở phía Nam, Chi cục quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh
vừa bắt giữ và xử lý 251kg bột ngọt Trung Quốc đóng gói nhãn hiệu
Ajinomoto, thu giữ 678 sợi curoa sản xuất tại Trung Quốc ghi nhãn ADR
của Công ty cao su An Đông.
Tuy
nhiên, theo các cơ quan chức năng, khó khăn nhất hiện nay là chế tài xử
lý còn nhiều bất cập, thời gian kiểm nghiệm để xác định là hàng giả sau
khi bắt giữ rất lâu, khi có kết quả kiểm nghiệm thì kẻ gian đã tiêu thụ
một khối lượng lớn hàng giả. Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ
Công thương Đỗ Thanh Lam cần phải khắc phục những khó khăn này trong
thời gian sớm nhất bằng cách cần làm tốt công tác dự báo và sửa đổi một
số văn bản pháp luật để phù hợp hơn với thực tiễn.
Năm
2014, Chính phủ đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8%, tăng 0,38
phần trăm so với năm 2013. Trong bối cảnh các yếu tố khách quan trong
nước và quốc tế ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế chưa có dấu
hiệu cải thiện rõ rệt thì công tác chống buôn lậu và gian lận thương
mại càng phải đặt lên hàng đầu để tránh những thiệt hại cho người dân,
góp phần tăng sức khỏe nền kinh tế càng trở thành yêu cầu cấp bách hơn bao giờ hết.
Theo: daibieunhandan