Doanh nghệp vừa và nhỏ khó tiếp cận nguồn vốn vay
lẫn đầu ra cho sản phẩm
Là khu vực đóng góp tới 30% tăng
trưởng GDP, song khu vực DN vừa và nhỏ (DNVVN) đang khá chật vật với
những khó khăn chung của nền kinh tế. Số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư cho biết, năm 2013, hơn 61.000 DN phải đóng cửa, giải thể hoặc
ngừng hoạt động. Trong khi đó, dư địa khó khăn của nền kinh tế vẫn chưa
hoàn toàn bị loại bỏ ngay trong năm 2014 này, thì cộng đồng DN vẫn tiếp
tục phải đối diện với hàng loạt rào cản: Sức mua thấp, hàng tồn kho
cao, khó khăn khi tiếp cận nguồn vốn từ hệ thống ngân hàng…
Những khó khăn nói trên giống như một
"con trăn lớn”, vẫn đang "trườn đi” theo đường đi của nền kinh tế, tạo
nên những rào chắn nhất định, kìm chân cộng đồng DNVVN. Điều này đòi hỏi
rất cần thiết phải có những giải pháp hỗ trợ nhất định từ phía các nhà
quản lý.
Và tất nhiên, trong suốt năm 2013 vừa
qua, người ta đã chứng kiến những nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp
nhằm gỡ khó cho cộng đồng DN như việc giảm thuế thu nhập DN, giảm lãi
suất cho vay, thúc đẩy tiêu thụ hàng trong nước nhằm giảm lượng hàng tồn
kho… Tuy nhiên, theo phản ảnh của nhiều DN, những sự hỗ trợ đó chưa
thấm vào đâu đối với những gánh nặng đè trên vai các DN.
Ông Nguyễn Lê Anh, Giám đốc Công ty
trách nhiệm hữu hạn Lê Anh (chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm
đồ nhựa tại Hà Nội) bày tỏ, chưa năm nào DN của ông lại làm ăn bết bát
như năm 2013. Ông Lê Anh cho biết, các sản phẩm công ty sản xuất không
chỉ gặp khó khăn do khó cạnh tranh với nhiều loại hàng nhập từ Trung
Quốc, giá rẻ. Năm qua, công ty Lê Anh còn ngắc ngoải vì làm bao nhiêu
chỉ lo trả nợ cho ngân hàng, vì lãi suất quá cao. Cho đến thời điểm này,
những rào cản đã bớt đi nhiều, như việc lãi suất giảm khá sâu, hàng
Trung Quốc cũng bị nhiều người tiêu dùng quay lưng, song nhưng những dư
âm của thời khủng hoảng nhất vẫn còn kéo dài dai dẳng. "Để trụ vững, tôi
đã phải cắt giảm nhân công và giảm các chi phí khác như vận chuyển và
nhiều chi phí "râu ria” khác, trước hay chở hàng cho khách bằng ô tô,
nay tôi yêu cầu công nhân chuyển hàng bằng xe máy” – ông Lê Anh cho
biết.
Những khó khăn của cộng đồng DNVVN là
điều đã hiển hiện rất rõ trong năm 2013. Song theo tâm tư của nhiều chủ
DN trong cộng đồng này, việc hỗ trợ từ phía Nhà nước thời gian qua không
thấm vào đâu so với những khó khăn, khủng hoảng mà họ phải trải qua. Và
tất yếu, không ít trong số đó bày tỏ sự "chạnh lòng” vì họ đang được
đối xử thiếu công bằng với khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI).
"Dường như, chúng ta đã và đang, tiếp
tục ưu ái cho khối DN này” – vẫn vị giám đốc Công ty TNHH Lê Anh chia
sẻ. Từ những ưu ái về mặt bằng, đất đai, đến những ưu ái về thuế, cho
đến cả sự ưu ái về tiếp cận tín dụng… Tất cả những yếu tố có liên quan
đến thúc đẩy sản xuất kinh doanh, các DN thuộc khu vực FDI đều gặp thuận
lợi hơn. "Đơn cử như việc họ luôn có những địa thế đẹp để kinh doanh,
là bởi, các địa phương dành những ưu ái cho họ, giá thuê mặt bằng rẻ,
địa thế kinh doanh thuận lợi… bao giờ cũng là DN FDI được ưu tiên trước,
rồi mới đến các DN trong nước” – ông Lê Anh phân tích.
Chỉ sơ qua vài nét, cũng có thể thấy,
hiện các DN FDI đang nhận được nhiều ưu đãi đến mức nào, còn các DNVVN
trong nước vẫn đang phải tự thân vận động, tự bơi giữa muôn vàn khó khăn
của thương trường. Đó có lẽ cũng là lý do tại sao DNVVN Việt Nam ngày
càng nhỏ đi tới mức co cụm lại trở thành siêu nhỏ vì phải tinh giản nhân
công.
Suy cho cùng, chỉ có DN "ao ta” mới là
những động lực phát triển chính của nền kinh tế. Vậy hà cớ gì các nhà
quản lý lại không "rộng lượng hơn” đối với cộng đồng DN vừa và nhỏ, bởi
họ mới chính là trụ cột chính của nền kinh tế nước nhà, chứ không phải
các DN FDI. Theo: daidoanket
|