Theo ngân hàng HSBC, chỉ số kỳ vọng kinh doanh
của hoạt động sản xuất Trung Quốc vẫn thấp hơn kỳ vọng so với những lĩnh
vực sản xuất khác. Trong khi đó, Indonesia, Ba Lan và Việt Nam nằm ở nhóm lạc
quan nhất.
Ngân hàng HSBC vừa đưa ra kết quả Chỉ số Phát triển kinh tế tại các thị
trường mới nổi (Emerging markets Index - EMI). Theo đó, chỉ số EMI trong tháng
Giêng đã giảm tháng thứ hai liên tiếp từ mức 51,6 điểm trong tháng 12 xuống
còn 51,4 điểm. Điều này cho thấy sản lượng ở khắp các thị trường mới nổi toàn
cầu tăng chậm hơn. Chỉ số EMI trong tháng Giêng là mức thấp nhất kể từ tháng
9 và thấp hơn mức 51,7 điểm - mức trung bình của năm 2013.
Sản lượng sản xuất tăng
rất nhẹ so với tháng 12 và là mức tăng yếu hơn so với mức trung bình tám năm
lịch sử khảo sát. Trong đó, tăng trưởng chậm hơn ở Trung Quốc và Brazil; sản
lượng ở Nga và Indonesia đều giảm. Ấn Độ, Ba Lan, Đài Loan và Mexico lại
có mức tăng trưởng mạnh hơn.
Trong tháng Giêng, hoạt
động dịch vụ ở các thị trường mới nổi lớn nhất tăng chậm lại xuống mức thấp
trong sáu tháng. Ấn Độ, Brazil, Trung Quốc, Nga đều có mức tăng
trưởng yếu, hoặc giảm.
Bên cạnh đó, Chỉ số sản
lượng tương lai ở các thị trường mới nổi HSBC (HSBC Emerging Markets Future
Output Index) - một chỉ số khảo sát kỳ vọng của các doanh nghiệp trong vòng
12 tháng đã phục hồi trong tháng Giêng nhưng vẫn còn yếu hơn so với mức trung
bình của năm 2013. Lạc quan ngành sản xuất ở mức cao trong mười tháng, trong
khi kỳ vọng của lĩnh vực dịch vụ lại rơi xuống mức thấp kỷ lục.
Cũng theo HSBC, trong
tháng Giêng, chỉ số kinh doanh của hoạt động sản xuất Trung Quốc vẫn
thấp hơn kỳ vọng so với những lĩnh vực sản xuất khác. Tiếp theo là Hàn Quốc,
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có kỳ vọng thấp, trong khi Indonesia, Ba Lan và Việt Nam
nằm ở nhóm lạc quan nhất.
Theo bảng tổng hợp chi
tiết chỉ số sản lượng, ở các thị trường mới nổi, Việt Nam có chỉ số sản xuất
liên tục đi lên trong tháng 11,12/2013 và tháng 1/2014, với mức tăng đều trên
50 điểm.
|
Chỉ số sản xuất của
Việt Nam liên tục tăng điểm. Ảnh minh họa
|
Theo ông Pablo Goldberg -Giám đốc toàn cầu Khối
Nghiên cứu thị trường mới nổi, mặc dù cả chỉ số EMI ngành sản xuất và dịch vụ
đều giảm trong tháng Giêng, nhưng cả hai đều vẫn nằm trong ngưỡng tăng
trưởng. Điều thú vị là chỉ số hoạt động tương lai cho thấy lĩnh vực sản xuất
sẽ phục hồi trong khi lĩnh vực dịch vụ lại giảm, thể hiện nhiều kỳ vọng của
sự phục hồi cho các ngành xuất khẩu.
Ông Pablo Goldberg cho rằng: “Chỉ số PMI ngành sản xuất thể hiện sự phục hồi
kinh tế mặc dù giữa các quốc gia gia tăng nhiều sự khác biệt. Trong số các
nền kinh tế thể hiện sự phục hồi, có các quốc gia như Mexico, Ba Lan, và Cộng
hoà Séc đang nằm trong quá trình hồi phục mang tính chu kỳ rõ ràng được hỗ
trợ bởi sự tăng trưởng ở các thị trường đã phát triển. Ngược lại, chỉ số PMI
ở Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Nga và Indonesia lại giảm..."
Hai chỉ số tích cực cho thấy còn có lý do để lạc quan tương đối về sự phục
hồi các hoạt động kinh tế các thị trường mới nổi. Thứ nhất, đơn đặt hàng xuất
khẩu mới đã cải thiện ở nhiều quốc gia. Thứ hai, chỉ số tổng hợp về đơn đặt
hàng mới trong tương lai và hàng tồn kho tiếp tục tăng. Về mặt tiêu cực, chỉ
số PMI ngành sản xuất của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 50 điểm. Đây là tin
không tốt đối với các thị trường mới nổi. Đồng thời, một sự kết hợp các chỉ
số phụ PMI về hoạt động và giá cả cho thấy không còn cơ hội để nới lỏng tiền
tệ hơn nữa. Cuối cùng, chỉ số phụ PMI về việc làm đã giảm ở khắp các ngành –
điều này có thể làm tổn thương mức tiêu thụ nội địa, ông Pablo Goldberg phân
tích.
|
|
Trung Quốc đang có dấu
hiệu chậm lại trong khi các nền kinh tế khác trong đó có Việt Nam lại
đang có đà tăng.Nguồn: HSBC
|
Federic Neumann – Giám đốc Khối Nghiên cứu Kinh
tế khu vực châu Á cho biết: “Bộ máy xuất khẩu của Trung Quốc vẫn còn nguội
lạnh, nhưng Đài Loan lại đang tăng trưởng nhờ vào mặt hàng điện tử. Indonesia
cũng có một sự phục hồi đáng khích lệ.”
Số liệu tháng Giêng cho
thấy các điều kiện hoạt động của lĩnh vực sản xuất Trung Quốc giảm sút lần
đầu tiên trong sáu tháng qua. Điều này phản ánh sản lượng sản xuất và đơn
hàng mới có mức tăng trưởng yếu hơn. Các doanh nghiệp cũng cắt giảm nhân sự
với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 3.2009.
Sản lượng sản xuất ở Hàn
Quốc tăng trong tháng Giêng dù với tốc độ khá nhẹ. Đơn đặt hàng xuất khẩu mới
tăng bốn tháng liên tiếp với tốc độ mạnh hơn nhờ vào đơn đặt hàng mới từ châu
Âu, Bắc Mỹ và Nhật. Trong khi đó, các điều kiện hoạt động ở Đài Loan cải
thiện tốt trong tháng tháng Giêng với sản lượng và đơn đặt hàng mới tăng
mạnh.
Các điều kiện kinh doanh
ở lĩnh vực sản xuất Indonesia tiếp tục tiến bộ ngay từ đầu năm. Mặc dù sản
lượng giảm, đơn đặt hàng mới tăng ở mức nhanh nhất trong lịch sử khảo sát và
đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng lần đầu tiên tăng kể từ tháng 5.2013. Trong
khi đó, Việt Nam lấy lại đà tăng lĩnh vực sản xuất, nổi bật là sự tăng trưởng
mạnh nhất của sản lượng kể từ tháng 4/2011 và hoạt động mua hàng cũng tăng
nhanh nhất trong lịch sử khảo sát. Theo: vnmedia.vn
|