Những
năm qua, đời sống vùng dân tộc và miền núi đã từng bước được nâng lên.
Để có được kết quả này, ngoài việc nhiều chính sách hỗ trợ đồng bộ của
Chính phủ đã được triển khai, thực hiện, thì nguồn vốn đầu tư trực tiếp
từ nước ngoài (FDI) cũng đóng vai trò quan trọng.
Nhiều tiềm năng
Vùng
dân tộc và miền núi chiếm 3/4 diện tích đất tự nhiên của cả nước, giữ
vị trí phên dậu trong chiến lược đảm bảo an ninh quốc phòng, đồng thời
cũng có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế, bởi có nhiều cửa khẩu
quan trọng cho việc giao thương. Quan trọng hơn, đồng bào các dân tộc có
truyền thống lao động cần cù, chăm chỉ, sáng tạo… Đây chính là những
tiền đề quan trọng để thu hút vốn FDI đầu tư vào vùng miền núi và dân
tộc.
Thi
công nền đường trong Dự án cứu nạn, cứu hộ, tránh lũ Tuy An - Sơn Hòa
nối quốc lộ 1A lên các vùng miền núi của tỉnh Phú Yên. Ảnh: Thế Lập -
TTXVN |
Tuy
nhiên, chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh) của các tỉnh miền núi
luôn nằm ở “tốp cuối”. Khu vực Tây Bắc, năm 2012, ngoài Lào Cai và Thái
Nguyên được xếp vào nhóm điều hành “tốt”, thì các tỉnh còn lại đều rơi
vào nửa cuối bảng xếp hạng. Kết quả này cho thấy một sự đánh giá chưa
thực sự tích cực của cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng điều hành kinh
tế và cải cách thủ tục hành chính của nhiều tỉnh vùng miền núi, dân
tộc.
Theo
số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết năm 2012, toàn vùng Tây Bắc
đã thu hút được 375 dự án, với tổng số vốn đăng ký là 4,1 tỷ USD, tăng
thêm 30 dự án so với năm 2011 và 52 dự án so với năm 2010, nhưng so với
14.500 dự án FDI của cả nước chỉ chiếm 2,6% số dự án của cả nước. Vùng
Tây Nguyên, với nhiều tiềm năng, nhưng hết năm 2013, cũng chỉ thu hút
được 139 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng trên
800 triệu USD, bằng 0,35% tổng vốn FDI đăng ký của cả nước.
Ông
Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI)
cho rằng, vùng miền núi, dân tộc chưa trở thành điểm đến hấp dẫn đối với
các nhà đầu tư nước ngoài là do yếu kém về cơ sở hạ tầng, chất lượng
nguồn nhân lực…
Giải pháp nào?
Theo
Tiến sĩ Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, giai
đoạn 2005 - 2012, tổng nguồn vốn dành cho 16 chương trình mục tiêu quốc
gia hướng đến các vùng nghèo, vùng khó khăn lên đến hơn 542.000 tỷ đồng.
Trong điều kiện kinh tế chung còn khó khăn, con số này thực sự là một
nỗ lực rất lớn của xã hội. Tuy nhiên, hiện đây vẫn là vùng nghèo nhất cả
nước, người nghèo chủ yếu là đồng bào các DTTS, vùng sâu, vùng xa.
Không những vậy, còn thường xuyên chịu ảnh hưởng của các hiểm họa thiên
tai nguy cơ bị sa mạc hóa và những diện tích đất tốt đang bị mất đi… Để
giải quyết được vấn đề này, một trong những vấn đề quan trọng là cần
trang bị kiến thức, nâng cao năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cho cán
bộ các địa phương, nhất là vùng sâu, vùng xa, giúp họ hiểu rõ vận hội,
nắm chắc thời cơ, hạn chế nguy cơ, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế -
xã hội, xóa đói, giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc.
Vấn
đề quan trọng nữa là ưu tiên triển khai các dự án phát triển kinh tế -
xã hội, giảm nghèo ở vùng DTTS và miền núi, nhất là các xã đặc biệt khó
khăn, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Nhà nước cần tiếp tục ưu tiên xây
dựng hệ thống hạ tầng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội;
đồng thời cần tập trung triển khai các dự án giảm nghèo, tăng thu nhập
cho đồng bào các dân tộc, thu hẹp dần khoảng cách thu nhập giữa các dân
tộc, giữa các vùng. Hơn nữa, cần nghiên cứu hoàn thiện các hệ thống
chính sách an sinh xã hội, triển khai các giải pháp, các chương trình hỗ
trợ người nghèo, vùng nghèo, các đối tượng dễ bị tổn thương, nhằm hạn
chế tác động, ảnh hưởng tiêu cực của quá trình hội nhập và toàn cầu hóa.
Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Giàng Seo Phử khẳng định: “Trong thời
gian tới, cần tiếp tục kêu gọi các nguồn lực đầu tư, ủng hộ từ cộng
đồng và các nhà từ thiện trong nước cũng như quốc tế, cũng như phát huy
nội lực của các địa phương và người dân, các dòng họ, dòng tộc của đồng
bào dân tộc để có thêm nguồn lực triển khai tốt nhất các chính sách của
Đảng, Nhà nước, gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng bào các dân tộc chủ
động, vươn lên sớm thoát nghèo. Một vấn đề nữa là việc sử dụng nguồn
lực phải hết sức tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát và phải xử lý
nghiêm những trường hợp sai phạm để đảm bảo các nguồn lực thực sự đến
tay đối tượng được thụ hưởng một cách hiệu quả nhất”.
Theo: baotintuc.vn