Một năm nhiều thử thách nữa đang đến với doanh
nghiệp, ngân hàng. Khó khăn của người này đôi khi là cơ hội cho người khác. Thời
thế tạo anh hùng! Nhưng ai sẽ trở thành anh hùng?
Cái uy của người cầm quân
Điều gì Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn
Văn Bình tâm đắc nhất trong năm 2013? Không phải vì đã thành công trong quản lý
vàng, cũng không phải đã giữ được cam kết bình ổn tỷ giá, hạ mặt bằng lãi suất…
Thậm chí, việc giữ được lạm phát ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua cũng chỉ
làm ông vui mừng. Điều mà Thống đốc tâm đắc nhất, như ông khẳng định, là Ngân
hàng Nhà nước (NHNN) đã về đúng vị trí, với vai trò chỉ đạo, dẫn dắt thị trường.
Dù có khó khăn, lợi nhuận sụt giảm, các ngân
hàng thương mại (NHTM) vẫn phải thực hiện nghiêm yêu cầu trích lập dự phòng rủi
ro của NHNN để xử lý nợ xấu; phải tất toán tài khoản huy động vàng cho dù cầm
chắc lỗ cả ngàn tỷ đồng. Hay như tăng trưởng tín dụng, con số công bố hôm 16/12
là 8,83%, “vù” một cái, đến 27/12 đã lên hơn 11%. Tất nhiên tín dụng bao giờ
cũng tăng mạnh vào những ngày cuối tháng, những tháng cuối năm. Tuy nhiên mức
tăng “khủng” như vậy trong bối cảnh doanh nghiệp không biết vay vốn để làm gì
thì… hơi lạ. Nhưng sẽ không lạ khi đến thời điểm hội nghị tổng kết ngành
(16/12) chỉ còn mỗi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng là chưa hoàn thành được trong
năm 2013. Vì vậy, việc chỉ tiêu này trở thành hiện thực cũng cho thấy cái uy của
người điều hành, chỉ đạo lớn thế nào.
Tóm lại, từ những gì diễn ra trong hai năm
qua (từ tháng 8/2011 – ngày Thống đốc Bình nhậm chức) các NHTM đã thấy, với sự
quyết đoán, dám nghĩ, dám làm của người cầm quân thì mọi việc phải răm rắp mà
thực hiện. Đó là áp lực nhưng cũng tạo xung lực cho “quân sĩ” bước vào 2014, một
năm được dự báo tiếp tục khó khăn của ngành ngân hàng.
Chưa có văn bản chính thức, cụ thể, nhưng qua
những lần phát biểu của Thống đốc trên các diễn đàn gần đây, nhiều định hướng
trong điều hành chính sách tiền tệ của NHNN năm 2014 đã được Thống đốc Bình đưa
ra: Điều hành tỷ giá ổn định nhưng không cố định, mức điều chỉnh tỷ giá tối đa
2%; tăng trưởng tín dụng 12 – 14%; lãi suất huy động khó có khả năng giảm thêm,
lãi suất cho vay có thể được điều chỉnh phù hợp; không lùi thêm thời điểm áp dụng
Thông tư 02 nhưng sẽ “nới” một số quy định trong thông tư này. Và theo yêu cầu
của Thủ tướng, việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng sẽ được đẩy nhanh hơn. Với
cách điều hành nói đi đôi với làm của NHNN vài năm gần đây, NHTM có thể lấy những
định hướng điều hành trên làm kim chỉ nam cho việc lên kế hoạch kinh doanh của
cả năm 2014.
Ai sẽ trở thành anh hùng?
Mỗi ngân hàng sẽ có kế hoạch, phương hướng
kinh doanh riêng, nhưng vấn đề các NHTM quan tâm nhất năm 2014 là tái cơ cấu và
cải thiện doanh thu, lợi nhuận so với năm 2013. Về tái cơ cấu, nợ xấu vẫn là vấn
đề trung tâm đối với các NHTM trước khi lập kế hoạch kinh doanh 2014. Thời gian
qua, hoạt động của VAMC có thể nói chỉ là chạy rốt-đa. Dù NHTM muốn hay không
thì tới đây NHNN sẽ có quyết sách quyết liệt hơn đối với vấn đề này. Bên cạnh
đó, với việc áp dụng Thông tư 02, cho dù sẽ có một số quy định được “nới” ra
thì chắc chắn vẫn sẽ có đòi hỏi cao hơn so với quy định của Quyết định 493 về
phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro. Do đó, việc chuẩn bị nguồn tài chính
để tăng trích lập dự phòng rủi ro từ tháng 6/2014 là cần thiết, nếu không muốn
rơi vào danh sách các tổ chức tín dụng yếu kém mới.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào mảng tối thì các NHTM
hết muốn kinh doanh. Thực tế trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có những cơ hội cho
những người dám nghĩ dám làm. Thời thế tạo anh hùng. Anh hùng chính là những
người tìm thấy cho mình cơ hội trong khó khăn? Nhìn lại hệ thống các tổ chức
tín dụng hiện nay, sau nửa chặng đường tái cơ cấu (2013 – 2015) thì số lượng
đang dần giảm đi, đồng thời chất lượng hoạt động được nâng lên. Cơ hội sẽ lớn
hơn cho những NHTM có tiềm lực (sau khi thực hiện tái cơ cấu và kể cả khi các cổ
đông lớn rút đi theo yêu cầu thoái vốn ngoài ngành của Chính phủ) và có “sức khỏe”
thực sự.
Theo kế hoạch, tăng trưởng kinh tế năm 2014
là 5,8% – cao hơn mức 5,3% của 2013. Mà vốn đầu tư cho phát triển vẫn chủ yếu dựa
vào tín dụng. Đây cũng chính là một trong những cơ sở để NHNN đưa ra kế hoạch
tăng trưởng tín dụng 12-14% cho năm nay, cũng là cơ hội cho các NHTM cải thiện
doanh thu, lợi nhuận. Bản thân NHNN cũng muốn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch
đã đưa ra. Vì vậy, miễn là NHTM kiểm soát tốt rủi ro, NHNN sẽ cấp chỉ tiêu tín
dụng theo thực lực. Đơn cử, NHNN đã cho phép trong những trường hợp nhất định
NHTM có thể cho vay vượt quy định (15% vốn tự có của ngân hàng) đối với 1 khách
hàng.
Lạc quan hơn, khi khó khăn chung của nền kinh
tế qua đi, cùng với nhu cầu tín dụng tăng thì ngân hàng tăng thu được từ các hoạt
động phi tín dụng khác. Với những ngân hàng sợ rủi ro thì có thể tiếp tục “đẩy”
tiền vào trái phiếu chính phủ, bởi trần bội chi đã được nâng lên 5,3% GDP. Bên
cạnh đó, chủ trương phát hành 17.000 tỷ đồng trái phiếu không những được Quốc hội
thông qua mà đã có địa chỉ rót vốn. Đó cũng chính là địa chỉ cho các ngân hàng
tìm đến. Vì cùng với việc thực hiện các dự án có vốn tài trợ chính từ ngân sách
thì nhu cầu về các dịch vụ tài chính, ngân hàng khác của doanh nghiệp đó sẽ
không nhỏ.
Một tín hiệu tích cực khác khiến các nhà đầu
tư bắt đầu thấy “ánh sáng” cuối đường hầm đối với bất động sản. NHNN vừa quyết
định giảm lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở (gói tín dụng 30 ngàn tỷ đồng) xuống
5%/năm. Mức giảm này không được như kỳ vọng, nhưng cũng sẽ tạo lực đẩy để ai có
nhu cầu thực sự về nhà ở sẽ quyết định vay tiền mua nhà. Cũng phải thừa nhận một
thực tế là các NHTM tham gia gói 30 ngàn tỷ mới chỉ hứa nhiều mà chưa thực hiện
(số tiền giải ngân chỉ bằng 2% tổng số tiền cam kết cho vay). Sở dĩ như vậy là
vì họ sợ rủi ro khi khoản cho vay lãi suất thấp mà thời hạn cho vay quá dài. Nếu
tới đây NHNN điều chỉnh tiếp lãi suất cho vay tái cấp vốn đối với NHTM triển
khai gói 30 ngàn tỷ, thì có lẽ lượng tiền thực được giải ngân sẽ tăng, tạo thêm
lực cầu cho bất động sản.
Theo: diendandoanhnghiep