Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Đề án tổ chức lại ngành sản
xuất gạch, gốm trên địa bàn tỉnh với tổng mức kinh phí thực hiện trên
338 tỷ đồng.
Mục
tiêu cụ thể của đề án là hỗ trợ 98 doanh nghiệp, cơ sở duy trì sản xuất
gạch, gốm có đủ điều kiện chuyển đổi sang công nghệ nung mới theo hướng
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm nguyên, nhiên liệu, tăng năng
lực cạnh tranh của sản phẩm gạch, gốm.
|
Việc sản xuất gạch theo công nghệ lạc hậu ở Vĩnh Long không mang lại hiệu quả.
|
Ngoài
ra, đề án còn hỗ trợ 20 doanh nghiệp, cơ sở có đủ điều kiện thực hiện
chuyển đổi sang ngành nghề sản xuất vật liệu xây không nung hoặc chuyển
sang ngành nghề khác. Đề án nhằm chấm dứt hoạt động của các lò nung gạch
thủ công không mang lại hiệu quả cao, gây ô nhiễm môi trường và ảnh
hưởng đến sức khỏe của người dân địa phương.
Được
biết, Vĩnh Long là một trong những địa phương có số lượng doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất gạch, gốm nhiều nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long. Sản phẩm
đã được tiêu thụ ở rất nhiều địa phương trong nước và xuất khẩu. Tuy
nhiên, do kinh tế thế giới bị khủng hoảng, công nghệ lạc hậu nên việc
sản xuất gạch, gốm trong thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn. Theo đó,
có nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gạch, gốm trong tỉnh Vĩnh Long lâm
vào cảnh nợ nần, phá sản.
Theo: QĐND