5 năm qua, từ nguồn vốn đầu tư phát triển làng nghề của tỉnh và từ ngân
sách địa phương, xã đã đầu tư gần 4 tỉ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng phục
vụ phát triển làng nghề, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập cho người
lao động. Trong đó, xây dựng đường bê tông hơn 3 tỉ đồng, 630 triệu đồng
xây dựng nhà trưng bày sản phẩm nón ngựa, và hơn 300 triệu đồng làm
lưới điện hạ thế đến làng nghề, thuộc các thôn Phú Gia, Xuân Quang và
Kiều Đông. Ngoài ra, xã cũng đã lập dự án vay vốn hàng trăm triệu đồng
để các hộ đầu tư phát triển nghề làm nón ngựa phục vụ du lịch.
Đặc biệt,
từ khi đưa vào hoạt động nhà trưng bày sản phẩm đã phát huy tác dụng
tích cực, tạo thuận lợi cho bà con tập trung trao đổi kinh nghiệm làm
nón, nâng cao chất lượng sản phẩm, giới thiệu sản phẩm với du khách. Địa
phương cũng đã phối hợp mở được 4 lớp dạy nghề làm nón ngựa cho 140
người là con em trong xã và các địa phương lân cận. Mỗi lớp có thời gian
học 3 tháng theo phương thức “cầm tay chỉ việc”. Trong đó, có 2 lớp cho
con em thuộc diện hộ nghèo và 2 lớp cho con em hộ cận nghèo, và đang
tiếp tục mở 2 lớp nữa trong năm nay.
Là
một sản phẩm đặc trưng của văn hóa trang phục, có giá trị mỹ thuật cao,
chiếc nón ngựa đang được người dân làng nghề Cát Tường từng bước nâng
cao giá trị sản phẩm, trên cơ sở giảm bớt những sản phẩm làm thô, giữ
vững sản phẩm truyền thống, đồng thời tăng cường quảng bá, mở rộng thị
trường tiêu thụ. |
Toàn xã
hiện có khoảng 320 hộ với trên 700 lao động làm nón ngựa. Theo bà con
làng nghề, vài năm gần đây nón ngựa tiêu thụ khá mạnh, nhưng phần lớn
làm theo đơn đặt hàng, chủ yếu là nón lật, bởi chiếc nón ngựa truyền
thống đòi hỏi làm rất công phu, giá thành cao, giá bán lên đến 400 - 500
ngàn đồng/chiếc. Còn chiếc nón lật thì làm đơn giản hơn nên giá chỉ từ
80 đến 150 ngàn đồng/chiếc; nón ngựa du lịch giá khoảng 40 - 50 ngàn
đồng/chiếc. Thu nhập từ nghề này sau khi trừ chi phí khoảng 60 - 80 ngàn
đồng/người/ngày công.
Ở Cát
Tường, doanh thu mỗi năm từ ngành nghề TTCN chiếm 44% tổng thu nhập của
địa phương. Có nhiều hộ làm các nghề truyền thống đã xây dựng được nhà
cửa khang trang, nhiều hộ nghèo đã vươn lên ổn định cuộc sống. Tuy mức
thu nhập từ làm nón ngựa so với các ngành nghề khác chưa phải là cao,
nhưng so với thu nhập từ sản xuất nông nghiệp thì là nguồn thu không
nhỏ, bởi nghề này tạo việc làm cho lao động lúc nông nhàn, tận dụng được
lao động phụ, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân
làng nghề. Những năm qua, làng nghề nón ngựa đã thu hút nhiều du khách
trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu.
Tuy đã
từng bước phát triển, song làng nghề nón ngựa Cát Tường vẫn còn nhiều
bất cập. Bởi lẽ hạ tầng nông thôn chưa hoàn thiện; chưa có giải pháp khả
thi để duy trì được cốt cách truyền thống của chiếc nón ngựa, nâng cao
giá trị sản phẩm. Thực tế, sản phẩm nón ngựa làm ra từ làng nghề chưa có
thương hiệu; việc tiêu thụ sản phẩm còn phụ thuộc, phải thông qua khâu
trung gian, thậm chí còn như một đơn vị gia công sản phẩm, giá cả thấp.
Tuy hướng đến mục tiêu làng văn hóa du lịch, nhưng người dân làng nghề
chưa có kỹ năng tiếp xúc với du khách, nhất là du khách nước ngoài.
Theo: Công thương