Hà Lan có thế
mạnh về kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp. Việt Nam có sản
lượng và tiềm năng nông nghiệp lớn, nhưng hiệu quả trong thu hoạch chưa
mang lại lợi nhuận tối đa. Vì thế sự liên kết giữa DN nông nghiệp Hà Lan
và các đối tác trong ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho
cả hai.
Sản phẩm cấy ghép mô theo quy trình công nghệ cao tại TP.HCM
|
Dù chỉ có 3% dân số làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, nhưng Hà Lan lại là quốc gia có sản lượng nông sản xuất khẩu hàng thứ ba thế giới. Hà
Lan đang dẫn đầu thế giới về công nghệ nhà kính, là quốc gia hàng đầu
trong ngành zen thực vật đảm bảo tăng năng suất, sản xuất bền vững, an
toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và cũng là nhà xuất khẩu lớn nhất
nguồn nhân giống cây trồng ở EU. Điều này cho thấy nền nông nghiệp Hà Lan đang phát triển mạnh theo hướng hiện đại đạt hiệu quả cao. Vì thế, các DN Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp có ảnh hưởng rất lớn đến nền nông nghiệp thế giới, đặc biệt tại các nước đang phát triển về nông nghiệp như Việt Nam.
Tổng lãnh sự Hà Lan tại TP.HCM, ông Simon van der Burg cũng nhận định, Hà
Lan và Việt Nam có nhiều điều kiện hợp tác với nhau trong lĩnh vực nông
nghiệp. Vì Việt Nam đang có nền nông nghiệp phát triển, có nhiều sản
phẩm nông nghiệp xuất khẩu đứng nhất nhì thế giới. Thời gian qua sự hợp
tác này thể hiện rõ qua việc đang có nhiều sinh viên Việt Nam du học tại
Hà Lan trong lĩnh vực nông nghiệp và nhiều chuyên gia Hà Lan trong lĩnh
vực này cũng đang có mặt tại Việt Nam. Tại Việt Nam, DN Hà Lan đang
cung cấp thiết bị, công nghệ, dịch vụ… nông nghiệp cho DN Việt Nam. Bộ
NN-PTNN hai nước cũng đã ký kết nhiều hiệp định hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp như sản xuất thịt, sản xuất khoai tây, công nghệ giết mổ…
Theo các chuyên gia, với kỹ thuật tiên tiến, hiện đại,DN Hà Lan đang góp phần hỗ trợ ngành nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, ổn định, tăng giá trị cho các sản phẩm nông sản. Hầu
hết các DN lĩnh vực nông nghiệp Hà Lan đều muốn phát triển hoạt động và
có lợi nhuận thông qua liên kết với DN các nước mạnh về nông nghiệp,
trong đó có Việt Nam.
Việc liên kết này tại
Việt Nam đang có điều kiện phát triển vì dù nhiều chủng loại sản phẩm
nông nghiệp Việt Nam có sản lượng cao nhưng chất lượng và giá trị gia
tăng chưa cao, chưa mạnh để cạnh tranh trên trường thế giới. Điểm yếu
của nông nghiệp Việt Nam là chưa tận dụng, khai thác lợi thế mang lại từ
những công nghệ, kỹ thuận tiên tiến, hiện đại. Trong khi đó, Hà Lan là
quốc gia có nền kỹ thuật công nghệ về nông nghiệp rất cao nên việc hợp
tác giữa Hà Lan và tiềm năng nông nghiệp Việt Nam là cần thiết và thích
hợp. Đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại khi nhu cầu tiêu dùng sản phẩm
nông nghiệp của thế giới đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, rào cản các
nước trong nhập khẩu hàng nông sản ngày càng nhiều, do vậy việc hợp tác
này sẽ mang lại điều lợi cho cả hai phía.
Để khai thác thuận lợi này, mới đây, một đoàn DN lĩnh vực nông nghiệp Hà Lan đã sang Việt Nam tiếp cận DN Việt Nam, đó là các DN tên tuổi như ABC Logistic, Kooppert Biological, Hortimax, LBP B.V, Nederlandse, Priva Asia, Eidder Driver, Stoop Flowerbulbs Holland… Các DN này mang đến Việt Nam nhiều công nghệ tiên tiến như sản xuất côn trùng ăn côn trùng gây hại trong nhà kính, cung cấp ong nghệ cho việc thụ phấn tự nhiên, phục hồi dinh dưỡng cho đất, tăng sản lượng nông sản trên/m2, giúp bảo
quản sản phẩm tươi lâu hơn, nhiều vitamin hơn, nhiều dưỡng chất hơn,
sạch hơn, không dư lượng hóa chất, giảm dùng phân bón, thuốc diệt côn
trùng… Đây là những công nghệ cao, tiên tiếngiúp tăng giá trị gia tăng từ hạt giống đến món ăn chế biến.
Trong đoàn lần này còn có đại diện của trường đại học chuyên ngành về nông nghiệp Hà Lan là Van
Hall Larenstein University (VHL). Đây là trường đào tạo quốc tế với môi
trường sinh viên quốc tế cho các ngành lương thực thực phẩm, nông
nghiệp và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sang Việt
Nam lần này, VHL cũng mong muốn có thêm các sinh viên từ Việt Nam để đào
tạo kỹ năng về nông nghiệp.
Một đại diện DN
Hà Lan trong đoàn cho biết, rất nhiều DN Hà Lan đã khám phá ra tiềm
năng về nông nghiệp của thị trường ở Việt Nam, vì thế sẽ tăng hợp tác
với DN Việt Nam để phát triển các tiềm năng này. Cuộc tiếp cận cũng là bước khởi đầu tốt đẹp cho DN hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp tăng hợp tác với nhau thời gian tới.
Ông Simon van der Burg cũng khẳng định, Đạisứ
quán Hà Lan luôn ủng hộ, giúp đỡ DN Việt Nam trong các mối quan hệ làm
ăn với DN Hà Lan và mong DN hai nước sẽ tiếp tục có những bước tiến gần
với nhau hơn trong tương lai./.
Theo: VEN