KINH TẾ - KHỞI NGHIỆP - XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
Người làm sống lại nghề truyền thống.
(Ngày đăng: 06/07/2013   Lượt xem: 952)
Theo giới thiệu của Chủ tịch Cựu chiến binh huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa chúng tôi tìm về gia đình của ông Hoàng Viết Đức ở xóm 7,  thôn Hồng Đô, xã Thiệu Đô, nơi có làng nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm,  ươm tơ dệt lụa đã bao đời nay. 



Những nong kén đem lại lợi nhuận cho Cty của anh Hoàng Viết Đức


Năm 1984, anh thanh niên Hoàng Viết Đức lên đường nhập ngũ. Hết 3 năm nghĩa vụ anh trở lại quê hương làm ăn sinh sống và  tiếp tục lao vào mặt trận kinh tế, phát huy phẩm chất của anh Bộ đội Cụ Hồ, quyết định làm giàu ngay trên  mảnh đất của quê hương mình. 

Ông Đức chia sẻ: "Làng Hồng Đô đã bao đời nay trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ, dệt nhiễu nhưng ngày nay đang bị mai một dần. Là cựu chiến binh, tôi muốn làm được một việc gì đấy có ý nghĩa để bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề truyền thống”. 

Nghĩ là làm, ông Đức bắt đầu tìm hiểu và quyết tâm khôi phục lại nghề truyền thống của cha ông để lại, đó là nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt nhiễu. Với quyết tâm đó, năm 2006 ông đứng ra thành lập doanh nghiệp tư nhân Đức Thanh và sau đổi thành Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ Thanh Đức do ông làm giám đốc.

Nghề trồng dâu nuôi tằm ở quê ông vốn có từ lâu đời nhưng hình thức sản xuất nhỏ lẻ, theo hình thức hộ gia đình nên năng suất và hiệu quả còn thấp. Với quyết tâm khôi phục lại làng nghề truyền thống ông đã mang những kiến thức, kinh nghiệm của mình hướng dẫn bà con về kỹ thuật nuôi tằm, cách phòng chống bệnh và  phải thường xuyên vệ sinh môi trường sạch sẽ… 

Trồng dâu nuôi tằm là công việc không dễ "Làm ruộng ăn cơm nằm nuôi tằm ăn cơm đứng” nhưng ông Đức lúc nào cũng ra sức phấn đấu không ngừng học hỏi mang những điều học được từ các vùng trồng dâu nuôi Tằm ở những địa phương khác truyền đạt lại cho người dân,  quan tâm giúp đỡ  cung cấp trứng tằm cho bà con, chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu thu mua sản phẩm cho bà con. 

Hiện nay, công ty của ông Hoàng Viết Đức tạo công ăn việc làm cho khoảng gần 10.000 lao động,  đủ các độ tuổi khác nhau ở trong xã,  trong huyện và các huyện lân cận. Toàn Công ty có 80 công nhân ươm với 50 bếp ươm, mức lương  thu nhập bình quân của công nhân  từ 2 đến 3,6 triệu đồng, ăn ở miễn phí. Hàng năm trừ chi phí đầu tư, tiền lương cho công nhân lợi nhuận thu về từ 700 - 800 triệu đồng.       

Theo ông Đức, Thiệu Đô cũng là một trong những xã điểm về xây dựng Nông thôn mới của huyện Thiệu Hóa nên cần một lộ trình quy hoạch và xây dựng một làng nghề quy chuẩn, đó cũng  là một việc làm thiết thực để hoàn thành 19 tiêu chí về chương trình xây dựng NTM. 

 Việc làm của Cựu chiến binh Hoàng Viết Đức đã đem lại thu nhập ổn định và nâng cao đời sống cho người dân, góp phần làm cho quê hương ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững là tấm gương điển hình cho mọi người học hỏi và làm theo.
                                                                                             Theo: Đại Đoàn Kết
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

31
Đang xem:
72.520.062
Tổng truy cập: