Hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Làng nghề năm 2013 (từ
ngày 5 đến 11.7) tổ chức ở Quảng Ngãi được ví là cơ hội để nông sản và
sản phẩm làng nghề nơi đây quảng bá, mở rộng thị trường...
Chiều tối 5.7, Hội chợ triển lãm Nông
nghiệp và Làng nghề năm 2013 chính thức khai mạc tại TP. Quảng Ngãi, Phó
Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Duy Lượng cắt băng khai mạc.
Gian hàng của Hội ND tỉnh Quảng Ngãi tại Hội chợ triển lãm Nông nghiệp và Làng nghề. |
|
Kết nối, mở mang thị trường
Với
gần 300 gian hàng trưng bày của khoảng 210 doanh nghiệp, tổ chức, cá
nhân nhiều tỉnh, thành trong cả nước, có thể nói đây là hội chợ triển
lãm dành cho các mặt hàng nông sản, làng nghề... có quy mô lớn nhất từ
trước đến nay tại Quảng Ngãi.
Ông Đinh Duy
Sung - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: Thời gian qua, do
nhiều nguyên nhân nên thị trường tiêu thụ của các sản phẩm nông nghiệp
và làng nghề ở Quảng Ngãi gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến thu nhập của
ND thấp và bấp bênh. Vì vậy, việc Quảng Ngãi được Trung tâm Hỗ trợ ND
(T.Ư Hội NDVN) chọn làm nơi tổ chức Hội chợ triển lãm Nông nghiệp và
Làng nghề năm 2013 là cơ hội để ND Quảng Ngãi quảng bá, giới thiệu sản
phẩm. Cùng với việc có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh, Hội ND tỉnh đã
chỉ đạo các cấp Hội phối hợp với địa phương chọn những sản phẩm tiêu
biểu tham dự Hội chợ. Điều quan trọng không kém, Hội chợ này cũng là dịp
để ND giao lưu, học hỏi và tiếp cận các sản phẩm tiên tiến và tiến bộ
kỹ thuật.
Hy vọng sản phẩm vươn xa
Anh
Nguyễn Đình Thụy (sinh 1978), ở thôn Hiệp Phổ Nam, xã Hành Trung, huyện
Nghĩa Hành vui vẻ cho biết: Gần 1 tháng trước, khi cán bộ Hội ND tỉnh,
huyện đến thăm và mời tham gia, dù chim trĩ giống mà gia đình đang nuôi
không có để bán, nhưng tôi vẫn đồng ý đưa ra Hội chợ. Bởi lẽ, tôi nhận
thức rằng, đây là dịp để tạo thêm các mối quan hệ để sau này có thể mở
rộng quy mô nuôi.
Vì một số lý do nên 5 huyện: Lý Sơn, Sơn Hà, Bình Sơn, Tây Trà và Minh
Long không tham gia Hội chợ. Sau khi đề xuất và được UBND tỉnh đồng ý hỗ
trợ kinh phí, Hội ND tỉnh đã chọn mua một số mặt hàng tiêu biểu của 5
huyện này và đăng ký 2 gian hàng tại Hội chợ để trưng bày Ông Đinh Duy Sung
Cùng
với các loại cây, con giống, hàng trăm mặt hàng thủ công từ các làng
nghề truyền thống: Mây, tre đan, nước mắm, gỗ, gốm sứ và sản phẩm nghề
rèn của người dân ở các huyện Sơn Tịnh, Mộ Đức... cũng có mặt. Tại gian
hàng trưng bày các loại củ quả, chị Nguyễn Thị Việt Thy (29 tuổi), ở
phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi phấn khích: Qua Hội chợ càng thấy rõ hơn
sự phong phú và đa dạng của các mặt hàng nông sản quê hương mình. Đặc
biệt, nhiều loại trái to, nặng hiếm thấy.
Anh
Bùi Hồng Thịnh (25 tuổi), đến từ quê biển xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ,
tâm sự: Nghe đã lâu, thế nhưng giờ mới tận mắt chứng kiến được sự mới
lạ, độc đáo của sản phẩm về nghề lũa. Tôi càng khâm phục hơn bàn tay
khéo léo của những người thợ lũa.
Theo Ban tổ chức Hội chợ, trong tối 5.7, ước có hàng ngàn lượt người đến tham quan Hội chợ.
Theo: Dân Việt