Trong ba năm qua, 2010-2012, các cơ quan chức năng ở TP Đà Nẵng đã
tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 3.300 lao động nông thôn, gồm 15 ngành
nghề với tổng kinh phí lên tới hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, có 4 nghề nông
nghiệp và 11 nghề phi nông nghiệp. Ngành nghề đào tạo được phân theo 3
nhóm ngành nghề: Nông nghiệp (kỹ thuật trồng nấm, trồng hoa cây cảnh,
nuôi cá diêu hồng,...); làng nghề (điêu khắc đá mỹ nghệ); công nghiệp và
dịch vụ (điện tử, cơ khí, hàn, may công nghiệp, nấu ăn, lễ tân, nghiệp
vụ bàn - buồng - bar…).
|
Dạy nghề nấu ăn cho lao động nữ ở khu vực nông thôn (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
|
Các
đối tượng được dạy nghề hầu hết là lao động nông thôn, lao động thuộc
diện di dời giải tỏa, hộ nghèo, thuộc diện gia đình chính sách, dân tộc
thiểu số… và được đào tạo nghề miễn phí. Bên cạnh đó, nhiều học sinh,
sinh viên cũng đã được vay vốn tín dụng ưu đãi để đi học nghề với số
tiền lên đến 500 triệu đồng.
Để
bảo đảm đầu ra cho các học viên, Sở LĐ-TB&XH Thành phố đã tiến hành
ký kết hợp đồng ba bên với các cơ sở dạy nghề và doanh nghiệp nhằm giải
quyết việc làm cho học viên sau khi tốt nghiệp. Đã có 74 doanh nghiệp
ký kết tuyển dụng hơn 1.100 lao động nông thôn sau khi đào tạo.
Năm
2013, với ngân sách gần 5,6 tỷ đồng, Đà Nẵng sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo
nghề, dự kiến 900 lao động nông thôn, tăng tỷ lệ lao động nông thôn qua
đào tạo nghề lên 47%.
Theo: QĐND