Bà Nguyễn Thị Hằng và ông Lê Như Tiến, Phó
chủ nhiệm Ủy ban VH,GD, TN,TH & ND thăm xưởng dạy nghề hàn tại
Trường Trung cấp nghề Kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh |
Đi ngược mục tiêu
Trong Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011- 2020 đặt mục
tiêu đến năm 2020, dạy nghề đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao
động cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu nghề và trình độ đào tạo; chất
lượng đào tạo của một số nghề đạt trình độ các nước phát triển trong khu
vực… Như vậy, đến năm 2020, nước ta cần có một lực lượng lao động lớn
có tay nghề để đáp ứng cho mục tiêu này. Tuy nhiên, theo nhận định của
nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội dạy
nghề Việt Nam Nguyễn Thị Hằng thì hiện nay chúng ta đang đi ngược mục
tiêu, trong khi cần một lượng lao động có tay nghề thì lại thiếu. Nguyên
nhân chủ yếu là do chính sách, bởi vì hiện nay chính sách tiền lương
cho người lao động chưa được đãi ngộ. Trong khi các trường cao đẳng, đại
học được Nhà nước trợ cấp kinh phí bảo đảm chỗ ăn, ở cho sinh viên, thì
các trường dạy nghề chỉ được hỗ trợ một phần rất nhỏ. Bà Nguyễn Thị
Hằng cho rằng, khi kinh tế hội nhập, đào tạo nghề không hội nhập thì mất
thế ngay tại thị trường trong nước. Do vậy, sửa đổi Luật Dạy nghề là
một chế định để toàn dân thực hiện theo…
Cũng là một trong những bức xúc trong việc đào tạo nghề phải kể đến là
trong khi các trường cao đẳng, đại học được Nhà nước hỗ trợ chi thường
xuyên, trong khi công tác dạy nghề chi phí tốn kém hơn, trong đó khoảng
70 - 80% cho việc thực hành thì lại đầu tư không đáng kể. Theo bà Hằng,
vấn đề này là trong luật pháp, tâm lý và nhận thức về nghề chưa được làm
rõ. Ngay từ bây giờ, dạy nghề phải được đầu tư, ưu tiên hơn. Bên cạnh
đó, một thực trạng trong đào tạo tuyển sinh đó là quá trình tuyển sinh
cao đẳng, đại học kéo dài 5 tháng liền như vậy đã hết học sinh học nghề.
Theo nhận định của Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và
NĐ, kiêm Phó chủ tịch Hội nghề Việt Nam Lê Như Tiến, thì quá trình này
đã “tận thu” không còn lọt học sinh đi học nghề.
Dẫn chứng từ trường Trung cấp nghề Kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh cho thấy,
với cơ ngơi khang trang của trường ít ai nghĩ phần kinh phí Nhà nước hỗ
trợ hạn chế, nhưng thực tế chủ yếu là do trường tự đầu tư. Ông Hoàng Văn
Hằng, hiệu trưởng nhà trường bộc bạch: nhà trường phải lấy ngắn nuôi
dài, công đoàn trường đã phải tự bươn chải để bù đắp xây dựng cơ sở vật
chất và mua sắm trang thiết bị học tập. Trong năm 2012, trường không đủ
chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, để mọi đối tượng có thể học nghề, trường
đã linh hoạt khai giảng thêm lớp học trong nhiều thời điểm…
Dạy nghề cần được ưu tiên
Phân tích công tác đào tạo nghề trong thời gian vừa qua, bà Nguyễn Thị
Hằng cho rằng, bất cập ngay từ ở chính sách. Do vậy, cần phải tháo gỡ từ
chính sách, trong đó phải nêu rõ trách nhiệm của các bộ, ngành và vai
trò của các tổ chức chính trị, xã hội… Trước thực trạng thị trường lao
động của nước ta chủ yếu là lao động phổ thông thì đây chính là thế yếu.
Bởi nước ngoài mang công nghệ vào Việt Nam, mà chúng ta không có tay
nghề là thua ngay trên sân nhà. Nếu khẳng định nghề là ưu tiên trong sự
nghiệp CNH- HĐH đất nước thì lao động phải có tay nghề chất lượng cao,
đáp ứng được nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Do đó, đã đến lúc cần sửa
đổi Luật Dạy nghề và các quy định liên quan nhằm hoàn thiện hệ thống
pháp luật về dạy nghề phù hợp với điều kiện phát triển KT- XH hiện nay
của đất nước. Theo ông Lê Như Tiến, để đào tạo nghề đáp ứng được sự
nghiệp công nghiệp hóa, ngay từ khi học sinh ngồi trên ghế nhà trường
cần phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS và THPT vào học nghề, trên cơ sở
cơ cấu lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp và tăng cường đầu tư; nâng cao
chất lượng cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.
Luật Dạy nghề là hành lang pháp lý để đào tạo nghề cất cánh. Sửa đổi
Luật Dạy nghề trong năm 2013 sẽ tạo điều kiện cho công tác dạy nghề phát
triển, không chỉ bằng chính sách mà bằng cả đầu tư thích hợp, tương
thích với sự ưu tiên của Nhà nước trong quá trình CNH- HĐH đất nước.
Cũng theo ông Lê Như Tiến, dự báo các cơ quan hành chính sẽ thu hẹp,
giảm biên chế và như vậy nhu cầu đào tạo nghề và thị trường cần những
lao động có tay nghề sẽ là đòi hỏi cấp thiết trong thời gian tới.
Theo: Đại Biểu Nhân Dân