Dạy nghề để giúp nông dân thoát nghèoNông dân Long An đang từng bước thoát nghèo, làm giàu bằng
chính những lợi thế của nông nghiệp tỉnh nhà, với sự tiếp sức của Hội
ND tỉnh.
Nông dân góp công, của làm đường
Chương
trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn là 1 trong 4 chương trình
hành động của Hội ND Long An. Hội đã tập trung tuyên truyền, vận động
hội viên ND, nhất là những hộ SXKD giỏi tích cực tham gia hiến đất, đóng
góp tiền, ngày công lao động làm cầu, đường giao thông nông thôn. Kết
quả, hội viên ND đã góp hàng trăm ha đất, 226,5 tỷ đồng và 104.034 ngày
công lao động để xây dựng, sửa chữa hơn 1.000 cây cầu, xây dựng 2.391
công trình đường giao thông liên xóm.
|
Nông dân xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An học kỹ thuật trồng lúa tại ruộng. |
Rất
nhiều điển hình góp tiền, góp sức làm đường giao thông, công trình thủy
lợi như ông Nguyễn Văn Tứ (ấp 2, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ) ủng hộ
65 triệu đồng làm đường liên xóm; ông Trần Văn Ngọc (ấp Trong, xã Phước
Hậu, Cần Giuộc) hiến 2.000m2 mở đường liên xóm; ông Trần Văn On (ấp Ái
Ngãi, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành) hiến 1.000m2 mở rộng đường
837B; ông Đặng Văn Một (ấp Đồng Tâm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước) góp
5.000m2 đất và 100 triệu đồng làm đường...
Giảm nghèo bằng dạy nghề
Chương
trình tham gia giảm nghèo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho ND được
các cấp hội tập trung triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Hội tạo điều
kiện cho ND vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; xây dựng Quỹ Hỗ trợ ND; vận động cán bộ,
hội viên góp vốn xoay vòng để giúp nhau trong sản xuất và đời sống...
Cùng
với hỗ trợ vốn, Hội phối hợp ngành nông nghiệp tổ chức các lớp tập huấn
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất,
xây dựng các điểm trình diễn mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản,
tham quan mô hình. Bình quân hàng năm, Hội phối hợp tổ chức tập huấn
chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 80.000 lượt ND, tổ chức hội thảo
đầu bờ với trên 31.000 lượt người dự, tổ chức hàng trăm cuộc tham quan
học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả; phối hợp tổ chức
1.036 lớp dạy nghề cho 31.069 lao động nông thôn. Trong đó, Trung tâm Hỗ
trợ ND tỉnh đã trực tiếp tổ chức, đào tạo 110 lớp với 3.062 học viên...
Với
sự giúp đỡ của Hội và các ND SXKD giỏi, đã có 6.691 hộ thoát nghèo, góp
phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ mức 19,6% năm 2008 xuống còn 4,74%
trong năm 2012.
Theo: Dân Việt