Ngày 5/4, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền có buổi đối
thoại trực tuyến với nhân dân trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ xung
quanh các vấn đề xã hội đang quan tâm như: Chương trình mục tiêu quốc
gia Việc làm, Dạy nghề giai đoạn 2012-2015; Vấn đề đảm bảo An toàn vệ
sinh lao động, bảo hộ lao động; Hướng giải quyết nợ đọng bảo hiểm xã
hội, việc nâng độ tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ; Xuất khẩu lao
động...
Thúc đẩy dạy nghề, tạo việc làm
Chương trình mục tiêu Quốc gia Việc làm
và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 gồm 6 đề án (Đổi mới phát triển dạy
nghề, Đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn; Vay vốn Quĩ quốc gia giải
quyết việc làm, Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng, Hỗ trợ phát triển thị trường lao động và Nâng cao năng lực
truyền thông, giám sát đánh giá thực hiện chương trình). Mặc dù chậm phê
duyệt nhưng theo Bộ trưởng một số dự án, chương trình đã được triển
khai thực hiện từ năm 2010-2011 nên việc đảm bảo các chỉ tiêu cho cả kỳ
vẫn có khả năng đạt kế hoạch.
Về mục tiêu đến năm 2015 cả nước đạt tỷ
lệ 40% lao động. Những năm gần đây việc tuyển mới, dạy nghề những năm
vừa qua gặp rất nhiều khó khăn (2 năm 2011-2012 chỉ tuyển mới dạy nghề
cho 3,3 triệu người, bình quân đạt 1,65 triệu người/năm mới đạt 34% kế
hoạch 5 năm). Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho rằng cần triển khai đồng
bộ, quyết liệt từ các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành thì mới đạt chỉ
tiêu 40% lao động qua đào tạo nghề vào 2015.
“Chú trọng tập trung tuyên truyền tạo
nhận thức trong xã hội về việc học nghề cùng với việc triển khai phân
luồng, tư vấn hướng nghiệp học nghề đối với học sinh THPT, củng cố nâng
cao năng lực các cơ sở dạy nghề. Triển khai lồng ghép thực hiện các
chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với các đối tượng hộ gia đình chính sách,
hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số… có nhu cầu đều được học nghề”,
là các giải pháp bà đưa ra.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp
Bà Chuyền cho rằng, nguy cơ xảy ra tai
nạn lao động đang là một thực trạng nhức nhối. Ngoài việc tuyên truyền
tạo nhận thức đến chủ sử dụng lao động, người lao động ý thức về đảm bảo
an toàn trong sản xuất thì việc tăng cường thanh kiểm tra, xử phạt
những cơ sở sản xuất vi phạm an toàn vệ sinh lao động sẽ được chú trọng
trong giai đoạn tới. Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng Đề án tăng cường năng
lực thanh tra ngành LĐ-TB&XH đến năm 2020, nghiên cứu xây dựng
trình Chính phủ, Quốc hội cho ý kiến về dự Luật An toàn vệ sinh lao động
(năm 2014).
Về câu hỏi xung quanh việc nâng độ tuổi
nghỉ hưu đối với lao động nữ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao làm
công tác quản lý (Khoản 3, Điều 187, Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2012,
có hiệu lực thi hành từ 1/5/2013), Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho
biết, đây là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, Bộ LĐ-TB&XH được
Chính phủ giao cùng các Bộ ngành soạn thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện
“Quan điểm của Ban soạn thảo là Nghị định chỉ hướng dẫn luật, không
được làm trái luật. Quá trình thực hiện rất thận trọng, Bộ LĐ-TB&XH
luôn lắng nghe các ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý để có bước đi, lộ trình
thích hợp để không làm ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của giới trẻ”.
Lý giải nguyên nhân 12.000 hồ sơ thi
tuyển tiếng Hàn trúng tuyển đã hết hạn nhưng vẫn chưa được giải quyết,
Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết: “Do tỷ lệ lao động Việt Nam sang
làm việc hết hạn hợp đồng bỏ trốn ở lại ở mức cao. Do vậy, phía Hàn
Quốc thông báo chưa ký gia hạn bản tiếp nhận lao động mới để tập trung
giải quyết số lao động Việt Nam hết hạn về nước. Bộ sẽ tập trung thực
hiện các biện pháp tuyên truyền vận động cả tại Việt Nam và Hàn Quốc để
người lao động hết hạn hợp đồng về nước. Cùng với đó là nghiên cứu xây
dựng các chế tài ngăn ngừa lao động vi phạm”.
Theo: GD&TĐ