Ngày 28.3, sơ kết ba năm (2010-2012) thực
hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn (gọi tắt là Đề án) đến
năm 2020, bà Trần Thị Kiều Vân, phó chủ tịch phường Trường Lạc, quận Ô
Môn nói: “Vận động lao động đến học đã khó, tìm đầu ra cho sản phẩm thì
càng khó hơn, nhất là đối với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ.”
Ông Châu Hồng Thái, phó giám đốc sở LĐTB-XH TP Cần Thơ
cho biết, hơn 13.400 người được đào tạo trong ba năm thực hiện Đề án đào
tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó, 11.500 lao động nông thôn
học nghề sơ cấp và thường xuyên dưới ba tháng.
Ba năm qua, tại Cần Thơ có hơn 3.000 người học nghề
nông nghiệp, hơn 8.300 người học nghề phi nông nghiệp, 1.500 người
trình độ trung cấp nghề theo hình thức vừa học nghề, vừa học bổ túc văn
hóa THPT, hơn 400 cán cán bộ công chức cấp xã tham gia các lớp đào
tạo...
Tuy vậy, ông Nguyễn Minh Toại, giám đốc sở Công Thương
TP.Cần Thơ, cho rằng các trung tâm dạy nghề phải quan tâm hơn nữa đến
giáo dục ý thức, kỷ luật lao động. Đặc biệt, hỗ trợ máy móc, thiết bị
với công nghệ phù hợp yêu cầu nhà tuyển dụng để tránh đào tạo xong rồi,
doanh nghiệp tuyển dụng phải đào tạo lại.
Tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề trong giai đoạn này
đạt 75%, nhưng khó khăn lớn nhất là thời gian đào tạo ngắn nên chất
lượng đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường, chính sách hỗ trợ
tiền ăn 15.000 đồng/người/ngày là quá thấp so làm thí công nên ngay cả
lao động nghèo cũng không đến các trung tâm học nghề. Đối với ngành may
công nghiệp và đan đát… học viện học rồi nhưng không biết làm hàng bán
cho ai?
Theo: SGTT