Không chỉ tập trung xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống trong đồng bào dân tộc, tỉnh Trà Vinh còn đặc biệt quan tâm đến bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Không chỉ tập trung xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống trong đồng bào dân tộc, tỉnh Trà Vinh còn đặc biệt quan tâm đến bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer được giữ gìn và phát huy. Đặc biệt những phong tục truyền thống của đồng bào Khmer như Tết Chôl chnăm thmây, lễ Ok om bok, Sen Đôn ta… cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp luôn tạo điều kiện tốt nhất cho bà con Khmer được tham gia, tổ chức đầy đủ ý nghĩa.
Hiện nay, ngoài hệ thống 8 trường dân tộc nội trú cấp 2 và cấp 3, với hơn 2.700 học sinh theo học mỗi năm, Trà Vinh còn có trường nội trú Trung cấp Pali-Khmer, với chế độ chính sách tương tự các trường dân tộc nội trú hiện hành. Ngôi trường đặc thù này dành cho tăng sinh (chủ yếu theo hệ phái Nam tông Khmer) được đào tạo tổng hợp chương trình giáo dục thường xuyên, tiếng Pali, Ngữ văn Khmer và giáo lý Phật giáo.
Với đặc thù này, hàng năm trường phải đảm bảo điều kiện cho tăng sinh thực hiện nghi lễ nhập hạ 3 tháng (từ ngày 15/6-15/9 âm lịch) và tham gia đầy đủ các nghi thức quan trọng của Phật giáo. Theo đó, trường có bố trí phòng đủ điều kiện để cho tăng sinh thực hiện lễ bái Tam bảo, hành lễ sám hối…và lễ Nhập hạ. Hằng năm nhà trường luôn triển khai nhập học sớm hơn từ 2- 3 tuần, do đó dù các tăng sinh tham gia đầy đủ các nghi lễ trong năm như Chôl chnăm thmây, Sen đôn ta, Ok om bok, nhập hạ, ra hạ… mà vẫn đảm bảo khung chương trình do Sở GD-ĐT ban hành. Ông Lâm So Rone, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Pali-Khmer Trà Vinh cho biết: “Trường trung cấp Pali-Khmer đào tạo song hành chương trình giáo dục thường xuyên và Pali-Khmer. Trường luôn cho tăng sinh nhập học trước và hàng năm vào trung tuần tháng bảy (ÂL) trường tổ chức cho tăng sinh làm lễ Nhập hạ. Nói chung từ cơ sở vật chất đến chương trình học nhà trường đều đáp ứng được mọi sinh hoạt đặc thù của nhà Nam tông Khmer”.