Các học viên tại Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành tỉnh Hòa Bình |
Ảnh: Hoa Lê
|
Hòa Bình hiện
có 36 cơ sở dạy nghề, trong đó 35 cơ sở đã được kiểm tra cấp Giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động dạy nghề. Mặc dù công tác đào tạo nghề của tỉnh
còn nhiều khó khăn, nhất là trong thời kỳ suy giảm kinh tế và đối với
một tỉnh miền núi. Không khoanh tay trước khó khăn, các cơ sở dạy nghề
của tỉnh, của các doanh nghiệp tìm hướng đi riêng của mình, thiết thực,
hiệu quả, hướng về nguồn lao động thật đáng trân trọng. Có những điển
hình như mô hình đào tạo nghề tới tận thôn bản của Trung tâm dạy nghề
huyện Tân Lạc.
Với phương châm giúp
đỡ “cho anh cần câu chứ không cho anh con cá”, Trung tâm dạy nghề huyện
Tân Lạc, Hòa Bình đã triển khai nhiều chương trình dạy nghề cho người
lao động trong huyện. Do điều kiện còn khó khăn nên người lao động không
thể đến Trung tâm để tham gia học tập. Trung tâm đã lựa chọn ngành nghề
và triển khai đưa các chương trình dạy nghề về tận bản, tận làng. Điển
hình là lớp diệt thổ cẩm với 32 học viên được tổ chức tại xóm Nhót, xã
Thanh Hối. Những người phụ nữ Mường hay Kinh, sau những ngày lao động ở
gia đình đã tích cực đến lớp để học nghề, để giao lưu trao đổi kinh
nghiệm cuộc sống và cả sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Sau 2 tháng học được
sự giúp đỡ tận tình, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm học
tập cho giáo viên và học viên của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban
ngành đoàn thể, lớp đã tổ chức bế giảng với 6 học viên đạt chứng chỉ
nghề loại giỏi, 19 học viên đạt loại khá và 7 học viên đạt loại trung
bình. Sau khóa học, các học viên đã được trang bị kiến thức cơ bản của
nghề dệt thổ cẩm, để mỗi học viên đều có khả năng tìm được việc làm, tự
tạo được việc làm tăng thu nhập cho bản thân và gia đình; qua đó góp
phần xóa đói giảm nghèo, phần cải thiện đời sống, phát triển kinh tế gia
đình, địa phương.
Dệt thổ cẩm tại nhà của học viên xóm Nhót, xã Thanh Hối, Tân Lạc, Hòa Bình
Ảnh: Hoa Lê |
Dạy
nghề gắn với lao động việc làm, thu nhập của người dân nhưng cần phù
hợp với nét văn hóa trong địa phương. Nghề dệt thổ cẩm có từ rất lâu đời
và là một nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Mường. Đây cũng là một sự
lựa chọn trong chương trình dạy nghề thắt chặt giữa khôi phục và phát
triển nghề dệt thổ cẩm có ý nghĩa rất quan trọng, không những bảo tồn
giá trị văn hóa, mà còn góp phần xóa đói giảm nghèo cho bà con dân tộc
thiểu số. Với lớp dệt thổ cẩm được tổ chức ở xã Thanh Hối các học viên
đã được giáo viên là cán bộ trung tâm dạy nghề huyện hướng dẫn và truyền
kỹ thuật và thực hành dệt các sản phẩm như vỏ chăn, cạp váy, áo thổ
cẩm, gối… Ngoài việc tạo thêm nghề phụ cho chị em phụ nữ lúc nông nhàn,
khóa học còn khơi dậy nét dẹp sinh hoạt văn hóa và nghề dệt truyền thống
của dân tộc Mường. Tuy thu nhập không cao, nhưng tranh thủ được thời
gian rảnh rỗi và cái cốt cách trang phục truyền thống là giữ được làng
nghề truyền thống, với các sản phẩm chủ yếu là vải thổ cẩm truyền thống,
trang phục phụ nữ, túi, cặp sách... được may từ vải thổ cẩm truyền
thống dân tộc Mường với chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường,
màu sắc rực rỡ, tươi trẻ, vừa mang tính hiện đại vừa giữ được bản chất
truyền thống của thổ cẩm. Dạy nghề, duy trì và phát triển nghề luôn là
điều khó khăn. Và để bà con sống được bằng nghề, có thu nhập từ nghề lại
càng khó khăn hơn. Sự vào cuộc của người lao động và sự giúp đỡ, tạo
điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, bà con sẽ phát triển thêm
sản phẩm mới, mở rộng thị trường, tạo thêm việc làm và thu nhập cho xã
viên và người lao động chủ yếu là bà con dân tộc ít người, góp phần xóa
đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
Bế giảng lớp dệt thổ cẩm tại xóm Nhót, xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, Hòa Bình
Ảnh: Hoa Lê |
Cùng
với lớp dạy nghề dệt, trung tâm còn mở lớp dạy nghề sửa chữa, may công
nghiệp, hay các chương trình dạy nghề khác phù hợp với nhu cầu lao động
của địa phương ở từng thời điểm. Những người có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, những người khuyết tật cần được hỗ trợ để học nghề và có việc làm
phù hợp, tăng thêm thu nhập góp phần ổn định cuộc sống, xoá đói giảm
nghèo, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, trở thành người có ích cho xã
hội. Tới thăm một trung tâm dạy nghề nữa, Trung tâm dạy nghề tư thục
Long Thành – Trung tâm dạy nghề dành riêng cho người khuyết tật, đã và
đang thực hiện các dự án dạy nghề cho lao động nông thôn, người khuyết
tật, chất độc da cam trong tỉnh. Trung tâm mở các lớp dạy nghề cho trẻ
em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lao động nông
thôn. Sau khi học xong, Trung tâm đã tạo điều kiện cho các học viên có
việc làm ổn định tại các công ty trong và ngoài tỉnh. Cũng có nhiều học
viên sau khi kết thúc khóa học đã ở lại gắn bó với Trung tâm. Với tay
nghề rất tốt, may được các mặt hàng quần áo nội địa và xuất khẩu; công
việc ổn định, hiệu quả thông qua các hợp đồng dài hạn mà trung tâm ký
với các công ty, cùng với tiền lương hàng tháng, nhiều học viên không
những có thể tự lập mà còn giúp đỡ được cho gia đình. Những trung tâm
như thế không chỉ giúp đào tạo nghề, giải quyết việc làm mà còn góp phần
giải quyết những vấn đề xã hội trong điều kiện kinh tế của tỉnh, của
đất nước còn khó khăn.
Hiện nay,
Trung tâm có 50 lao động là người khuyết tật với các dị tật như: câm
điếc, chất độc da cam, lùn, phát triển không bình thường, cụt chân, dị
tật chân tay, dị tật mặt đang làm việc trong tổ sản xuất hàng may mặc
của Trung tâm, với mức thu nhập hàng tháng 1.000.000đ - 2.000.000đ/
tháng; ngoài ra, hàng tháng Trung tâm còn hỗ trợ 200.000đ/người/tháng và
điện nước nhà ở. Trung tâm cũng đã tiến hành xây dựng 10 gian nhà ở và
khu bếp ăn cho các học viên, ký hợp đồng dài hạn về việc sản xuất hàng
may mặc với các công ty để ổn định việc làm cho các học viên. Bên cạnh
đó, để tạo việc làm ổn định và phù hợp với ngành nghề mà Trung tâm đang
hoạt động, Trung tâm đã và đang mở rộng thêm một số ngành nghề và xưởng
sản xuất.
Hy vọng sự giúp đỡ, tạo
điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Trung tâm sẽ dạy nghề và tạo
việc làm cho nhiều đối tượng là người tàn tật hơn nữa, góp phần giúp
các em khuyết tật trở thành người có ích cho xã hội, giảm bớt gánh nặng
cho gia đình.
Dạy nghề, việc làm,
thu nhập sẽ thành công với sự bền bỉ, năng động, sáng tạo của địa
phương, sự hỗ trợ kịp thời của trung ương và ý chí vùng lên mạnh mẽ của
người lao động. Hòa Bình sẽ là một tỉnh như vậy.