Những năm qua, hoạt động khuyến công của Bắc Ninh, đặc biệt là các
chương trình đào tạo nghề đã tạo động lực khuyến khích các cơ sở công
nghiệp nông thôn vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy
phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, đẩy mạnh
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở địa phương…
Đáng lưu
ý, các lớp đào tạo nghề cho người lao động (NLĐ) luôn được khuyến công
Bắc Ninh tổ chức theo nguyên tắc phối hợp 3 bên: cơ quan quản lý – DN –
NLĐ, trong đó, DN là đối tượng tuyển và bao tiêu sản phẩm cho NLĐ. Theo
đó, bên cạnh việc DN chủ động trong công tác đào tạo, có được nguồn nhân
lực chất lượng cao, NLĐ còn được bảo đảm đầu ra, bảo đảm sống được bằng
nghề sau đào tạo. Thực tế, có đến 70% lao động sau học nghề đã được DN
tuyển dụng, số còn lại làm việc tại gia đình với thu nhập từ 1,5-3,5
triệu đồng/người/tháng.
Từ năm
2008 đến nay đã có gần 14 ngàn lao động được đào tạo nghề nhờ các đề án
khuyến công. Cụ thể: giai đoạn (2008-2012), khuyến công Bắc Ninh đã dành
tới 12,435/19,953 tỷ đồng trong tổng kinh phí khuyến công của cả giai
đoạn cho hoạt động đào tạo nghề. Đã có 12.600 lao động nông thôn, lao
động tại các làng nghề được truyền nghề, đào tạo nâng cao tay nghề. Các
lớp chủ yếu được tổ chức bằng hình thức đào tạo tại chỗ, đào tạo ngắn
hạn dưới 1 năm và gắn với cơ sở sản xuất các nghề truyền thống: Gốm sứ,
gỗ mỹ nghệ, mộc dân dụng, thêu tranh…
Do
sức hút lao động của các DN có quy mô lớn, DN có vốn đầu tư nước ngoài
mà DN nhỏ và vừa, nhất là DN làng nghề của Bắc Ninh đang rất khó khăn
trong vấn đề thu hút lao động.
|
Phát huy
kết quả đạt được, năm 2013, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp (KC&TVPTCN) Bắc Ninh tiếp tục tổ chức nhiều lớp đào tạo
nghề cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao cho các DN hoạt động trong
lĩnh vực: may xuất khẩu, gỗ mỹ nghệ, mộc dân dụng, sản xuất sản phẩm
mây, tre đan… Cụ thể, trung tâm đã phối hợp với Công ty CP thảm may Bắc
Ninh, Công ty CP thời trang quốc tế Thuận Thành… tổ chức 10 lớp đào tạo
nghề may công nghiệp cho 300 lao động. Trung tâm cũng đã phối hợp với
phòng Công Thương, Kinh tế, các DN, hợp tác xã tổ chức 20 lớp đào tạo
nghề cho 600 lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh…
Năm 2014,
mặc dù kinh phí hạn hẹp, xong công tác đào tạo nghề vẫn được quan tâm.
Trung tâm vẫn tiếp tục xây dựng đề án và triển khai các khóa đào tạo
nghề. Ngay sau khi có Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 3/4/2014 của chủ
tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chương trình khuyến công năm 2014,
trung tâm đã phối hợp với Công ty Sản xuất và Thương mại Đại Thủy tổ
chức lớp học nghề cơ khí. Cuối tháng 6 vừa qua, trung tâm cũng phối hợp
với Công ty TNHH MTV DHA khai giảng 5 lớp học nghề may công nghiệp cho
150 học viên. Trong khóa học, yêu cầu người học nắm được tác phong công
nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật và thao tác vận hành máy,
thực hiện làm việc theo hệ thống dây chuyền sản xuất. Sau khóa học này
các học viên được cấp chứng chỉ và được tuyển dụng vào làm tại công ty.
Thực tế
cho thấy, các chương trình đào tạo nghề của khuyến công đã và đang từng
bước giúp Bắc Ninh giải bài toán nhân lực. Cùng với các đề án nâng cao
năng lực quản lý DN; ứng dụng máy móc thiết bị; hỗ trợ các cơ sở công
nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm; bình chọn sản phẩm công
nghiệp nông thôn… hoạt động khuyến công đã và đang trở thành người bạn
đồng hành của DN góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.
Theo: baocongthuong.com.vn