Theo số liệu của Tổng cục Thống kê -
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2013 có 101.000 sinh viên thất nghiệp.
Thông tin này đã khiến nhiều sinh viên và các bậc phụ huynh lo lắng khi
mà thời gian và tiền bạc bỏ ra cho 4 năm tại giảng đường ĐH lại không
đạt mục tiêu sau khi ra trường. Chính vì vậy việc lựa chọn ngành học để
sau khi ra trường không “ế” là điều rất quan trọng.
Bàn về những ngành học sẽ "nóng" trong
tương lai, ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Dự báo
Nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM cho biết: Quy
hoạch nhân lực TP.HCM từ nay đến năm 2020 sẽ ưu tiên 9 ngành dịch vụ và 4
ngành công nghiệp chủ lực. 4 ngành công nghiệp chủ lực là cơ khí chế
tạo chính xác và tự động hóa; điện tử và công nghệ thông tin; chế biến
thực phẩm theo hướng tinh chế; hóa chất - hóa dược và mỹ phẩm.
Theo ông Tuấn, những nhóm ngành nghề có
nhu cầu lao động nhiều, chiếm tỷ lệ rất cao như quản lý kinh tế - kinh
doanh - quản lý chất lượng; du lịch - nhà hàng - khách sạn, marketing -
nhân viên kinh doanh; tài chính - ngân hàng, quản lý nhân sự…
"Nhu cầu tuyển dụng tập trung nhiều vào
những ngành nghề kinh doanh, dịch vụ như: Nhân viên kinh doanh, bán
hàng, dịch vụ - phục vụ, y tế - chăm sóc sức khỏe, du lịch, tư vấn - bảo
hiểm,… và nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong các ngành nghề như: Cơ
khí, xây dựng, công nghệ thông tin, điện tử, điện - điện công nghiệp -
điện lạnh...", ông Tuấn chia sẻ.
Theo một chuyên gia về giáo dục của Tập
đoàn giáo dục RMIT, trong vài năm tới, ngành công nghệ thông tin vẫn là
ngành nóng nhất đối với một nước đang có tốc độ phát triển nhanh như
Việt Nam.
Một chuyên gia của trang tìm việc
CareerLink.vn cho biết: Hiện nay do thí sinh (TS) có tâm lý "ngại" chọn
ngành xã hội đã tạo ra sự khan hiếm nguồn nhân lực cho các ngành thuộc
khối xã hội và chắc chắn sẽ còn khan hiếm hơn khi đầu vào các khối ngành
xã hội ngày càng ít như hiện nay. Đây là thời cơ rất thích hợp để những
ai yêu thích và dấn thân vào các ngành này sẽ không còn nhiều tình
trạng khó xin việc, vì lúc này việc cần người hơn là người cần việc.
Theo vị chuyên gia này, các nghề quan
trọng không thể thiếu trong xã hội như sư phạm, luật, báo chí… tuy đầu
vào không rầm rộ như các ngành khác, nhưng hứa hẹn một việc làm tốt
trong tương lai không xa.
Nhiều chuyên gia nghiên cứu về việc làm
cũng dự báo cơ hội việc làm của ngành Luật trong tương lai rất cao. Theo
một đại diện của ĐH Luật Hà Nội, cử nhân tốt nghiệp ngành Luật kinh tế,
ngoài việc trở thành luật sư (kinh tế, dân sự, tranh tụng trách nhiệm
đối với sản phẩm…), những công việc tương đồng cũng có thể thích hợp với
tân sinh viên như làm chủ DN; kinh doanh chứng khoán; cố vấn tài chính;
thẩm định giá; giám đốc quản trị rủi ro; bảo hiểm; ngân hàng…
Theo ông Tuấn, thị trường việc làm hiện
nay cũng không khác gì dẫn chứng trên là mấy, hễ thấy một ngành nào đang
“hot” là số đông lại ùa vào và thế là cung lại vượt cầu. Vì vậy một lời
khuyên chân thành dành cho TS yêu thích khối xã hội hay bất cứ ngành
nào mà mọi người đang quay lưng thì hãy mạnh dạn đi theo con đường mà
mình đã chọn, đầu vào không ồ ạt đừng vội nản chí, tại sao TS không nghĩ
đó là một cơ hội tuyệt vời dành cho bạn sau khi ra trường. Một nguyên
tắc đơn giản nhưng sẽ rất hiệu quả nếu bạn biết áp dụng, biết nhìn vào
thật tế cuộc sống.
"TS phải luôn nhớ rằng hãy học những gì mà
xã hội sẽ cần hơn nhưng gì xã hội đang cần, bởi vì việc học không chỉ
một ngày. Những gì xã hội đang cần nhưng đến khi bạn ra trường thì điều
ấy chưa chắc còn đúng, nhưng ngược lại những gì mọi người đang quay lưng
thì trong tương lai sẽ ắt hẳn sẽ trở nên cần thiết", ông Tuấn đưa ra
lời khuyên.
Theo: haiquan