Bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần của học sinh - không thể coi thường
Tại buổi tọa đàm "Hướng tới chuyên
nghiệp hóa hoạt động tư vấn trường học tại TP.Hồ Chí Minh” do Sở Giáo
dục và đào tạo TP.Hồ Chí Minh tổ chức ngày 21-1, bác sĩ Lâm Hiếu Minh-
Phó trưởng phòng khám chuyên khoa Tâm lý tâm thần trẻ em của Bệnh viện
Tâm thần thành phố cho biết, hiện tại các bệnh liên quan đến sức khỏe
tâm thần của trẻ em ngày càng gia tăng, năm 2011 số bệnh nhân đến khám ở
khoa là 25.000 em, năm 2012 con số này tăng lên 28.000 em và năm 2013
con số này là 32.000 em.
Đối với tư vấn tâm lý học đường, các
em học sinh vẫn còn nhiều e ngại mặc dù các em rất muốn được chia sẻ.
Theo ông Huỳnh Công Minh- Nguyên GĐ Sở GDĐT để bình thường hóa thì hoạt
động tư vấn cần có trong chương trình học hàng tuần, hoạt động tư vấn
diễn ra định kỳ để các em thay đổi cách nghĩ.
Tuy nhiên trong thực tế hiện nay khi
công tác tư vấn tâm lý học đường chưa được nhiều trường xem trọng thì
việc bình thường hóa phòng tư vấn tâm lý và chuyên nghiệp hóa đội ngũ
chuyên viên tư vấn là điều nan giải. Có trường phân công giáo viên tư
vấn tâm lý kiêm luôn giám thị nên nhiều học sinh không thấy gần gũi,
không tâm sự, chia sẻ được với giáo viên, hiệu quả tư vấn không đạt. Có
trường thì phòng tư vấn chỉ gồm bộ bàn ghế ghép chung phòng với phòng
ban khác, không tạo được không gian an toàn, không tạo tâm lý thoải mái
cho các em.
Con số giáo viên tư vấn chuyên trách
của các trường trên địa bàn thành phố hiện là 120 người, tuy quá khiêm
tốn so với nhu cầu nhưng được xem là có bước tiến xa so với con số 29
giáo viên chuyên trách của năm 2011. "Sau tọa đàm này Sở sẽ có các đề
xuất với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố để giải quyết khó khăn trong
công tác tuyển dụng các chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, cũng như đẩy
mạnh các hoạt động để bình thường hóa phòng tư vấn tâm lý, để phòng tư
vấn thực sự là chỗ thân thiện, ấm áp, an toàn, tin cậy cho các em”, bà
Trần Thị Kim Thanh- PGĐ Sở GD&ĐT kết luận. Theo: daidoanket
|