Chương trình có sự phối hợp của Sở GD&ĐT TP HCM
cùng gần 20 chuyên gia, nhà tư vấn tuyển sinh, lãnh đạo các trường và
các học sinh THPT.
Trả lời cho nhóm câu hỏi chọn nghề như thế nào cho đúng, làm sao để
xác định được nghề mà mình yêu thích thật sự chứ không phải vì sự tác
động? Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM - chia sẻ: Có
không ít học sinh phải “sụt sùi” vì không thể vào được ĐH, CĐ dù cho thi
điểm rất cao. Điều này nhắc nhở các em phải thật sự cẩn trọng, kỹ lưỡng
khi đăng ký chọn ngành, nghề.
Nhiều em học giỏi nhưng mơ hồ sẽ chẳng thể nào theo đuổi, phát triển
với ngành nghề yêu thích. Ví như một học sinh mất đến 3 năm để thi được
vào Trường ĐH Y nhưng khi học xong sẽ chẳng thể làm được nếu trong mình
cảm thấy e dè, sợ sệt với cây kim, cái dao mổ hay những ca phẫu thuật
đòi hỏi trí não hoạt động đằng đẵng suốt nhiều giờ liền
Chuyên gia tâm lý PGS.TS Huỳnh Văn Sơn chia sẻ thêm: Thời điểm này là
lúc những học sinh sắp bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 cần cân
nhắc thật kỹ trước khi đặt bút điền vào hồ sơ đăng ký dự thi. Chỉ cần mơ
hồ, chọn thiếu suy tính đúng đắn, sẽ rất dễ dẫn đến việc hoang phí thời
gian tiền bạc cho những kỳ thi tiếp theo hoặc lệch lạc định hướng tương
lai.
Vì thế sự phù hợp trong việc chọn nghề không chỉ là thấy tương thích
giữa điểm số, thành tích học tập trên lớp với năng khiếu tự cảm nhận,
mà cần có cả sự cân nhắc năng lực tài chính gia đình, sự am hiểu lĩnh
vực, ngành nghề sẽ chọn nữa.
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn khuyên học sinh: “Đừng ngại bỏ thời gian để lên
mạng, tìm gặp những người từng làm trong nghề mình sẽ chọn để tìm hiểu.
Kiến thức thực tế về những khó khăn, thách thức trong ngành muốn học là
điều vô cùng quan trọng để đưa ra quyết định có nên hay không theo đuổi
đến cùng một ngành mà bạn gắn bó - có thể là cả đời.
Theo: giaoduc&thoidai