Dự Hội nghị trực tuyến triển khai công tác lao động,
người có công và xã hội năm 2014, sáng 6/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho
rằng nếu làm tốt công tác dạy nghề thì thị trường lao động sẽ tốt lên.
Muốn vậy phải trả lời cho được câu hỏi đào tạo nghề để làm gì, làm ở đâu
và phải gắn cơ sở đào tạo với DN.
Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thanh Hòa cho biết
trong năm 2013, đã có 1.543.155 lao động được giải quyết việc làm, trong
đó xuất khẩu lao động 88.155 người, đạt 96,45% kế hoạch.
Số người được dạy nghề đạt trên 1,73 triệu người, với nhiều ngành
nghề mới, đáp ứng nhu cầu đa dạng về trình độ nhân lực của thị trường
lao động, trong đó có nhân lực trình độ kỹ thuật cao cho các vùng kinh
tế trọng điểm, ngành kinh tế mũi nhọn. Hình thức liên kết giữa cơ sở đào
tạo, dạy nghề và doanh nghiệp được phát triển ở nhiều địa phương.
Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ LĐTBXH nhìn nhận kết nối cung-cầu lao động còn
mất cân đối cục bộ từng vùng; việc tuyển mới dạy nghề đạt thấp, chất
lượng nhân lực chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao
động, doanh nghiệp.
Tại nhiều địa phương, hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn để
chuyển dịch sang khu vực công nghiệp, dịch vụ còn chậm, chưa phù hợp với
yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và đặc điểm lao động-việc làm, hiệu
quả còn thấp.
Chia sẻ đánh giá trong báo cáo của Bộ LĐTBXH, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
phân tích: Một số địa phương có thuận lợi trong đào tạo nghề cho lao
động nông thôn khi đã có các khu công nghiệp, dịch vụ ngay trên địa
bàn.
Nhưng với những tỉnh không có điều kiện như vậy thì phải tính đến
việc đào tạo cho người lao động những ngành nghề để họ có thể tìm được
việc ở địa phương có nhu cầu sử dụng lao động lớn như Đồng Nai, Bình
Dương, TPHCM, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng…
Theo Phó Thủ tướng, Bộ LĐTBXH phải chủ trì việc “đấu nối” giữa tỉnh có
lao động mới sẽ đến và tỉnh có nguồn lao động. Ví dụ, trong tương lai
Hải Phòng sẽ có bao nhiêu nhà máy, nhân lực tại chỗ đáp ứng được bao
nhiêu, nguồn lao động từ bên ngoài đến từ đâu, đây là những vấn đề cần
được thông tin đến địa phương khác trong vùng.
"Chúng ta cũng có thể xây dựng, áp dụng cơ chế tương tự đối với đào
tạo nghề cho lao động xuất khẩu. Có như vậy mới đào tạo đúng được, còn
nếu làm ào ạt, cào bằng thì khó đạt hiệu quả cao", Phó Thủ tướng nói.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng lưu ý trong năm 2014, ngành LĐTBXH phải
kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm những DN vi phạm việc thu phí người
lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Thực hiện an sinh xã hội đúng địa chỉ, không bình quân chủ nghĩa
Theo báo cáo của Bộ LĐTBXH, trong năm 2013, hơn 1,5 triệu người có công
với cách mạng được trợ cấp thường xuyên; 97% hộ gia đình người có công
có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân
nơi cư trú.
Việc thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo và chính sách hỗ
trợ cho địa phương nghèo đã đưa tỷ lệ hộ nghèo cả nước cuối năm 2013 ước
còn 7,8% theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2011-2015, giảm 1,8% so
với năm 2012. Đã có khoảng 2,6 triệu người được trợ cấp xã hội thường
xuyên với tổng kinh phí hơn 7.121 tỷ đồng.
Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội,
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần phải có những giải pháp để sự hỗ
trợ đến đúng địa chỉ, thiết thực, không bình quân chủ nghĩa.
Phó Thủ tướng lấy ví dụ nếu việc xác định đối tượng bảo trợ xã hội là
người cao tuổi được rà soát cụ thể, sát thực tế thì sẽ có những gia đình
con cháu khá giả không cần đến tiền bảo trợ, “những đồng tiền ấy nếu
tập trung cho những người thực sự khó khăn thì vừa tiết kiệm ngân sách
vừa thực sự rất có ý nghĩa”.
Trong chính sách xóa nghèo cũng có thể chọn một vài chính sách cụ thể
để triển khai trên tinh thần lồng ghép, thiết thực, đúng đối tượng,
đúng yêu cầu.
Phó Thủ tướng đề nghị trong năm 2014, Bộ LĐTBXH lựa chọn một số chính sách để triển khai thí điểm theo tinh thần này.
Đối với việc thực hiện chính sách người có công với cách mạng, Phó Thủ
tướng lưu ý ngành LĐTBXH cùng các bộ ngành khác cần phải giải quyết thật
cụ thể, nhanh chóng các vướng mắc liên quan từ kiến nghị của địa
phương. Đây là việc làm đền ơn đáp nghĩa, đúng với đạo lý" lá lành đùm
lá rách" của dân tộc.