UBND TP Hồ Chí
Minh vừa ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng nuôi dạy
trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn.
Tăng cường trách nhiệm quản lý
Chỉ thị yêu cầu Chủ tịch UBND các quận - huyện tăng cường trách nhiệm
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước trên địa bàn; rà soát, nắm chắc tình
hình hoạt động của các trường, lớp mầm non, nhất là hoạt động của nhóm,
lớp mầm non tư thục, các nhóm trẻ gia đình tại địa phương.
Thường xuyên kiểm tra giấy phép và hoạt
động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn để chấn chỉnh kịp thời,
chấm dứt ngay hành vi ngược đãi, hành hạ, xâm hại trẻ em. Tích cực xây
dựng các trường mầm non tiên tiến theo xu hướng hội nhập quốc tế.
Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất, Khu công nghiệp dành
quỹ đất và triển khai nhanh chóng việc xây dựng các trường mầm non trong
các khu chế xuất, khu công nghiệp phục vụ nhu câu gởi trẻ của công nhân
trên địa bàn.
Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân có tâm huyết, có điều kiện
tham gia đầu tư xây dựng các trường mầm non ngoài công lập, theo đúng
quy hoạch, quy chuẩn. Tiếp tục phát triển các trường ngoài công lập
trong hệ thống giáo dục quốc dân, nhưng không giảm ngân sách đầu tư cho
giáo dục mầm non. Phối hợp, vận động và giúp đỡ các cơ quan, doanh
nghiệp đóng trên địa bàn có nhiều lao động nữ xây dựng nhà trẻ dành cho
con em người lao động đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp mình.
Chỉ đạo Phòng GD&ĐT, Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn rà soát tình
hình hoạt động của các trường mầm non, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn;
kiểm tra giấy phép và hoạt động theo giấy phép đã được cấp. Nhanh chóng
cấp phép cho các cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện nuôi dạy trẻ và
kiên quyêt xử lý, đóng cửa các cơ sả không đủ điều kiện, xử lý nghiêm
các trường họp trông giữ trẻ không phép trên địa bàn quận, huyện.
Không gửi trẻ ở những điểm trông giữ tự phát
Chỉ thị yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp
Phụ nữ thành phố, UBND các quận, huyện tổ chức tập huấn, tuyên truyền
đến người dân, đặc biệt là các bà mẹ về việc nuôi, dạy, đảm bảo an toàn
cho trẻ; vận động các bà mẹ không gửi trẻ ở những điểm trông giữ tự
phát, không phép.
Chủ trì, phối hợp với Trường ĐH Sài Gòn, các trường sư phạm tổ chức đào
tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp
ứng yêu cầu về nghiệp vụ và phẩm chất để không ngừng nâng cao chất lượng
nuôi dạy trẻ ở tất cả các trường, lớp, cơ sở mầm non.
Phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức kiểm tra chấn chỉnh và xử lý
nghiêm các vi phạm của các cơ sở giáo dục mầm non có phép và không phép.
Phối hợp với các Sở - ngành, quận - huyện đẩy nhanh tiến độ xây dựng
các trường mầm non, đặc biệt là tiến độ dành đất xây dựng các trường mầm
non trong các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố.
Chỉ thị cũng yêu cầu thúc đẩy phát triển mạng lưới trường lớp, đẩy nhanh
tiến độ xây dựng các công trình trường học, nhất là các trường mầm non ở
những địa phương khó khăn, thiếu trường, các địa phương có mật độ dân
số cao và tập trung đông dân nhập cư và người lao động; ban hành bổ sung
các chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư xây dựng trường mầm non ngoài
công lập; bổ sung biên chế cán bộ, giáo viên, công nhân viên cho các cơ
sở giáo dục mầm non công lập; bổ sung các chế độ, chính sách cho giáo
viên, bảo mẫu, cấp dưỡng trong các trường mầm non.
Theo Chỉ thị này, trong thời gian gần đây, do tình hình tăng dân số cơ
học diễn tiến quá nhanh, dẫn đến số lượng trẻ trong tuổi mầm non tại các
quận, huyện tăng cao. Tại một số địa phương, công tác quản lý nhà nước
đối với hoạt động nuôi dạy trẻ ở các trường, lớp, cơ sở giáo dục mầm
non, nhất là cơ sở mầm non ngoài công lập chưa chặt chẽ, thiếu quan tâm
kiểm tra, giám sát thường xuyên chất lượng nuôi dạy trẻ.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên
môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cô nuôi dạy trẻ, người làm công tác
cấp dưỡng chưa kịp thời. Một số hành vi ngược đãi trẻ em, vi phạm pháp
luật đối với trẻ xảy ra tại cơ sở giáo dục mầm non, tuy không phổ biến
nhưng đã gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Theo: giaoduc&thoidai