Say mê nghệ thuật múa, có
cùng quan điểm, niềm khát khao được truyền dạy kiến thức, tình yêu nghề
cho thế hệ trẻ, bộ ba nghệ sĩ: Nhà giáo nhân dân Kim Dung, NSƯT Đặng
Hùng và NSƯT Vương Linh đã bắt tay tổ chức các lớp múa Những ngôi sao
nhỏ, giảng dạy và truyền nghề cho nhiều thế hệ học trò từ năm 1995 đến
nay. Chính công tác ươm mầm, dưỡng nuôi các năng khiếu từ thuở mầm non
đã tạo điều kiện cho nhiều tài năng phát triển, giúp tạo nguồn diễn viên
trẻ cho nhà hát.
|
Tiết mục múa “Sen” của nghệ sĩ Linh Nga và các diễn viên múa Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. |
Từ năm 1995, lớp múa Những ngôi
sao nhỏ đầu tiên ra đời với 12 thiếu nhi (là con của anh chị em nghệ sĩ
nhà hát) cùng tham gia học tập. Hai tháng sau, lớp múa đã tăng lên 45
em. Mỗi ngày như mọi ngày, thầy - trò cùng say mê với nghệ thuật múa,
miệt mài tập luyện chẳng quản ngày nắng hay mưa. Giáo trình giảng dạy
cho các em được xây dựng và hoàn thiện dần, phù hợp với từng lứa tuổi.
NSƯT Vương Linh cho biết: “Khi tổ chức lớp học, chúng tôi đã định hướng
rõ mục đích cuối cùng là các em phải múa được những điệu múa Việt Nam,
hiểu biết nhiều hơn về các điệu múa dân gian dân tộc Việt Nam”.
Cũng từ các lớp múa này, năm 1998,
Linh Nga và Thùy Chi đã được chọn du học ngành múa ở nước ngoài. Sau
gần 10 năm miệt mài theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật múa, hai nghệ sĩ
trẻ ngày một trưởng thành và phát huy được tài năng của mình trong cả
lĩnh vực biểu diễn và biên đạo, góp sức vào hoạt động nghệ thuật của nhà
hát và trong công việc truyền nghề, truyền lại niềm đam mê, tình yêu
cho thế hệ trẻ hơn trong các lớp múa. Sự thành công của hai nghệ sĩ trẻ
Linh Nga và Thùy Chi là động lực để nhà hát tiếp tục kế hoạch tuyển chọn
các mầm non có năng khiếu đưa đi đào tạo chuyên môn ở nước ngoài. Và 10
em trong độ tuổi 11, 12 đã được tuyển đi du học 6 năm tại Học viện
Quảng Tây, Trung Quốc. Đầu năm 2013, nhà hát đã đón 10 em này về trong
niềm phấn khởi về thành tích học tập.
Con số hơn 750 em thiếu nhi được
đào tạo từ “lò” Những ngôi sao nhỏ với sự đỡ đầu của Nhà hát Ca múa nhạc
dân tộc Bông Sen tuy không quá nhiều nhưng đã đạt được bằng sự nỗ lực
không ngừng của các thầy cô cũng như sự quan tâm, đầu tư của phụ huynh.
NSƯT Đặng Hùng, Giám đốc Nhà hát
Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, chia sẻ: “Đào tạo tài năng trẻ cho nghệ
thuật dân gian dân tộc là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết. Nhà hát
chúng tôi đã làm việc với NSND Hà Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường Múa
TPHCM, với mong muốn nhanh chóng xây dựng giáo trình cụ thể để truyền
dạy thêm những kiến thức, chuyên môn nghệ thuật nâng cao về múa dân gian
dân tộc Việt Nam cho các em vừa du học về, đồng thời cũng chọn 2 em
trong số 10 em vừa tốt nghiệp trung cấp múa về đưa đi học biên đạo múa
và tuyển 5 em nhỏ đưa đi đào tạo múa ở nước ngoài…”.
Vào tối 28-8, tại Nhà hát Thành
phố, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện chương trình 3 trong
1: đón nhận kỷ lục Guinness Việt Nam “Nhà hát đào tạo lực lượng nghệ sĩ
múa nhiều nhất”, biểu diễn báo cáo của 10 em học sinh tốt nghiệp trung
cấp múa Học viện Quảng Tây - Trung Quốc với chủ đề “Ra đi là để trở về”,
biểu diễn nghệ thuật “Sắc Sen”. |
Theo: SGGPO