Bảo tàng Dân
tộc học Việt Nam đã tổ chức lớp học đan cỏ tế cho các em học sinh trong
thời gian 2 tháng hè, từ 15/6 - 15/8.
Hai tháng làm quen và vui chơi với các sản phẩm
làm từ cỏ tế (hay còn gọi là guột) là những tháng ngày khó quên đối với
các bạn nhỏ. Không chỉ được đi thăm quan làng nghề cỏ tế ở thôn Lưu
Thượng mà các em còn được tự tay làm các sản phẩm của riêng mình.
Xuất
phát từ ý tưởng tạo cho các em thiếu niên một kỳ nghỉ hè vui chơi bổ
ích, từ năm 2003, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam bắt đầu mở ra hoạt động
tổ chức lớp học nghề thủ công vào dịp hè. Trước đây, Bảo tàng đã có
những lớp học về làm gốm, đan nan, đồ vải và đến nay là lớp học về đan
cỏ tế.
|
Buổi tổng kết đơn sơ của lớp học đan cỏ tế với sự góp mặt của các em học sinh cùng các bậc phụ huynh và các bộ tại Bảo tàng |
Dưới
sự trợ giúp của cán bộ phòng Giáo dục Bảo tàng cùng nghệ nhân đến từ
thôn Lưu Thượng, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, 15 học viên ở các
lứa tuổi khác nhau (học sinh, sinh viên) đã được làm quen với cách thức
đan và chủ động sáng tạo để tự mình làm ra những sản phẩm khác nhau bằng
cỏ tế. Không chỉ học tại Bảo tàng, các em còn trực tiếp được tham gia
chuyến đi tìm hiểu về nghề đan cỏ tế ở thôn Lưu Thượng. Đây cũng là dịp
để các em được trau dồi các kỹ năng làm việc nhóm, lắng nghe và chia sẻ.
Sau
hai tháng tham gia, các học viên đã được nhìn lại những sản phẩm do tự
tay mình làm ra tại buổi trưng bày "Vui cùng cỏ tế” và cùng giao lưu,
học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu sau chuyến thăm quan làng
nghề.
Những trải nghiệm và các kết quả thu được qua hai tháng
tham gia lớp học đan cỏ tế không chỉ giúp các em hiểu biết về một nghề
thủ công cổ truyền, mà còn giúp các em biết trân trọng, giữ gìn và phát
huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc./.
Một số hình ảnh trong phòng trưng bày "Vui cùng cỏ tế".
|
Một học viên đang xem lại sản phẩm của mình
Theo: VOV.VN
|