Nhiều người lớn tuổi tin vào các vật phẩm
trang sức phong thuỷ vì chúng được quảng cáo có thể ngừa bệnh. Nhiều
trong số các vật đó được gán cho các tính năng phi lý, bịp bợm mà các cụ
vẫn tin và mua. Con cháu nên ứng xử như thế nào với các trường hợp này?
Tin vào những chức năng mơ hồ
Dù
biết rõ sản phẩm không thể có tác dụng cải thiện sức khoẻ, nhưng về mặt
tâm lý nếu người già đã tin như thế, sản phẩm không quá đắt, thì bỏ
tiền mua sự an tâm cho cha mẹ cũng chấp nhận được.
|
Ông Kính, ngụ ở khu dân cư Bình Phú quận 6, TP.HCM vừa
bỏ ra gần 6 triệu đồng mua chiếc hồ lô bằng gỗ Thuỷ Tùng, mà theo lời
chỉ dẫn của người bán và một số bạn bè mách nước, thì treo hồ lô gỗ quý
ngay đầu giường, sẽ có giấc ngủ ngon, cải thiện sức khoẻ; và nếu treo ba
hồ lô cùng lúc, thì sẽ phòng tránh được cả bệnh tật.
Ông Vĩnh, ngụ ở quận 5, TP.HCM đã mua khối đá thạch anh
hồng hình cầu, có trọng lượng khoảng 7kg với mức giá gần 1 triệu
đồng/kg. Theo ông Vĩnh, thì mua đá về chưng trong phòng ngủ nhằm cải
thiện bệnh huyết áp và tim mạch. Ông Vĩnh đã đi một số cửa hàng, ở đâu
người bán cũng tư vấn rằng đá thạch anh (với màu phổ biến là màu hồng,
màu tím) có thể chữa bệnh mất ngủ, tăng cường thể lực và tinh thần. Mua
viên đá hay cây mátxa có gắn đá thạch anh này, day vào các huyệt đạo
giúp lưu thông khí huyết và điều tiết năng lượng.
Tương tự, hổ phách là nhựa đã hoá thạch của một loài
thông cổ, được giới thiệu là có tác dụng an thần, lợi tiểu... đeo bên
mình thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khoẻ. Ngọc lục bảo – loại đá có
màu xanh lam có khả năng dự báo bệnh tật (màu sắc của ngọc lục bảo thay
đổi tuỳ theo tình trạng sức khoẻ của người đeo). Đá saphia có tác dụng
giảm đau liên quan đến cơ, xương khớp, đau đầu, đau bụng, chảy máu
cam... Ngọc topaz giúp giảm cân, chữa các bệnh về hệ tiêu hoá. Đá
peridot có khả năng cải thiện bệnh về gan, đau thần kinh toạ, đau lưng.
Đá muối Himalaya giảm các chứng đau đầu mệt mỏi, hỗ trợ cho hoạt động
của tim, phổi, thận…
Nhưng con cháu phải cảnh giác
Con trai ông Kính, một bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng
của bệnh viện Nhi Đồng chỉ khuyên: “Ba không nên bỏ quá nhiều tiền để
mua những vật như thế”. Theo quan điểm của vị bác sĩ này, dù biết rõ hồ
lô không thể có tác dụng cải thiện sức khoẻ, nhưng về mặt tâm lý nếu
người già đã tin như thế, sản phẩm không quá đắt, thì bỏ tiền mua sự an
tâm cho cha mẹ cũng chấp nhận được. Dù vậy, anh này vẫn đều đặn kiểm tra
huyết áp hàng tuần, đề nghị cha đi khám sức khoẻ định kỳ…
Phát biểu với một tờ báo, ông Nguyễn Siêu Nhân,
trưởng phòng địa chất – địa mạo thuộc viện Địa lý – tài
nguyên TP.HCM, khẳng định: thạch anh tím chỉ là một loại đá bình
thường như bao loại đá khác, không có khả năng trị bệnh, trừ
tà.
Bác sĩ Phạm Xuân Khiêm, một chuyên gia trong ngành phẫu
thuật thẩm mỹ tại TP.HCM nói: chẳng có loại đá nào đeo vào người, mà
không cần vận động, ăn kiêng hay dùng biện pháp can thiệp thích hợp, mà
có thể giúp giảm cân, làm đẹp dáng cả. Đá chỉ làm đẹp ở khía cạnh trang
sức.
Tham khảo ý kiến một số bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng,
thì việc dùng các vật dụng phong thuỷ có thể tác động đến tâm lý, từ đó
giúp người già cảm thấy hào hứng, ăn ngon miệng, dinh dưỡng đủ chất thì
có thể giúp tăng cường sức khoẻ tốt.
Theo: SGTT.VN