10 loại đá tử thần... giết người trong chớp mắt
Có rất nhiều loại đá, quặng trên Trái đất không cần phải ném vào bạn mới làm bạn
đau. Chỉ cần bạn cầm chúng trên tay, bạn đã có thể bị nhiễm độc.
Coloradoite
mới được phát hiện trong quặng tinh thể, có nguồn gốc từ các mạch mắc ma. Quặng
này là hợp chất giữa thủy ngân và tellurium, một kim loại rất độc và hiếm.
Coloradoite vì thế nguy hiểm gấp đôi với những ai dám cầm chúng. Nếu bị đun
nóng hoặc cho tác động với một hóa chất nào đó, chúng sẽ “nhả” ra một loại khí
chết người, đồng thời giải phóng bụi.
Tinh thể
chalcanthite màu xanh là hợp chất của đồng, sulfua và nhiều chất khác cùng với
nước. Chính vì sự kết hợp này đã biến đồng, cần thiết cho cơ thể nhưng sẽ trở nên
độc nếu hiện diện với số lượng lớn, thành một tinh thể sinh học, nghĩa là đồng
có thể bị hòa tan trong nước và có thể hòa tan với số lượng lớn vào cơ thể động
vật hoặc cây, khiến động vật trở nên yếu đi và sau đó giết chết chúng bằng cách
gây trở ngại cho các quá trình trao đổi trong cơ thể.
Hutchinsonite.Tali
là phiên bản đồng đen. Đây là loại kim loại dày, trơn, tương đương với trọng
lượng của nguyên tử, nhưng lại nguy hiểm hơn cả nguyên tử. Kim loại hiếm này là
hợp chất của nhiều chất lạ. Ảnh hưởng của tali khá lạ, bao gồm cả rụng tóc,
bệnh hiểm nghèo khi tiếp xúc qua da, và trong nhiều trường hợp nó có thể gây
chết người. Hutchinsonite là hợp chất của tali, đồng và thạch tín. 3 loại độc
tố kết hợp vào tạo thành hutchinsonite, khiến mức độ nguy hiểm của hợp chất này
tăng lên gấp bội.
Galena là chất quặng
chính của chì và tạo thành những khối hình lập phương bạc lấp lánh cực đẹp. Dù
chì khá dẻo, nhưng chất sulfua của hợp chất Galena lại cực kỳ dễ vỡ và có phản ứng nhanh
với hóa chất. Khi chiết suất, thành phần chì trong quặng có thể gây nguy hại
cho con người và môi trường.
Asbestos
là một trong những loại quặng nguy hiểm nhất trên Trái đất. Trong khi những
loại quặng khác chỉ gây độc thông qua thành phần hóa học, asbestos gây tác hại
trực tiếp lên phổi của chúng ta. Nó là hợp chất của silic, sắt, sodium và oxy.
Chúng được tạo thành từ hàng nghìn các tinh thể nhỏ, có thể bay trong không khí
và “chui” vào phổi của chúng ta, gây ra bệnh ung thư phổi.
Arsenopyrite
rất dễ bị nhầm với vàng. Sẽ thật ngốc nghếch nếu bạn cầm mẩu quặng này đưa lên
miệng. Arsenopyrite là chất sulfat sắt-thạch tín. Nếu bạn đốt nóng hoặc
sơ ý để nước rơi lên mẩu quặng này, khói độc của thạch tín sẽ được giải phóng.
Torbernite
được cho là quặng của địa ngục. Loại quặng này là sự kết hợp của phốt-pho,
đồng, nước, uranium. Nếu uranium phân rã, chất khí radon có thể khiến bạn bị
ung thư phổi.
Stibnite
là hợp chất sulfua antimo, nhưng nhìn nó khá giống bạc. Khi sử dụng stibnite có
thể khiến thức ăn bị độc ở mức độ nguy hiểm nhất. Sau khi đụng vào đá, bạn nên
rửa tay để tránh nhiễm độc.
Orpiment
là loại đá làm từ thạch tín và sulfua, độc hại hơn cả thạch tín. Màu sắc của
loại đá này khá quyến rũ, nhưng nếu bạn cầm nó bằng tay, nó có thể giải phóng
ra bột thạch tín neurotoxic, carcinogenic (chất gây ung thư).
Cinnabar
(sulfat thủy ngân) là một trong những loại quặng độc hại nhất trên thế giới.
Tên của nó có nghĩa là máu rồng, nó được cấu tạo chủ yếu từ thủy ngân. Cinnabar
được tạo thành gần núi lửa và khoáng sulfua. Cinnabar có thể giải phóng thủy
ngân nếu bị động vào hoặc bị đốt nóng, dẫn tới hiện tượng rùng mình, mất cảm
giác và chết.
Theo: kienthuc.net.vn