Để rau, củ, quả có mã đẹp, nhằm thu hút người mua, không ít người trồng rau,
củ, quả đã không ngần ngại “tráng” những sản phẩm này qua hóa chất. Hàng loạt
các thông tin như cải thảo nhiễm độc, giá đỗ được ủ bằng hóa chất lạ rồi nhiều
loại hoa quả chứa chất bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép hay măng có chứa
lưu huỳnh...Và mới đây nhất là thông tin ngô luộc có hàm lượng chất nitrit
(nhóm chất trong danh mục chất bảo quản bị cấm) cao bất thường khiến người dân không khỏi hoang mang, lo lắng.
Đẹp
nhưng độc
Ngày 29/1,
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có thông báo kết quả giám sát an toàn thực
phẩm mẫu ngô nguyên liệu, ngô luộc tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Kết
quả cho thấy, có hiện tượng ngô luộc sử dụng hóa chất bảo quản nhóm nitrit
(phát hiện 14/14 mẫu ngô luộc có hàm lượng nitrit từ 230,3 - 669,2mg/kg). Việc
sử dụng nhóm chất nitrit để bảo quản ngô luộc trong chế biến là không được
phép, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Như vậy, chỉ trong
thời gian ngắn, cơ quan chức năng đã liên tiếp phát hiện dư lượng lớn các hóa
chất độc hại, các chất bảo quản nằm trong danh mục cấm sử dụng có trong các mặt
hàng rau, củ, quả. Trước đó, qua kiểm tra tại một số chợ chuyên kinh doanh rau,
củ, quả trên địa bàn Hà Nội đã phát hiện loại giá đỗ ngâm hóa chất có nguồn gốc
Trung Quốc được bày bán tại các chợ. Theo đó, việc sử dụng hóa chất có nguồn
gốc Trung Quốc để ngâm giá đỗ khiến giá đỗ thân căng bóng, không có rễ, trông
rất bắt mắt. Và theo người kinh doanh thì với mẫu mã đẹp, bắt mắt, người tiêu
dùng mua nhiều hơn. Thực tế PV ghi nhận tại một số chợ thì đa phần người dân
khi mua hàng đều có tâm lý lựa chọn thực phẩm hoặc rau, củ, quả có bên ngoài
tươi, căng, bóng, mọng... Với những loại rau, củ, quả bị tẩm hóa chất, người
tiêu dùng rất khó phân biệt bằng mắt thường.
Nhiều loại rau, củ, quả bị
tẩm hóa chất độc hại, khiến người tiêu dùng lo ngại. Ảnh: Trần Minh
Người
tiêu dùng e dè hơn trước
Ghi nhận
tại các chợ trên địa bàn Hà Nội gần đây, giá cả các mặt hàng vẫn tương đối ổn
định. Một số loại rau xanh còn có xu hướng giảm giá khi nguồn cung đã đi vào ổn
định. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương thì người dân khi đi mua mặt hàng rau,
củ, quả đã dè chừng hơn nhiều. Ngay cả những loại rau, củ, quả có gắn mác “rau
sạch” cũng không ngoại lệ. Chị Đàm Lệ Hoa, tiểu thương tại chợ Thành Công B cho
biết: Các loại thực phẩm trong "danh sách đen" cũng như rau, quả bị
phát hiện có dư lượng chất bảo quản lớn đều ế ẩm hơn trước rất nhiều. Trước
đây, riêng măng, cả bán buôn và bán lẻ cho khách, chị có thể bán 5 - 6 tạ/ngày,
nhưng sau khi có thông tin măng bị phát hiện có chứa chất lưu huỳnh, có 2 tạ
măng mà chị bán không nổi. Một số loại rau củ từ Trung Quốc như bắp cải, cải
thảo, măng khô... đều khó bán hơn trước rất nhiều, cũng xuất phát từ tâm lý lo
lắng của người tiêu dùng.
Nhiều
người dân khi được hỏi về tình trạng thực phẩm, rau quả độc hại xuất hiện tràn
lan trên thị trường gần đây đều tỏ ra bất an khi sự ăn toàn trong bữa ăn gia
đình của họ đang bị đe dọa và đặt ra câu hỏi: Những mặt hàng thực phẩm, rau quả
biết là nhiễm độc tố có thể ít nhiều tránh hay hạn chế được, vậy còn những mặt
hàng chưa biết liệu có tránh được không?
Nguồn: SK&ĐS