Quần
áo len sau lần giặt đầu sẽ bị co nhưng mặc lâu ngày lại chảy giãn, mất dáng. Do
đó, khi giặt hay phơi áo len, bạn phải hết sức lưu ý.
Chống co rút áo len
Nếu
muốn áo len không bị co, hãy dùng nước ấm (cỡ 30 độ C) để giặt. Khi xả nước
cuối cùng, hãy pha vào một ít giấm, áo sẽ giữ được độ đàn hồi cũng như màu sáng
vốn có, đồng thời có thể trung hòa lượng kiềm của xà bông còn sót lại trên áo.
Giặt xong không nên vắt nước mà cuộn lại trong một chiếc
khăn để vắt, rồi trải ra trên một mặt phẳng và phơi khô bình thường
Xử lý áo len bị chảy giãn
Áo
len dù có giặt kỹ nhưng mặc lâu thường bị chảy và trở nên rộng hơn, ảnh hưởng
đến vẻ đẹp của áo. Để áo trở về hình dáng ban đầu, hãy ngâm áo vào nước ở nhiệt
độ từ 70 – 80 độ C. Nếu ống tay áo hay gấu áo mất tính co giãn, hãy ngâm riêng
chỗ đó vào nước ở nhiệt độ từ 40 – 50 độ C. Khoảng một đến hai tiếng sau, mang
áo ra phơi, tính co giãn sẽ được phục hồi.
Phơi đúng cách
Nếu
treo quần áo len lên móc, áo sẽ bị biến dạng. Để khắc phục, giặt xong không nên
vắt nước mà cuộn lại trong một chiếc khăn để vắt, rồi trải áo ra trên một mặt
phẳng và phơi khô bình thường.
Nếu treo lên móc, quần áo len sẽ bị biến dạng
Làm mới
Để
làm mới quần áo len, không thể dùng chất tẩy thông thường mà hãy chuẩn bị một
dung dịch gồm: 5 lít nước, 250g xà bông, 15g amoniac, 15g tinh dầu thông. Cho
xà bông vào nước đun sôi, khi xà bông tan hết, nhắc xuống, cho amoniac, nhựa
thông vào rồi khuấy đều. Chờ khi vừa nguội, nhúng quần áo len vào khoảng 5
phút, vò nhẹ mà không vắt, làm đi làm lại nhiều lần rồi xả lại bằng nước sạch. Cách
làm này sẽ làm quần áo len sáng như mới mà không tổn hại đến chất liệu sợi len.
Nguồn: VietQ