Có thể dùng bể cá để tăng vận
đào hoa, nhưng phép dùng bể cá còn ảnh hưởng đến tài vận, vì vậy
nếu dùng không thích hợp dễ dẫn đến hao tài tốn của, kinh doanh bất
lợi.
Theo phong thủy, khi dùng bể cá tăng vận đào hoa nhất
định phải nuôi cá, chọn những con màu sắc tươi sáng, không dùng cá
chép, cá dọn bể, cá rồng hoặc cá màu đen…
Người ta thường dùng cá chép để tăng tài vận và
trợ vận công danh sự nghiệp, vì vậy khi dùng bể cá để tăng vận đào
hoa thì không nên nuôi cá chép, vừa không có giá trị tăng vận đào hoa,
vừa có thể ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp, tài vận.
Cũng không nên nuôi cá dọn bể, cá màu đen hoặc cá
rồng trong bể tăng vận đào hoa, vì loại này sát khí mạnh, có khi
ảnh hưởng rất xấu đến tài vận, quan vận.
Tốt nhất dùng các loại cá có màu sắc tươi tắn,
đỏ, hồng, ánh bạc… để tăng vận đào hoa. Có hai quan điểm về lựa
chọn màu sắc và số lượng cá nuôi trong bể, tùy theo mệnh cung phong thủy
của chủ nhân, vị trí đặt bể cá và quan điểm “thành đôi, thành lứa”
khi nói về vận đào hoa.
1- Nên căn cứ vào mệnh cung phong thủy của bạn và
phương vị của vũ trụ, số cá và màu cá nuôi trong bể có thể tính
toán như sau:
Người có mệnh cung phong thủy là cung CHẤN và cung TỐN:
Tại cung Chấn (hướng Đông) và Tốn (Đông- nam), nên nuôi 3 hoặc 4 con cá
màu trắng nhạt hoặc lưng xanh rêu, bụng trắng.
Người có mệnh cung phong thủy là cung KHẢM: Tại cung
Khảm (chính Bắc) nuôi 1 và 6 con cá lưng xanh rêu, bụng trắng, cá ánh
bạc hoặc cá lưng hơi đen, bụng trắng, tổng số 7 con.
Người có mệnh cung phong thủy là cung LY: Tại cung Ly
(chính Nam) nuôi 2 con màu nâu đỏ (hoặc hồng nhạt) và 7 con lưng màu
xanh rêu, cộng 9 con.
Người có mệnh cung phong thủy là cung CÀN và cung ĐOÀI:
Tại Càn và Đoài (Tây-bắc và chính Tây) nuôi 4 con màu vàng và 9 con
màu bạc hoặc lưng xanh rêu, cộng 13 con.
Người có mệnh cung phong thủy là cung CẤN và KHÔN: Tại
cung Cấn (Đông-bắc) hoặc cung Khôn (Tây- nam) nuôi 5 con màu đỏ và 10 con
lưng màu xanh rêu, cộng 15 con.
2- Theo quan niệm “thành đôi thành cặp” của vận đào
hoa, bạn chỉ cần tìm vị trí đào hoa của tuổi bạn để đặt bể cá, sau đó
mua bể cá nuôi hai con cá cảnh cùng màu, cùng cỡ.
Ví dụ như cùng màu hồng, cùng màu đỏ, cùng màu
vàng, cùng màu xanh rêu, cùng màu bạc… theo màu sắc đặc trưng của
ngũ hành theo mệnh cung phong thủy của bạn là được.
Vị trí đào hoa của các tuổi như sau:
- Tuổi Hợi, Mẹo, Mùi: Hướng Tý (Bắc) là Đào hoa vị.
- Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu: Hướng Ngọ (Nam)
là Đào hoa vị.
- Tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Hướng Mẹo (Đông) là Đào hoa vị.
- Tuổi Thân, Tý, Thìn: Hướng Dậu (Tây) là Đào hoa vị.
Trên thực tế, nuôi cá trong bể tăng vận đào hoa theo
cách thứ hai rất hiệu quả. Theo cách này, người có mệnh cung phong
thủy là Kim nên nuôi một đôi cá vàng, người có mệnh cung phong thủy là Hỏa
nên nuôi 1 đôi cá hồng…
Đối với những người đã có gia đình, không nên tăng
vận đào hoa theo những cách đã trình bày. Nếu muốn tình cảm vợ
chồng thêm thắm thiết, cách tốt nhất là trang trí phòng ngủ vượng
đào hoa.
Tuy nhiên,phòng ngủ của vợ chồng tốt nhất nên tăng
vận đào hoa bằng màu sắc. Tùy theo mệnh cung phong thủy ngũ hành của
người chồng, có thể trang trí phòng ngủ bằng các gam màu ấm, hồng
nhạt, màu vàng nhũ, màu cánh gián hơi nhạt, màu xanh nhạt… không nên
quá lòe loẹt hoặc những màu sắc trắng lạnh, u ám, màu tro…
Trang trí phòng ngủ như vậy vừa tăng thêm sự ngọt
ngào trong tình cảm vợ chồng, vừa tránh được “đào hoa sát” gây ảnh
hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Theo Blog Phong thủy