Ảnh 5: Sắp xếp di ảnh theo thứ bậc vai vế của các vị gia tiên là hết sức cần thiết (Nguồn: Meeyland.com)
Còn một quy luật nữa nhất nhất phải tuân theo khi sắp xếp di ảnh ông bà tổ tiên và những người đã khuất đó chính là thứ bậc. Đây là quy luật phải được thực hiện kết hợp với quy luật trên nhằm mang lại một sự sắp xếp đúng theo khoa học, theo tâm linh và cả chữ hiếu.
Thứ bậc ở đây chính là vai vế của người hiện diện trên di ảnh. Theo quy luật này:
-
Vị nào có vai vế cao nhất thì di ảnh phải được đặt nằm ở chính giữa và đặt cao nhất.
-
Người có vai cao tiếp theo, di ảnh đặt nằm hai bên, sát di ảnh ở chính giữa nhất và độ cao phải thấp hơn một chút.
-
Di ảnh phải được sắp xếp nằm trong cùng của bàn thờ để bên còn chừa chỗ nhang đèn và đồ cúng tổ tiên.
Tùy theo cách sắp xếp mà di ảnh có thể được treo hoặc đặt trên đế tạo sự đẹp mắt cho bàn thờ. Sắp xếp thế này không chỉ giúp chúng ta dễ dàng thực hiện bổn phận cúng kiếng, nhang khói hàng ngày mà theo quan niệm dân gian, đây còn là yếu tố làm ông bà ngự trị về đúng chỗ, giúp cho việc độ trì con cháu càng có hiệu quả.
Những điều cần cấm kỵ trong việc sắp xếp di ảnh bàn thờ
Phối hợp hai quy luật sắp xếp di ảnh trên bàn thờ chính là điều kiện cần cơ bản nhất để có được một bố cục hợp với phong thủy, với các quan niệm tâm linh và đúng với cả khoa học sắp xếp. Tuy nhiên, hiểu rõ cách sắp xếp chưa phải là đủ, còn rất nhiều lưu ý cần nắm khi thực hiện để tránh xâm phạm những điều cấm kỵ.
Để chân dung hai người trong 1 bức ảnh
Có thể ông và bà mất ở thời điểm gần nhau nên con cháu thờ cúng chung trong 1 bức ảnh cho thuận tiện. Tuy nhiên, đây lại là điều hết sức kiêng kỵ mà gia chủ cần phải nên tránh. Bởi theo các chuyên gia phong thủy, việc này sẽ khiến cho các cụ có cảm giác bị khinh nhờn, không được con cháu tôn trọng. Điều này sẽ mang lại nhiều điềm xấu, tai họa cho cả gia đình.
Đặt ảnh thờ lệch, ngang hàng với lư hương
Nhiều người cho rằng đây chỉ là sự vô tình nhưng theo quan niệm tâm linh thì lại là một điều hết sức kiêng kỵ. Khi đặt di ảnh lệch với bát hương có nghĩa là không kính trọng người đã khuất. Theo phong thủy, việc không để chính diện là một điều hết sức tối kỵ. Không những thế, những thứ cô hồn bên ngoài còn lợi dụng chỗ trống để bay vào, cướp lấy thức ăn cúng, khiến của cải tiêu tan, cửa nhà tan hoang.
Đặt ảnh chính giữa bàn thờ
Ảnh thờ thần linh, tổ tiên cần phải được đặt ở vị trí trung tâm bàn thờ. Do đó, gia chủ tuyệt đối không được đặt bất kỳ hình ảnh của người khác chen vào vị trí này. Cho dù đó là di ảnh của người thân đi chăng nữa thì cũng không được đẩy chỗ thờ thần linh ra ngoài. Nếu không thì sẽ được xem là bất kính với bề trên, họ sẽ không bao giờ phù hộ cho gia đình. Ngược lại, trong nhà sẽ toàn gặp tai ương, điều xui xẻo.
Có thể bạn chưa biết, di ảnh đặt sai vị trí sẽ ảnh hưởng xấu đến gia chủ, mang lại phong thủy không tốt. Vì vậy bạn nên:
-
Dành nhiều thời gian để lau chùi di ảnh trên bàn thờ.
-
Không được tùy tiện di chuyển, xê dịch những đồ vật trên bàn thờ
-
Tuyệt đối không được đặt những đồ không liên quan đến thờ cúng lên tủ thờ, làm che mất đi di ảnh.
Khi thực hiện lập bàn thờ, dù cách sắp xếp ảnh trên bàn thờ gia tiên như thế nào nào điều quan trọng nhất chính là sự chân thành của thành viên trong gia đình. Sự thành tâm sẽ góp phần mang lại bình an, hạnh phúc, thanh thản cho người còn sống và cũng là lời cầu hiệu quả, mạnh mẽ nhất với người đã khuất.
Theo: meeyland.com/doanhnghiepvn.vn