Khả
năng làm giả càng tinh vi thì sức khỏe của người bệnh càng bị đe dọa, nhiều
dược liệu có hóa chất khi vào cơ thể sẽ gây tác hại lâu dài như suy gan, suy
thận, gây ung thư.
66% số mẫu đông dược không đạt chất lượng sản
phẩm trong tổng số 400 mẫu dược liệu tại 70 cơ sở khám chữa bệnh là
con số được đưa ra tại đợt kiểm tra thuốc đông y hồi tháng 4.
Theo một chủ cửa hàng thuốc đông y trên phố Lãn Ông, Hà Nội,
hầu hết các loại thuốc đông y ở cửa hàng của chị đều nhập từ Trung Quốc, có
người giao hàng tận nơi, số lượng cần bao nhiêu họ cũng đáp ứng đủ, chỉ có một
số loại trà thảo dược là hàng Việt Nam.
Để chấn chỉnh lại hoạt động buôn bán cũng như chất lượng của
sản phẩm này vừa qua, Vụ Y dược học cổ truyền (Bộ Y tế) đã tổ chức kiểm tra
định tính, định lượng và tạp chất đối với gần 400 mẫu dược liệu tại
70 cơ sở khám chữa bệnh trên 5 tỉnh, thành phố.
Những tỉnh, thành phố được kiểm tra là những địa phương nhập
và sản xuất dược liệu lớn nhất cả nước. Theo TS Trần Thị Hồng Phương,
Phó Vụ trưởng Vụ Y dược học cổ truyền (Bộ Y tế) nguồn gốc của những loại dược
liệu giả chủ yếu là có xuất xứ từ Trung Quốc, nhiều vị thuốc
bị làm giả và lẫn nhiều tạp chất như: bá tử nhân, tế tân, viễn chí,
hòe hoa, phòng phong, uy linh tiên, tần giao, kim ngân hoa.
Kết quả cũng cho thấy, một số vị thuốc có hàm lượng hoạt
chất thấp như: đảng sâm, hoàng cầm, khương hoạt, hà thủ ô đỏ, hoàng bá, đan
sâm, ngưu tất, nhục thung dung.
Thuốc đông dược có nguồn gốc, xuất xứ chủ yếu từ Trung Quốc.
Ảnh minh họa.
Bạch linh, hồng hoa, thỏ ty tử, hoài sơn nhập từ Trung Quốc
có rất nhiều hóa chất độc hại. Một số phòng kiểm nghiệm đã xác định
thỏ ty tử có trộn xi măng hoặc chất vô cơ khác; hay như vị thuốc hồng hoa phát
hiện có trộn hóa chất.
Theo dẫn chứng của TS Hồng Phương, hiện nay, có một số loại dược
liệu làm giả rất tinh vi, khó phát hiện. Trước đây, bạch linh giả
cho ngâm vào nước sẽ tan nhanh chóng. Nhưng giờ phía nhà buôn rất tinh vi đã
cho canxi cacbonat vào bạch linh để cho không tan trong nước khi thử. Việc thử
bằng nước lúc này trở nên khó khăn, vì vậy buộc các bác sĩ phải có kiến thức
phân biệt tốt hơn.
Nhiều loại dược liệu dễ bị làm giả như
hồng hoa, thỏ ty tử, bạch linh, hoài sơn nhưng các đơn vị y tế vẫn nhập về từ
Trung Quốc bởi trên thực tế, những đông dược đó chỉ có ở quốc gia này nhưng
theo TS, bác sỹ Hồng Phương cũng có khi là thói quen của bác sỹ thích nhập hàng
từ Trung Quốc, bởi thay vì dùng hồng hoa có xuất xứ từ nước láng giềng này, bác
sỹ cũng có thể thay thế và chỉ định cho bệnh nhân sử dụng vị thuốc hồng hoa có
nguồn gốc tại Thái Bình cũng có chất lượng tốt và hiệu quả cao.
Khả năng làm giả càng tinh vi thì sức khỏe của
người bệnh càng bị đe dọa, nhiều dược liệu có hóa chất khi
vào cơ thể sẽ gây tác hại lâu dài như suy gan, suy thận, gây ung thư.
Theo TS Phương, có loại thuốc nhuộm hạt dưa đã từng cảnh báo
gây ung thư, ví dụ có nơi phát hiện vị hoài sơn làm giả bằng củ sắn,
củ cọc, củ mỡ hay nhà sản xuất còn sử dụng chì để bọc viên, đánh bóng dược
liệu; sử dụng một số hóa chất để bảo quản như: xông diêm sinh, thậm chí
là sunfua kẽm gây độc hại cho cơ thể. Những loại thuốc giả này khi uống không
có tác dụng mà còn làm bệnh tình thêm trầm trọng.
Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thuốc, Vụ Y dược cổ
truyền - Bộ Y tế đã có văn bản số 6133/BYT-YDCT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố
đề nghị tăng cường quản lý chất lượng dược liệu
Theo Infonet