Dụng phong thủy... trấn “bách bệnh, bách tật”?
(Petrotimes)
- “Người Việt giờ cũng lạ. Hơi tý là đổ tại phong thủy, hơi chút là bảo
may nhờ phong thủy”. Đó là kết luận của những người nghiên cứu về thuật
phong thủy thời nay. Có rất nhiều chuyện thú vị xung quanh những ứng
dụng thuật phong thủy trong đời sống của dân ta thời hiện đại.
Trị con ham chơi game bằng phong thủy?
“Nhà 5 tầng bỗng dưng đổ sập - tại phong thủy. Tiệm vàng bỗng dưng bị
cướp - tại phong thủy. Gần chục công ty thuê một tòa nhà văn phòng nối
đuôi nhau đổ nợ, phá sản - tại phong thủy. Vợ chồng lục đục triền miên -
tại phong thủy. Ốm đau bệnh tật - tại phong thủy… Ngược lại: Văn phòng
mới thuê làm ăn ngày càng phất - nhờ phong thủy. Một đồng nghiệp trẻ
thăng chức rất nhanh - nhờ phong thủy. Anh chồng nhà kia chẳng nhậu nhẹt
sa đà - nhờ phong thủy. Chuyển nhà mới mấy tháng mà đã lên lương - nhờ
phong thủy. Lấy được vợ đẹp - nhờ phong thủy…”. Đó là tổng kết trên một
diễn đàn chuyên bàn về lĩnh vực này.
Tỳ hưu được chuộng để mong “lộc vào chứ không ra” và “bách chiến bách thắng”
Cũng theo chiều hướng này, có đôi vợ chồng vốn là công chức nhà nước
đã lặn lội từ Hà Nội vào tận Quảng Nam để chọn mua một tảng đá thạch anh
trắng với kích thước đã được thầy phán, rồi chuyển tảng đá ấy về nằm
choán tới 2/3 phòng khách. Hỏi ra mới biết, vì quá lo lắng khi cậu con
trai duy nhất năm nay bước vào tuổi 13 nhưng không chịu học hành, chỉ
mải mê chơi game, hai vợ chồng hỏi thầy phong thủy thì được phán là phải
trấn phong thủy theo hai cách: Đặt đá thạch anh che bớt lối lên cầu
thang và đường vào bếp, trong phòng của con trai đặt một bể cá với 5 con
cá có 5 màu sắc khác nhau. Cầu kỳ trong việc “thỉnh đá” đưa về, rồi
chọn từng con cá, đo kích thước bể, tính kỹ từng sắc màu của cá… thế
nhưng đã nửa năm trôi qua rồi mà cậu quý tử vẫn ham chơi như cũ…
Nhiều người phì cười bảo: “Sao thiên hạ thời nay cứ lấy phong thủy để
lý giải cho tất tần tật những cái bất ổn cũng như tốt đẹp trong đời
sống thế nhỉ?”. Nhưng người khác lại “phản biện” rằng: “Có khi sự lý
giải nguyên nhân xúi quẩy trong đời sống cho khổ chủ niềm tin có thể
xoay chuyển tình thế, dễ như cách trổ một cái cửa hay đổi chỗ một chậu
cây trước nhà. Trong tình huống tốt đẹp hơn, thì phong thủy củng cố sự
tự tin cho gia chủ rằng, nhờ biết thuật phong thủy, biết cách chọn hướng
nhà, hợp tuổi, giỏi trong sắp đặt trang trí mà cuộc sống thuận buồm
xuôi gió. Xét về mặt tích cực, thì phong thủy có lúc là phép thắng lợi
tinh thần, giúp người ta có hy vọng, được yên tâm khi thực tế diễn ra
không mấy tốt đẹp, trong tình thế ngược lại thì nó lại là một cái cớ để
tự đắc, một màn thừa giấy vẽ voi của những kẻ muốn chứng tỏ mình sành
điệu, biết sống”.
Đặt tỳ hưu để được “trăm trận trăm thắng”
Nhiều người cứ rỉ tai nhau rằng, đã làm ăn buôn bán, hay miết mải
dựng xây sự nghiệp thì phải đặt tỳ hưu trên bàn làm việc, hoặc trong
phòng… Nghe đâu tỳ hưu được coi là một bảo vật có từ đời nhà Thanh và
được đặt rất long trọng tại Tử Cấm Thành. Con tỳ hưu này từng giúp vua
thắng trận, đem lại sự hưng thịnh cho triều đình. Phong trào “trọng
dụng” tỳ hưu “dậy sóng” ở Việt Nam sở dĩ cũng bắt nguồn từ những người
có cơ hội tham quan Tử Cấm Thành (Trung Quốc). Ít ai nhìn nhận lại theo
lộ trình: hướng dẫn viên du lịch kể về các truyền thuyết liên quan đến
tỳ hưu - du khách tham quan và tận mắt được thấy bảo vật trong Tử Cấm
Thành - bước khỏi khuôn viên tham quan ấy là cửa hàng chỉ chuyên bán tỳ
hưu.
Nhiều người “ngộ” tỳ hưu đến mức tìm mua ngọc rồi thuê thợ chế tác
thành hình tỳ hưu, rồi lại đưa tỳ hưu lên chùa nhờ các sư thầy trì tụng
và chú vào cho thêm may mắn. Thế rồi tỳ hưu được chế tác tiếp thành mặt
nhẫn, mặt dây chuyền, thành tượng nhỏ - to các kích cỡ để đặt trên ban
thờ thần tài, trên bàn làm việc, trong phòng khách… Có vị giám đốc còn
đặt mua một con tỳ hưu cỡ lớn rồi nhờ thầy xem phong thủy để đặt trong
phòng làm việc, ngày ngày “đi nhẹ, nói khẽ”, kính cẩn tuyệt đối… để mong
“bách chiến bách thắng trên mọi mặt trận, không chỉ kinh doanh mà còn
gia đình và… bồ bịch”. Thành thử, cứ hễ vào phòng làm việc của “sếp” thì
cả nhân viên lẫn “sếp” đều chuyển sang trạng thái thì thào. Chính vị
giám đốc đó đã tự nhận: “Mình cũng chẳng dám nói chuyện điện thoại to
khi ở trong phòng. Khi nào phải tiếp khách thì mời sang phòng họp”.
Kiến trúc sư không biết phong thủy thì… ế!
Giới kiến trúc sư vẫn nói đùa rằng, ngày nay, không cần quá giỏi
“chuyên ngành dọc” (nghĩa là giỏi chuyên môn thiết kế xây dựng), chỉ cần
đọc vài ba cuốn sách về phong thủy là có thể lấy được nhiều đơn đặt
hàng của gia chủ hơn những người chỉ có biết vẽ nhà mà không biết dùng
nước miếng để… “vẽ rắn thêm chân”.
Quả thực, chuyện phong thủy được người dân chú trọng nhất trong việc
xây nhà. Không ít gia đình đã nảy sinh mâu thuẫn gay gắt chỉ vì những
quan điểm và tư vấn thiết kế xây dựng, nội thất. Nhiều nhà còn dẫn đến
chuyện bố mẹ và con cái tuyên bố từ nhau chỉ vì vị trí của giếng trời,
của sân trước - sân sau, màu sơn tường… thậm chí là vị trí kê tủ, đặt
gương. Mỗi người tìm hiểu một cách, quan niệm một kiểu. Kiến trúc sư
Đoàn Kỳ Thanh từng chia sẻ với tôi: “Đôi khi phong thủy trở thành “lá
bùa” hành nghề của nhiều công ty xây dựng lẫn người thiết kế giỏi nắm
tâm lý chủ đầu tư. Nhiều gia chủ có thể rất tằn tiện trong việc sắm thêm
cái kệ sách, mua thêm cái nệm giường, nhưng lại sẵn sàng bỏ ra mấy chục
triệu đồng để rước về một con tỳ hưu ngọc xanh hay con thiên lý mã đặt
trước nhà. Cũng không ít gia chủ có thể quyết định cắt bỏ nhiều hạng mục
thiết kế công trình nhà ở của mình, nếu có “thầy” phán rằng, những hạng
mục đó sẽ làm hãm cung tài lộc hay tác động xấu đến cung quý nhân”.
Có người đã chia sẻ trên một diễn đàn về phong thủy rằng: “Có nhiều
ngôi nhà mang kiến trúc hiện đại nhưng gia chủ cố xây cho được cặp chó
đen nhe răng trắng trên hai trụ cổng. Nhìn thì chẳng ăn nhập gì, nhưng
vì “thầy phong thủy nói vậy mới tránh được tà khí”. Cũng có nhiều nhà
giăng đủ thứ loại gương, tượng… để xua đuổi tà khí và kích hoạt tám
phương khát vọng. Chả mấy ai biết rằng, phong thủy cái kiểu “nửa nạc nửa
mỡ” vừa không giải quyết được gì, lại càng sản sinh ra một mẫu trọc phú
mạnh tay chi tiền để thỏa mãn tinh thần mê tín và khoa trương…”.
Các chuyên gia cho biết: Phong thủy trong văn hóa phương Đông là khoa
học và nghệ thuật sắp xếp để thuận với môi trường sống. Một ngôi nhà
được coi hợp phong thủy là có giải pháp tối ưu để đón vào, lưu thông các
dòng khí tốt, có lợi cho sức khỏe và tinh thần gia chủ. Hướng nhà, tiền
cảnh, hậu cảnh ngôi nhà cũng phải đảm bảo một số nguyên tắc nhằm hướng
đến sự hanh thông, hòa hợp với thiên nhiên. Tuy nhiên, trong đời sống đô
thị chật chội, chen chúc, những yếu tố thiên nhiên, môi trường ngoại
giới khó kiểm soát, thì việc tư duy về phong thủy như một thứ khoa học
thích ứng theo thời gian là cần thiết. Tìm một ngôi nhà, không gian làm
việc phù hợp trăm phần trăm với các nguyên lý phong thủy, kinh dịch cổ
điển là không tưởng. Việc bố trí các vật dụng trong nhà cũng theo những
nguyên tắc không quá dị nghịch, tương khắc. Gia chủ quan tâm đến phong
thủy ngày nay thường “thương lượng” với các “thầy” về giải pháp để có
thể hy sinh điểm nọ, đền bù hoặc xử lý hướng kia sao cho chấp nhận được.
Cầu toàn theo sách phong thủy trăm phần trăm thì có nghĩa là chẳng bao
giờ có cái nhà để ở, chứ chưa nói tới những chuyện khác xa vời.
Số điện thoại cũng phải… hợp phong thủy
Sở hữu số điện thoại đẹp sẽ thể hiện một đẳng cấp khác biệt. Đó là
quan niệm của rất nhiều người. Thì đấy, ai mà chẳng muốn được nhận sự
trầm trồ của đối tác ngay khi đọc ra số điện thoại di động của mình.
Nhiều người còn cố sắm cho được sim số điện thoại vừa đẹp vừa độc để
tăng thêm uy tín và đẳng cấp của bản thân cũng như của công việc. Chính
vì những quan niệm ấy mà thị trường buôn bán sim số đẹp hình thành và
phát triển mạnh mẽ. Những số điện thoại vô tri được đẩy lên mức giá....
không tưởng. Dư luận giờ đây đã không còn choáng váng với những thông
tin về giá bán số điện thoại khủng kiểu như 098xxx8686 có giá 3 tỉ đồng,
hay 0966xx9999 giá mấy trăm triệu đồng, thậm chí số điện thoại đầu
“016” (tức là sim 11 số) cũng phát giá 3,8 tỉ đồng. KTS Phạm Cương, Giám
đốc khối phong thủy Công ty Nhà Xuân thì cho rằng, không phải ai bỏ
tiền triệu ra mua sim số đều phân biệt được đâu là số đẹp, số xấu, hoặc
biết rằng số điện thoại ấy có phù hợp với mình không.
Thị trường sim số đẹp phát triển cũng nhờ… phong thủy
KTS Phạm Cương lý giải: Theo khoa học, phong thủy với quy luật về âm
dương ngũ hành, con người được chia thành 5 loại vật chất: kim, mộc,
thủy, hỏa, thổ. Các con số cũng được chia thành ngũ hành và cũng có sự
tương tác với người sử dụng chúng, từ đó mang lại sự cát hung cho người
sử dụng. Cụ thể, số thuộc hành kim là 6 và 7; hành mộc có 3-4; Hành thổ
2-5-8, hành hỏa 9; hành thủy 1. Chẳng hạn, người có mệnh mộc theo phong
thủy tốt và tương sinh là hành thủy, lúc này con số 1 mang hành thủy,
thủy sinh mộc sẽ tốt cho người sử dụng. Tương tự, người có mệnh kim
tương sinh hành thổ nên tìm số mang hành thổ, mệnh thổ tương sinh hỏa
nên tìm số mang hành hỏa, hỏa tương sinh mộc nên tìm số mang hành mộc,
mộc tương sinh thủy nên tìm số mang hành thủy. Cứ theo quy luật đó ta để
tìm số may mắn cho bản thân. Thêm vào đó, phong thủy có các quan niệm
như hình nào khí ấy, tức hình dáng bên ngoài tương tác với sự vật, sự
việc hay tượng hình, tượng thanh cũng có tác động đến chủ sở hữu điện
thoại. Ví dụ, số điện thoại có đuôi 68 hay 86 mà nhiều người hiện nay ưa
chuộng có xuất phát từ âm Hán Việt khi đọc lên như hai từ “lộc phát”.
Tuy nhiên, quan niệm này cũng chỉ mang yếu tố tương đối. Nếu phát âm
theo đúng nghĩa tiếng Việt là “lục - bát” lại không mang ý nghĩa tài
lộc, không chứa nhiều giá trị. Hay như số điện thoại có đuôi “78” cũng
được coi là số xấu bởi nếu nương theo vần nhiều người có thể hiểu là
“thất bát”. Có nghĩa là đem lại vận rủi trong việc kinh doanh làm ăn của
chủ nhân.
Ngoài ra, nhiều người
cũng tránh dùng số điện thoại có đuôi 49, 53… bởi xuất phát từ quan
niệm hạn tuổi của đời người như “49 chưa qua 53 đã tới”… Tuy nhiên, theo
chuyên gia, đây được xem là ứng dụng khiên cưỡng vào đời sống, bởi bản
thân số điện thoại này không thể mang lại vận hạn như đời con người. Với
hầu hết người sử dụng điện thoại, 4 con số cuối cùng được xem là con số
quan trọng, bởi bộ não của con người chỉ nhớ được 4-5 con số cuối cùng
trong cả dãy số điện thoại. Con số này cũng có sự tương tác đến người
dùng ở một mức độ nhất định. Theo Kinh dịch, nếu 4 con số cuối tạo thành
tổ hợp mang ý nghĩa tốt sẽ giúp công việc giao dịch điện thoại tốt hơn.
Điều này lý giải tại sao những con số mang đuôi tứ quý hoặc số lặp
thường được coi là đẹp. Chẳng hạn: 8686, 9999, 7777, 6666, 8888,
9090.... Ngoài ra, bản thân con số đều mang năng lượng, sự cộng hưởng
của các con số, nhất là vần luật và nhịp điệu trong dãy số sẽ giúp người
ta nhớ lâu, từ đó năng lượng của dãy số này cũng mạnh hơn các dãy số
thiếu quy luật, hoặc không hàm chứa một quy luật nhất định. Lời khuyên
của các chuyên gia cho rằng, trong một dãy số điện thoại không nên tất
cả là số chẵn hoặc số lẻ bởi theo phong thủy, mọi vật đều phải đủ cả âm
cả dương mới sinh sôi này nở, cổ nhân có câu “cô dương bất sinh, độc âm
bất trưởng” chính là ý này. Bên cạnh đó, tùy vào giới tính nên chọn các
số thiên về âm hoặc dương nhiều hơn. Số lẻ như 1-3-5-7-9 là số dương phù
hợp với nam giới, số chẵn 2-4-6-8 là số chẵn phù hợp với nữ giới.
Phú Vinh (tổng hợp)
(Năng lượng Mới số 162, ra thứ Ba ngày 9/10/2012)