Ngày nay, ngoài công dụng là 'thông báo
thời gian' thì chiếc đồng hồ còn là một món trang sức được ưa chuộng.
Hơn nữa, theo phong thủy, đồng hồ đeo tay vẫn là vật dụng có tính
'chuyển vận' đối với người sử dụng nên cần được quan tâm đúng mức.
Có thể khi
chọn lựa một chiếc đồng hồ đeo tay, bạn có tiêu chí riêng như kiểu dáng,
màu sắc hay cụ thể hơn là tính năng, thương hiệu, tùy vào nhu cầu đơn
thuần để kiểm tra thời gian hay xem nó là món trang sức nhằm thể hiện
đẳng cấp. Kỳ thực, theo phong thủy, đồng hồ là một nguyên tố động, mỗi
ngày ở trên tay con người, tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nên tất nhiên
cũng sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân của nó.
1. Mặt đồng hồ hình tam giác
Trong
ngũ hành, tam giác là hình ảnh tượng trưng của yếu tố hỏa, nghĩa là sự
biến hóa khôn lường nên khi đeo đồng hồ hình tam giác sẽ khiến tâm trạng
của người đeo sảng khoái, tinh thần tập trung cao độ. Vì vậy, nó đặc
biệt thích hợp với những người cần sự phấn chấn và tỉnh táo cao trong
công việc như: vận động viên, bảo vệ…
Đối với người sinh vào mùa
đông (nhiều yếu tố thủy), đồng hồ đeo tay có mặt hình tam giác sẽ mang
đến tài lộc vì theo nguyên tắc “thứ bị khắc là tài lộc của thứ khắc”,
hỏa là ngôi sao tài lộc của thủy (thủy khắc hỏa). Ngược lại, người sinh
vào mùa hạ (nhiều yếu tố hỏa) không thích hợp đeo đồng hồ hình tam giác.
Bởi mùa hạ vốn nhiều yếu tố hỏa, nếu được bổ sung thêm yếu tố hỏa thì
sẽ làm năng lượng mất cân bằng, khiến cho tâm trạng quá kích động, dễ
nóng giận.
2. Mặt đồng hồ hình gợn sóng
Đây
là loại đồng hồ có nhiều yếu tố “thủy” nhất trong ngũ hành nên theo
nguyên tắc tăng cường tài lộc, người sinh vào mùa hạ (có nhiều yếu tố
hỏa) nếu đeo đồng hồ hình gợn sóng sẽ có thể nâng cao vận khí, giúp
thăng quan tiến chức.
Những người sinh vào tháng cuối của mỗi
quý, tức tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12 âm lịch, do bản thân chứa
yếu tố thổ mạnh nhất cho nên phân tích từ góc độ “thổ khắc thủy” và “thứ
bị khắc là tài lộc” thì đeo đồng hồ hình gợn sóng sẽ có lợi về việc cầu
tiền bạc.
Người sinh vào mùa đông (có nhiều yếu tố thủy) nếu
đeo đồng hồ hình gợn sóng thì sẽ khiến năng lượng bản thân mất cân bằng,
trong việc mưu sinh sẽ gặp phải khó khăn, áp lực về tranh chấp, trong
cuộc sống dễ gặp chuyện cãi vã, thiếu thốn ngoài ý muốn.
3. Mặt đồng hồ có hình tròn
Đây
là hình ảnh đại diện cho năng lượng có yếu tố kim. Do đó, căn cứ vào
quan niệm “thứ khắc là quan” (quan: đường công danh, sự nghiệp), trong
phong thủy thì kim là ngôi sao “quan” đối với yếu tố mộc mà nó khắc, tức
là người sinh vào mùa xuân (có nhiều yếu tố mộc) đeo đồng hồ mặt tròn
sẽ có lợi về đường công danh. Người sinh vào mùa hạ (nhiều yếu tố hỏa),
từ góc độ “hỏa khắc kim” thì đeo đồng hồ hình tròn rất có lợi cho sự
phát triển tài lộc.
Người sinh vào mùa thu thì không thích hợp
đeo đồng hồ hình tròn vì gây ra áp lực cạnh tranh rất lớn trong công
việc. Người sinh vào mùa đông (có nhiều yếu tố thủy) đeo đồng hồ hình
tròn sẽ tạo ra hiện tượng “kim thủy lưỡng vượng”, chủ nhân có số đào
hoa. Tuy nhiên, đối với người đã kết hôn thì dễ ngoại tình hay có quan
hệ bất chính, vì vậy nên thận trọng.
4. Mặt đồng hồ có hình vuông
Đồng
hồ hình vuông đại diện cho yếu tố thổ trong ngũ hành, nó là yếu tố có
thuộc tính ổn định nhất nên đeo đồng hồ hình vuông sẽ có tác dụng tạo
nên tâm trạng ổn định.
Đối với người sinh vào mùa xuân (có nhiều yếu tố mộc nhất), đeo đồng hồ hình vuông đặc biệt có lợi về tài vận vì mộc khắc thổ.
Người
sinh vào mùa hạ không thích hợp đeo đồng hồ hình vuông. Bởi thổ sẽ diệt
đi hỏa khí, dễ khiến tinh thần uể oải, nản chí trong công việc. Người
sinh vào mùa thu (có nhiều yếu tố kim) đeo đồng hồ hình vuông sẽ được
quý nhân phù trợ, do “thổ sinh kim”. Còn người sinh vào mùa đông (có
nhiều yếu tố thủy) đeo đồng hồ hình vuông sẽ có lợi trong đường sự
nghiệp và quan chức, do “thổ khắc thủy”.
Thế giới gia đình