TƯ VẤN - KHOA HỌC - TÂM LINH - PHONG THỦY
Lễ chùa "đúng cách": Những nguyên tắc "vàng" cần biết!
(Ngày đăng: 11/10/2018   Lượt xem: 717)
 Đi lễ chùa dâng hương trong các ngày rằm, mồng một, ngày lễ tết… cùng những ngày có việc quan trọng là nét đẹp tâm linh không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần của người Việt. Tuy nhiên, chúng ta cần biết đến một số nguyên tắc cơ bản khi đặt chân tới nơi cửa Phật trang nghiêm, thanh tịnh.


Khi vào chùa cần mặc quần áo dài, kín cổ, đi khẽ


Tránh mặc áo ngắn tay, áo sát nách, áo may ô, quần short, váy ngắn…


Khi đến dâng hương ở các chùa nên sắm các lễ chay như: Hương, hoa tươi, quả chín, oản, xôi, chè…




Không đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện tức là chính điện, tức là nơi thờ tự chính của ngôi chùa


Việc sắm sửa lễ mặn như thịt lợn, thịt gà, giò, chả... chỉ có thể được chấp nhận nếu như trong khu vực chùa có thờ
tự các vị Đức Ông, Thánh, Mẫu


Không nên sắm sửa vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Nếu có sửa lễ này thì đặt ở bàn thờ thần
linh, Thánh Mẫu hay ở bàn thờ Đức Ông


Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện mà nên bỏ vào hòm công đức


Hoa tươi lễ Phật nên là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu… không dùng các loại hoa tạp, hoa dại


Khi đi qua cổng tam quan vào chùa nên đi vào cửa Giả quan (bên phải) và đi ra bằng cửa Không quan (bên trái)



Cửa Trung quan chỉ dành cho bậc cao tăng, xưa là Thiên tử, bậc khoa bảng



Khi đứng khấn vái, không nên đứng thẳng ban thờ mà nên đứng chếch sang một bên


Đặc biệt lưu ý, không cắt ngang, đứng chặn hay tranh giành chỗ đứng với những người khác làm mất đi sự thanh
tịnh tại chùa


Thứ tự làm lễ tại các ban thờ : Khi vào chùa, bạn cần đi lễ theo thứ tự như sau, lễ ban Đức Ông bởi Đức Ông có
vai trò giống như thần Thổ Địa trong mỗi căn nhà, sau đó lễ ban Tam Bảo rồi ban Mẫu và cuối cùng là tới làm lễ tại nhà Tổ


Ngoài những nguyên tắc cơ bản trên, bản thân mỗi người khi đến chùa nên chú ý bảo quản tài sản cá nhân, bởi
hiện nay không ít kẻ gian lợi dụng lượng người đến chùa đông các ngày lễ, rằm, mùng 1,... để trộm cắp, lừa đảo

                                                                                          Theo: anninhthudo.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

22
Đang xem:
72.408.054
Tổng truy cập: