HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Hàng nghìn người dự hội tri ân Thánh mẫu Thiên Y A Na
(Ngày đăng: 26/05/2013   Lượt xem: 511)
Hòa trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn vang núi rừng, hàng nghìn người dân cùng du khách dự lễ hội điện Trường Bà tri ân Thánh mẫu Thiên Y A Na tại huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi).

Dịp rằm tháng 4 AL hàng năm, huyện miền núi Trà Bồng(Quảng Ngãi) tổ chức lễ hội điện Trường Bà, lòng thành kính, tri ân đối với Thánh mẫu Thiên Yana, người mẹ xứ sở có công lao giúp dân khai hoang, mở đất.

Dịp rằm tháng 4 hàng năm, huyện miền núi Trà Bồng (Quảng Ngãi) tổ chức lễ hội điện Trường Bà để tỏ lòng thành kính, tri ân với Thánh mẫu Thiên Y A Na, người mẹ xứ sở có công giúp dân khai hoang, mở đất. - - - - -

Lễ hội điện Trường Bà gồm Lễ Mộc Dục, lễ Tế ngoại đàn, hội hiến trâu, cồng chiêng, múa Cadháu, lễ chánh tế và phần hội với nhiều hoạt động dân gian mang tính đặc trưng riêng như: Thi đấu cờ người, hát bộ, múa lân, rước thuyền lễ, thả hoa đăng trên sông Trà Bồng. Đây là sự tích hợp, giao thoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc Cor, H’re, Kinh, Hoa, Chăm…

Tối 24/5, hàng nghìn người dân cùng du khách đã thả hoa đăng xuống sông Trà Bồng cầu nguyện những điều tốt lành. Năm nay lễ hội điện Trường Bà được tổ chức quy mô lớn nhất.

TS Nguyễn Đăng Vũ, giám đốc Sở Văn hóa Du lịch Quảng Ngãi cho biết, vào thế kỷ 14 đến 15, người Chăm đã đến sinh sống, xây điện Trường Bà ở huyện vùng cao Trà Bồng thờ phụng, thể hiện lòng biết ơn Thánh mẫu Thiên Y A Na giúp nhân dân đi khai hoang, mở đất có cuộc sống no đủ. “ Nếu như lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là biểu tượng của lòng yêu nước thì lễ hội điện Trường Bà là sự gắn kết cộng đồng các dân tộc có chung biểu tượng bà mẹ Thiên Y A Na ở vùng đất Quảng Ngãi nói riêng và Nam Trung Bộ nói chung”, TS Vũ nói.

Theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa Du lịch Quảng Ngãi, vào thế kỷ 14-15, người Chăm đến sinh sống, xây điện Trường Bà ở huyện vùng cao Trà Bồng. “Nếu như lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là biểu tượng của lòng yêu nước thì lễ hội điện Trường Bà mang đậm nét tín ngưỡng văn hóa dân gian, gắn kết cộng đồng các dân tộc có chung biểu tượng bà mẹ Thiên Y A Na ở vùng đất Quảng Ngãi nói riêng và Nam Trung Bộ nói chung”, ông nói.

Theo TS Vũ, di tích lịch sử văn hóa điện Trường Bà đã được xếp hạng di tích văn hóa cấp tỉnh. Hiện Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đang lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch công nhận xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia; công nhận lễ hội điện Trường Bà là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia thời gian tới.

Di tích lịch sử văn hóa điện Trường Bà đã được xếp hạng di tích văn hóa cấp tỉnh. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đang lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch công nhận lễ hội điện Trường Bà là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Diễn xướng cồng chiêng của đồng bào Cor, huyện Trà Bồng.

Đồng bào Cor trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu diễn xướng cồng chiêng tri ân Thánh mẫu Thiên Y A Na.

Đến từ huyện Đông Giang(Quảng Nam), đồng bào Cơ Tu múa cồng chiêng mang đậm bản sắc dân tộc mình bày tỏ lòng thành kính Thánh mẫu Thiên Y A Na.

Đến từ huyện Đông Giang (Quảng Nam), màn múa cồng chiêng của đồng bào Cơ Tu thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc anh em, nét đẹp văn hóa trong lễ hội điện Trường Bà.

Lễ hiến trâu, nghi thức truyền thống không thể thiếu của đồng bào Cor ở huyện vùng cao Trà Bồng, Tây Trà trong ngày tri ân Thánh mẫu Thiên y A Na.

Lễ hiến trâu, nghi thức truyền thống không thể thiếu của đồng bào Cor ở huyện vùng cao Trà Bồng, Tây Trà trong ngày tri ân Thánh mẫu Thiên Y A Na.

Các môn sinh đến từ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định múa cờ tái hiện trận đánh oai hùng của Nghĩa quân Tây Sơn trong lễ hội điện Trường Bà.

Các môn sinh đến từ thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định về huyện miền núi Trà Bồng múa cờ tái hiện trận đánh oai hùng của Nghĩa quân Tây Sơn.
Múa gươm, tái hiện khí thế hừng hực thưở mở cõi xưa.
Múa gươm, tái hiện khí thế hừng hực thuở mở cõi xưa.

                                            Theo: VnExpress
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.494.259
Tổng truy cập: