HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Triển lãm 'Gốm - Từ bếp lên phòng khách'
(Ngày đăng: 18/03/2024   Lượt xem: 28)

Triển lãm 'Gốm - Từ bếp lên phòng khách' diễn ra chiều 15/3 tại Hà Nội là sự kiện tri ân thầy, cô của các học viên khóa K24 đến sự quan tâm của Nhà trường, sự nhiệt huyết của tập thể giảng viên trước dấu mốc kỷ niệm 75 năm thành lập của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

 Gốm - Từ bếp lên phòng khách là tên triển lãm nghệ thuật gốm của tập thể giảng viên khoa Sau đại học cùng các học viên K24 – 1, K24 – 2 được Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp cho phép và nhiệt tình ủng hộ tổ chức. Đây là kết quả của những họa sĩ đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau nhưng cùng một nỗi niềm muốn một lần được đắm mình trong cái vô cùng của nghệ thuật gốm để được thỏa mãn đam mê, để đọng lại những tiếc nuối thôi thúc khát vọng trong cái vô cùng của nghệ thuật gốm.

Gốm - Từ bếp lên phòng khách là tên triển lãm nghệ thuật gốm của tập thể giảng viên khoa Sau đại học cùng các học viên K24 – 1, K24 – 2 được Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp cho phép và nhiệt tình ủng hộ tổ chức. Đây là kết quả của những họa sĩ đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau nhưng cùng một nỗi niềm muốn một lần được đắm mình trong cái vô cùng của nghệ thuật gốm để được thỏa mãn đam mê, để đọng lại những tiếc nuối thôi thúc khát vọng trong cái vô cùng của nghệ thuật gốm.

Sự kiện là bông hoa rực rỡ chào đón 30/4 và 1/5. Đồng thời là ước nguyện tri ân của các học viên K24 đến sự quan tâm của Nhà trường, sự nhiệt huyết của tập thể giảng viên khoa Sau Đại học trước dấu mốc kỷ niệm 75 năm thành lập của trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp – cái nôi duy nhất của cả nước đào tạo tất cả các ngành mỹ thuật ứng dụng.

Triển lãm tổ chức tại Sảnh A- Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Hà Nội vào chiều nay 15/3 thu hút đông đảo bạn trẻ là sinh viên tới tham dự, trải nghiệm kỹ thuật làm gốm.

Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (đại diện ban tổ chức) cho biết, "Gốm - từ bếp lên phòng khách" là câu chuyện dài của nghệ thuật gốm dù ở dưới bếp hay trên phòng khách vẫn giữ nguyên giá trị nhân sinh của cuộc đời. Đặc biệt, sự kiện là sự chuyển mình của nghệ thuật gốm từ vóc dáng tưởng như tầm thường dưới bếp trở thành báu vật ở những nơi trang hoàng lộng lẫy.

Đặc biệt, "Gốm - Từ bếp lên phòng khách" còn là sự cô đọng hành trình 10 nghìn năm của gốm.

Cùng với việc tìm ra lửa, sự xuất hiện của gốm là dấu mốc con người chấm dứt hành trình tiến hóa từ CON thành NGƯỜI để tự tin bước vào kỷ nguyên văn minh, để rồi ngay từ dấu ấn nghệ thuật sơ khai mang đậm tính kỹ thuật của gốm Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, các biểu hiện của hình tượng nghệ thuật dần rõ ràng mang đậm dấu ấn của thời đại mà gốm đi qua.

"Để rồi bên dòng chảy của lịch sử, ẩn chứa trong gốm nhiều câu chuyện mà ngôn từ, chữ viết không thể diễn đủ, để rồi đã từng có ai đó đã phải thốt lên, hàm chứa trong gốm là những trang sử không văn tự của đời sống dân gian mộc mạc đến cái vàng son chốn cung đình, thần thánh", nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát chia sẻ.

Các thành viên BTC trình diễn nặn gốm tại sự kiện.

Để tạo ra một sản phẩm gốm chất lượng đòi hỏi các nghệ nhân phải nhào nặn thật tỉ mỉ, tay nghề cao mới tạo ra một sản phẩm tốt.

Nghệ thuật tạo hình gốm rất quan trọng, bởi vậy mỗi nghệ nhân làm gốm đều có năng khiếu hội họa mới cho ra những sản phẩm gốm đa dạng mẫu mã.

Một số sản phẩm gốm trưng bày tại sự kiện chiều nay.

Sau khi gốm thành phẩm, các bạn trẻ được trải nghiệm vẽ họa tiết trên các sản phẩm. Đây là khâu quan trọng nhất để tạo ra một sản phẩm gốm chất lượng, họa tiết ấn tượng.

Các thành viên BTC cắt băng khai mạc sự kiện.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát phát biểu khai mạc.

Khách mời chụp ảnh lưu niệm.

                                          Theo: congluan.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.475.908
Tổng truy cập: