HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
(67)- Trưng bày hơn 190 hiện vật về hình tượng Rồng trong văn hóa Việt Nam
(Ngày đăng: 24/01/2024   Lượt xem: 40)

Sáng 24/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang, Bảo tàng tỉnh phối hợp Hội Cổ vật tỉnh khai mạc trưng bày chuyên đề "Hình tượng Rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam".

Chú thích ảnh

Ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, phát biểu khai mạc trưng bày. 

Ông Đào Sĩ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, trong văn hóa Việt Nam, Rồng là linh vật biểu trưng cho quyền lực, sự may mắn và thịnh vượng. Trong tâm thức của người Việt, Rồng còn là cội nguồn của dân tộc, gắn với truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên". 
Chú thích ảnh

 
Tượng rồng ngũ sắc bằng gốm Lái Thêu, hiện vật thế kỷ XX, trưng bài tại Bảo tàng tỉnh An Giang. 

Trải qua các thời kỳ lịch sử, hình tượng Rồng tuy có sự tiếp biến, thay đổi một số đặc điểm nhưng vẫn được xem là biểu tượng văn hóa, được sử dụng rộng rãi trong mọi mặt đời sống xã hội từ trang trí kiến trúc cung đình đến kiến trúc dân gian, tôn giáo, tín ngưỡng và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày...

Trưng bày giới thiệu đến công chúng hơn 190 hiện vật quý của Bảo tàng tỉnh An Giang và một số cá nhân, nhà sưu tập trong và ngoài tỉnh. Trưng bày chọn lọc những hiện vật có hình tượng Rồng trong văn hóa Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay, được sử dụng trong nghệ thuật trang trí cũng như sinh hoạt hằng ngày với những tạo tác, trang trí vô cùng sinh động, tỉ mỉ của các nghệ nhân trên nhiều chất liệu như: gốm, gỗ, tranh kiểng, trang sức....
Chú thích ảnh

 
Một góc trưng bày chuyên đề. 

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Đào Sĩ Tuấn, các hiện vật trưng bày lần này có giá trị văn hóa, lịch sử, thẩm mỹ và quý hiếm, phản ánh đời sống văn hóa xã hội của cư dân vùng đất Nam Bộ được gìn giữ cẩn thận đến hôm nay. 

"Hình tượng Rồng trong văn hóa Việt Nam không chỉ đơn thuần là biểu tượng văn hóa mà còn mang những giá trị tinh thần sâu sắc và ý nghĩa nhân văn, thể hiện sự nối kết giữa con người và thiên nhiên, tôn vinh lòng tự hào của người Việt trong tiến trình chinh phục tự nhiên và xã hội. Biểu tượng Rồng qua thời gian và không gian lịch sử đóng vai trò quan trọng trong việc định hình, kiến tạo và phát huy bản sắc đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và hội nhập văn hóa thế giới" - Phó Giám đốc Sở Văn hó la, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang Đào Sĩ Tuấn nhấn mạnh.
Chú thích ảnh

 
Hình tượng rồng được trang trí trên các sản phẩm gốm được trưng bài tại Bảo tàng tỉnh An Giang. 

Qua trưng bày Chuyên đề "Hình tượng Rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam", Ban Tổ chức mong muốn truyền tải những lời chúc ý nghĩa tốt lành đến công chúng nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, với mong ước năm mới hội tụ nhiều điều may mắn, tốt lành, khát vọng vươn lên của quê hương, đất nước.

Dịp này, 20 nhà sưu tập hiến tặng 83 hiện vật và một nhóm hiện vật cho Bảo tàng tỉnh An Giang, qua đó làm đa dạng và phong phú thêm các hiện vật của Bảo tàng tỉnh, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, trưng bày, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.
Chú thích ảnh 

 
Tặng hoa tri ân các nhà sưu tập đã hiến hiện vật và nhóm hiện vật cho Bảo tàng tỉnh An Giang. 

Trưng bày chuyên đề "Hình tượng Rồng trong nghệ thuật trang trí truyền thống Việt Nam" diễn ra đến ngày 24/4 tại Bảo tàng tỉnh An Giang.

                                   Theo:  baotintuc.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.475.001
Tổng truy cập: