HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
(50-59)-"Phố ông đồ" rực rỡ trước ngày mở cửa đón khách
(Ngày đăng: 24/01/2024   Lượt xem: 42)

 Năm nay, "phố ông đồ" tổ chức Lễ hội tết Việt chào đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 với nhiều tiểu cảnh độc đáo, đẹp mắt thu hút người dân, du khách đến tham quan.

"Phố ông đồ"  là tên gọi quen thuộc nhiều người dành cho tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, khu vực Nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1 mỗi dịp Tết đến, xuân về. Cũng như mọi năm, vào những ngày cận Tết nguyên đán, phố ông đồ rực rỡ sắc màu, rộn ràng không khí Tết.

Lễ hội Tết Việt năm nay được tổ chức với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu".

Theo ghi nhận của PLO ngày 23-1, năm nay, phố ông đồ được trang trí với nhiều tiểu cảnh đẹp mắt, thu hút người dân, du khách đến tham quan. Hiện nhiều công nhân vẫn đang tất bật thi công các hạng mục cuối cùng tại lễ hội để chính thức mở cửa đón khách vào ngày 24-1.
pho-ong-do.jpg

Phố ông đồ lên đèn rực rỡ trước ngày mở cửa đón khách.

Bên cạnh các tiểu cảnh như hàng mai vàng, đào hồng, hình ảnh thường thấy trong các lễ hội Tết, điểm nhấn của phố ông đồ năm nay là không gian làng nghề với bức tường 600 chậu gốm, 300 chiếc nón lá, 500m chiếu dệt xếp chồng lên nhau,...

Bên cạnh đó, hàng mai vàng, đào hồng năm nay cũng được đầu tư kỹ lưỡng với hơn 100 gốc mai có chiều cao 2 m bố trí theo hàng dọc chạy từ ngoài cổng vào phía trong Nhà văn hóa Thanh Niên.
pho-ong-do-2.jpg

Nhiều tiểu cảnh đẹp mắt được đầu tư kỹ lưỡng chuẩn bị phục vụ người dân, du khách.

Một điểm độc đáo khác của phố ông đồ năm nay là sự sắp xếp bố cục của các tiểu cảnh, đơn cử như vườn mai vàng được sắp xếp nằm ở trung tâm theo hình vuông thay vì hình tròn như các năm trước đây.

Bên cạnh các điểm check-in, sống ảo thu hút sự quan tâm, lễ hội còn có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Phố ông đồ, các không gian nghệ thuật, các hoạt động tình nguyện,...Mặc dù chưa chính thức mở cửa, nhưng nhiều ngày qua, người dân, du khách đã tranh thủ xúng xính áo dài, háo hức đến tham quan, chụp ảnh tại phố ông đồ.
pho-ong-do-3.jpg

Dọc theo Nhà văn hóa Thanh Niên, quận 1 là khu vui chơi với các hoạt động thú vị, hấp dẫn.

Chị Lệ Hoa, du khách đến tham quan phố ông đồ chia sẻ: "Cũng như mọi năm, phố ông đồ là điểm đến lý tưởng, hấp dẫn của gia đình tôi bởi phố trang trí đẹp mắt và sáng tạo. Mỗi năm, phố ông đồ có cách trang trí khác nhau, không bị nhàm chán. Năm nay, tôi đặc biệt ấn tượng với bức tường gốm, các không gian làng nghề, tạo cảm giác xuân ấm cúng, dân dã và gần gũi".

Ban tổ chức chương trình cho biết, Lễ hội Tết Việt chào đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ diễn ra từ ngày 24-1 đến hết ngày 14-2 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu“.

                                               Theo; plo.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

7
Đang xem:
72.474.848
Tổng truy cập: