HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
(50-59)- Vương quốc Gốm Đỏ hơn 100 tuổi sẽ xuất hiện tại chợ Hoa Xuân 'Trên bến dưới thuyền'
(Ngày đăng: 23/01/2024   Lượt xem: 20)

Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” được tổ chức tại bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) dịp Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ có sự xuất hiện của Con đường nghệ thuật Gốm Đỏ. Đây là nơi sẽ trưng bày các sản phẩm của làng gốm hơn 100 tuổi của tỉnh Vĩnh Long với nhiều loại gốm nung độc đáo, đậm chất nghệ thuật.

Nghề  nung gạch gốm tại tỉnh Vĩnh Long đã xuất hiện từ đầu thế kỷ XX với nhiều làng nghề ở Mang Thít, Long Hồ, Cổ Chiên. Có lợi thế về nguồn đất sét dồi dào, một thời gian dài đã có hàng ngàn lò nung gạch gốm tồn tại, phát triển tại Vĩnh Long và được giới ghe buôn gọi các vùng sản xuất gạch gốm ở Vĩnh Long là Vương quốc Gốm Đỏ bởi gạch gốm ở đây có màu đỏ rất đặc trưng.

Vương quốc Gốm Đỏ hơn 100 tuổi sẽ xuất hiện tại chợ Hoa Xuân 'Trên bến dưới thuyền' ảnh 1

Vương quốc Gốm Đỏ tại Vĩnh Long

Theo thời gian, do có nhiều sản phẩm tiêu dùng mới trên thị trường nên Vương quốc Gốm Đỏ đã giảm dần về quy mô sản xuất. Tuy nhiên, những người làm gốm nơi đây đã chuyển dần từ làm gốm chuyên nghiệp sang hình thức vừa làm gốm vừa phát triển du lịch làng nghề. Với lợi thế có nhiều lò gốm cổ, các tour du lịch tham quan, tìm hiểu làng nghề truyền thống đã phát triển mạnh trong những năm gần đây, thu hút đông đảo khách tham quan.

Theo  đánh giá của Ban tổ chức chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”, việc xây dựng và giới thiệu Con đường Gốm Đỏ tại chợ Hoa sẽ góp phần giới thiệu đến người xem một làng nghề truyền thống của Đồng bằng sông Cửu Long cùng với vẻ đẹp của sản phẩm gốm. Qua đó, làm phong phú thêm cho chợ hoa xuân, đồng thời giúp cho du khách có thêm những trải nghiệm với nghệ thuật làm gốm.

Vương quốc Gốm Đỏ hơn 100 tuổi sẽ xuất hiện tại chợ Hoa Xuân 'Trên bến dưới thuyền' ảnh 2
Hoa sẽ trải dài trên đường của chợ Hoa "Trên bến dưới thuyền"

Ngoài Con đường Gốm Đỏ, chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” năm nay còn có sự góp mặt của không gian hoa đặc sắc của TP Đà Lạt. Sẽ có hàng trăm loại hoa được đưa từ TP hoa xuống trưng bày và bán cho những người du Xuân tại đây.

Ban Tổ chức cũng cho biết năm nay chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” sẽ có 654 điểm kinh doanh, trong đó có 50 điểm kinh doanh trái cây, rau, củ quả và 604 điểm kinh doanh hoa, cây kiểng... Sân khấu chính sẽ được thiết kế trên kênh Tàu Hủ với tiểu cảnh “Trên bến dưới thuyền” bằng hoa và nhiều công nghệ ánh sáng độc đáo.

Vương quốc Gốm Đỏ hơn 100 tuổi sẽ xuất hiện tại chợ Hoa Xuân 'Trên bến dưới thuyền' ảnh 3

Các chương trình nghệ thuật được tổ chức hằng đêm trên kênh Tàu Hủ

Hàng đêm, sân khấu sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiều thể loại như: nhạc, kịch, tuồng cổ, tấu hài, sân khấu cải lương, đờn ca tài tử... Ngoài ra, xuyên suốt chợ Hoa Xuân còn diễn ra nhiều chương trình như Đờn ca tài tử trên ghe bầu dọc theo tuyến kênh Tàu Hủ, biểu diễn Lân Sư Rồng, diễu hành Duyên dáng Áo dài Hoa với chủ đề “Áo dài Việt Nam - Sắc hoa ngày Tết”, phố Ông Đồ cho chữ….

Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” sẽ chính thức diễn ra từ ngày 25/1 (nhằm ngày 15 tháng Chạp) đến ngày 9/2 (nhằm ngày 30 tháng Chạp).

                                   Theo: tienphong.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

8
Đang xem:
72.475.064
Tổng truy cập: