HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
(29)- Diện mạo mới tranh dân gian Hàng Trống qua nghệ thuật Họa Kim Sa
(Ngày đăng: 15/12/2023   Lượt xem: 40)

Triển lãm tranh “Họa linh sắc Việt” gồm 9 bức tranh lấy cảm hứng từ dòng tranh Thờ trong tranh dân gian Hàng Trống được tạo ra bằng 1 phương pháp mới mang tên Họa kim sa đang diễn ra tại trong khuôn viên đền Phù Ủng 25 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Video: Diện mạo mới tranh dân gian Hàng Trống qua nghệ thuật Họa Kim Sa

Dịp kỷ niệm 703 năm ngày giỗ Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão, thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy TP Hà Nội, Chương trình 05 của Quận ủy Hoàn Kiếm về phát triển công nghiệp văn hóa và Kế hoạch khôi phục quảng bá dòng tranh dân gian Hàng Trống, từ ngày 13/12/2023 UBND phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phối hợp cùng Công ty TNHH HOẠ GẤM tổ chức triển lãm tranh “Họa linh sắc Việt”.

Triển lãm trưng bày 9 bức tranh được lấy cảm hứng từ dòng tranh thờ trong tranh dân gian Hàng Trống. Những bức tranh này làm bằng nghệ thuật họa kim sa.

Họa có nghĩa là vẽ, kim có nghĩa là kim loại, sa là màu cát. "Họa kim sa" nghĩa là vẽ bằng chất liệu kim loại và màu cát. Các nghệ nhân đã sử dụng những nguyên liệu đơn giản như cát thạch anh, dây tơ đồng để tạo nên những bức tranh đầy màu sắc như Tứ Phủ Công Đồng, Đại Thế Chí Bồ Tát, Ngũ Hổ Thần Tướng, Quan Hoàng Đôi, Tiên Cô Chín,...
Bức tranh: Cô Chín - Hàng Trống được vẽ bằng kỹ thuật họa kim sa.
Bức tranh: Cô Chín - Hàng Trống được vẽ bằng kỹ thuật họa kim sa.
Bức tranh Phổ Hiền Bồ Tát - Hàng Trống                 
Bức tranh Phổ Hiền Bồ Tát - Hàng Trống   
Tác phẩm Ông Hoàng Đôi - Hàng Trống             
Tác phẩm Ông Hoàng Đôi - Hàng Trống
Tác phẩm Ngũ hổ
Tác phẩm Ngũ hổ
 Tác phẩm Tứ Phủ Công Đồng đang được triển lãm tại  khuôn viên đền Phù Ủng 25 Lý Quốc Sư - Bức tranh được thực hiện bởi 20 nghệ nhân với hơn 6.000 giờ lao động
Tác phẩm Tứ Phủ Công Đồng đang được triển lãm tại  khuôn viên đền Phù Ủng 25 Lý Quốc Sư - Bức tranh được thực hiện bởi 20 nghệ nhân với hơn 6.000 giờ lao động
Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm
Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Diện mạo mới tranh dân gian Hàng Trống qua nghệ thuật Họa Kim Sa - Ảnh 1
Tác phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát dựa trên đường nét tranh cổ do nghệ nhân Lê Đình Nghiên phục dựng.
Đông đảo du khách tham quan, triển lãm
Đông đảo du khách tham quan, triển lãm

Đông đảo du khách, các em học sinh tham quan, triển lãm
Đông đảo du khách, các em học sinh tham quan, triển lãm
Đông đảo du khách tham quan, triển lãm

Đông đảo du khách tham quan, triển lãm
                                                     Theo:  kinhtedothi.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

34
Đang xem:
72.474.658
Tổng truy cập: