HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
(99)- Bắc Ninh: Lễ gia trì tôn tượng ngọc Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Phật Tích
(Ngày đăng: 11/12/2023   Lượt xem: 65)

Bắc Ninh: Lễ gia trì tôn tượng ngọc Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Phật Tích

Tối 9-12, tại chùa Phật Tích (H.Tiên Du, Bắc Ninh) diễn ra lễ gia trì tôn tượng ngọc Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhân dịp tưởng niệm 715 năm ngày ngài nhập Niết-bàn.
Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Chư tôn đức tham dự buổi lễ

Chứng minh có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thanh Phụng, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh Bắc Ninh; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I T.Ư, Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức Văn phòng I T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo các cơ quan có ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, cùng các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và địa phương; các đạo tràng Phật tử tham dự.

Thượng tọa Thích Đức Thiện cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng

Thượng tọa Thích Đức Thiện cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, chủ trì buổi lễ, đã cung tuyên tiểu sử Đức Phật hoàng. Theo đó, Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông, một vị hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, là nhà văn hóa xuất chúng, nhà tư tưởng vĩ đại, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ ở cảnh giới cao. Ngài đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo, khai sáng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam…
Toàn thể đại chúng cùng thực hiện khóa lễ tụng kinh cầu nguyện

Toàn thể đại chúng cùng thực hiện khóa lễ tụng kinh cầu nguyện

Tiếp theo, toàn thể đại chúng cùng thực hiện khóa lễ tụng chú Đại bi, Thập chú, kinh Bát nhã, niệm Phât… cầu nguyện chư Phật gia hộ.

Dịp này, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đại diện chư tôn đức cùng các vị đại biểu dâng hương cầu nguyện và thắp nến truyền hoa đăng thực hiện nghi lễ gia trì tôn tượng ngọc Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông trong không khí thiêng liêng, thành kính.

Thắp nến truyền hoa đăng thực hiện nghi lễ gia trì tôn tượng ngọc Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Thắp nến truyền hoa đăng thực hiện nghi lễ gia trì tôn tượng ngọc Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Được biết, đây là tôn tượng Đức vua Phật hoàng Trần Nhân Tông được chế tác từ ngọc nguyên khối đầu tiên tại Việt Nam.
                                              Theo:  giacngo.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

8
Đang xem:
72.474.215
Tổng truy cập: