HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Lễ hội Sama đậm bản sắc Quý Châu
(Ngày đăng: 26/12/2012   Lượt xem: 717)

Đến Quý Châu tháng 12 và dự lễ hội Sama là một trải nghiệm khó quên của du khách.

Cứ đến tháng 12 hàng năm, người dân tộc Dong và Mèo ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc lại nô nức dự lễ hội Sama. Đây là một trong những lễ hội truyền thống lâu đời nhất còn tồn tại ở Trung Quốc và đã được vinh danh là một trong những tài sản phi vật thể của quốc gia. - - - - - -  

1.jpg

2.jpg

Trong tiếng của người dân tộc Dong, Sama có nghĩa là tổ mẫu, là người phụ nữ đã sinh ra vạn vật, nữ chúa của muôn loài và là hình tượng cho mọi nữ anh hùng. Theo truyền thuyết cổ xưa từ thời mẫu hệ, chính bà đã lãnh đạo dân tộc Dong chiến thắng mọi kẻ thù. Vì vậy, người dân vùng Quý Châu đã mở lễ hội tưng bừng để tôn vinh bà. 

3.jpg

4.jpg

Để thờ cúng Sama, người dân Quý Châu đã cho xây dựng một đền thờ trên đỉnh đồi gọi là Ransa (nhà của tổ mẫu). Trong đền thờ, có một chiếc ô đen để mở cùng vài hòn đá phía dưới. Chiếc ô tượng trưng cho Sama che chở cho dân làng còn những hòn đá là người dân, sống yên vui dưới sự che chở ấy. 

5.jpg

6.jpg

Vào dịp lễ hội Sama tháng 12, những người phụ nữ Quý Châu mặc trang phục cổ truyền đẹp nhất, diễu hành trên đường phố. Những người đàn ông cũng tham gia dự lễ, thường đóng vai các nhân vật trong tích truyện xưa, động vật hòa vào đoàn diễu hành, tạo nên một bầu không khí rất vui vẻ, sắc màu rực rỡ. 

7.jpg

8.jpg

9.jpg

Trước kỳ lễ hội, họ nấu sẵn những loại rượu từ gạo. Đến lễ hội, người Dong và người Mèo vừa nhảy múa, hát những bài hát truyền thống của dân tộc, vừa uống thỏa thích rượu gạo. Trẻ em cũng tràn ra phố trong trang phục dễ thương với nhiều phụ kiện bằng bạc. Đến Quý Châu tháng 12 và dự lễ hội Sama là một trải nghiệm khó quên của du khách. 

10.jpg

11.jpg 

12.jpg 

13.jpg

Dean (Xzone/TTTĐ

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

23
Đang xem:
72.471.034
Tổng truy cập: