HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
(50-59)- Gấp rút chuẩn bị thi công đường hoa Nguyễn Huệ phục vụ Tết Nguyên đán 2022
(Ngày đăng: 13/01/2022   Lượt xem: 262)
Những ngày này, tại xưởng thi công ở quận 12, TP.HCM, gần 30 nghệ nhân, công nhân đang gấp rút hoàn thành các hạng mục của đường hoa. Theo nghệ nhân Văn Tòng, xưởng đã hoàn thành hơn 70% khối lượng công việc và đang bước vào những công đoạn hoàn thiện cuối.

Hình tượng hổ uy nghi dũng mãnh này sẽ được đặt ngay cổng chào đường hoa Nguyễn Huệ Tết năm nay.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có hơn 50 chú hổ gồm cả 2D và 3D với nhiều hình thái khác nhau: có chúa sơn lâm oai phong, dũng mãnh và cũng có cả những chú hổ ngộ nghĩnh, vui vẻ theo phong cách hoạt hình. Bên cạnh đó còn có nhiều tiểu cảnh, hình tượng khác để tạo nên bối cảnh thiên nhiên, núi rừng nơi chúa sơn lâm ngự trị. Ngoài ra, đường hoa sẽ dành một không gian để tri ân đồng bào cả nước và lực lượng tuyến đầu đã đồng hành cùng thành phố chống dịch.

Kiến trúc sư Phạm Thị Ái Thủy-Phó Giám đốc TA Landscape Architecture, đơn vị thiết kế và thi công chính cho biết, năm nay ngoài mốp xốp thì các chất liệu có tính bản địa và hướng đến sự thân thiện với môi trường như: Mây tre, lục bình, sỏi đá,... được ưu tiên sử dụng để làm các hình tượng hổ và tiểu cảnh. 

Đường hoa năm nay có hơn 50 hình tượng hổ với nhiều hình thái khác nhau.

Bắt đầu từ ngày mai (13/1), các hình tượng hổ và tiểu cảnh sẽ được đưa ra phố đi bộ Nguyễn Huệ để thi công. Riêng hoa thì sẽ được tập kết vào khoảng ngày 27/1, tức 3 ngày trước tối khai mạc để đảm bảo hoa sẽ tươi được trong suốt 7 ngày phục vụ công chúng thưởng lãm từ 27 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết. 

Tượng hổ lớn nhất Đường hoa này sẽ được đính các viên sỏi trước khi chuyển ra phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Chất liệu mây tre lá được ưu tiên sử dụng để làm các tiểu cảnh.

Dây lục bình được sử dụng để thi công và trang trí tiểu cảnh.

Các nhân công đang tất bật hoàn thiện các hạng mục cho đường hoa.

Ông Nguyễn Đông Hòa - Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group cho biết năm nay, việc thi công gặp không ít thách thức như thiếu nhân công do có người bị F0, một số nghệ nhân lành nghề đã về quê trong đợt dịch. Tuy nhiên, đơn vị vẫn cố gắng khắc phục, đảm bảo một đường hoa Xuân an toàn, tiết kiệm nhưng vẫn độc đáo, hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách.

“Nguồn cung cấp hoa năm nay cũng là một trong những khó khăn, thách thức khi nông dân, nhà vườn vì lo ngại dịch bệnh nên đã trồng hoa trễ và ít hơn các năm trước, do đó số lượng hoa cũng như chủng loại hoa không phong phú bằng mọi năm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã nỗ lực kết nối với các khu vực trồng hoa từ Đà Lạt cho tới Đồng Tháp để đảm bảo cung ứng đủ số lượng hoa cho Đường hoa năm nay”, ông Nguyễn Đông Hòa chia sẻ./.

                                        Theo:  vov.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.468.954
Tổng truy cập: