HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
(29-33)- Chiêm ngưỡng 100 tác phẩm gốm nghệ thuật
(Ngày đăng: 25/10/2021   Lượt xem: 227)

Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam - 2021 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức giúp công chúng đến gần hơn với những tìm tòi, sáng tạo trong nghệ thuật gốm. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật hội họa, các tác giả mang tới người xem những góc nhìn văn hoá đa chiều, giàu cảm xúc qua những tác phẩm gốm nghệ thuật đương đại.

 Triển lãm Gốm nghệ thuật Việt Nam - 2021 giới thiệu trên 100 tác phẩm gốm nghệ thuật Việt Nam.
Triển lãm đánh dấu sự trở lại của các hoạt động văn hóa nghệ thuật, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho công chúng yêu nghệ thuật Thủ đô và trên cả nước.
 Trên 100 tác phẩm gốm nghệ thuật Việt Nam do các tác giả từ 25 tỉnh/thành phố gửi về tham dự được giới thiệu với công chúng.
 Những tác phẩm gốm mang sắc thái mới, cởi mở và phong phú, phản ánh chất lượng nghệ thuật gốm ở Việt Nam hiện nay.
 Các tác giả giúp công chúng được thưởng lãm các tác phẩm gốm in dấu những tinh hoa nghệ thuật gốm truyền thống, những tìm tòi sáng tạo mới mang hơi thở thời đại.
 Các tác phẩm gốm nghệ thuật có chất liệu và hình thức đa dạng, phong phú.
 Tác phẩm gốm trang trí nghệ thuật có nội dung xã hội, triết lý nhân sinh sâu sắc, có cấu trúc điêu khắc rõ rệt.
 Sự kết hợp các yếu tố tạo hình của hội họa, ngôn ngữ điêu khắc trong sáng tạo kiểu dáng, sự kế thừa tinh hoa của gốm truyền thống với những tìm tòi mới trong màu men, hình khối, trang trí…
 Sự kế thừa tính truyền thống của gốm Việt Nam kết hợp sự sáng tạo của ngôn ngữ hội hoạ đương đại trong một tác phẩm.
Một số tác phẩm chất liệu gốm đất nung với cách biểu cảm sáng tạo.
 Hình ảnh dung dị, thân thiện về người phụ nữ ở những vùng quê Bắc Bộ trong một tác phẩm điêu khắc chất liệu gốm đất nung.
Tác phẩm "Tam thân" .
 Triển lãm diễn ra đến hết ngày 27/10/2021 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
6 tác phẩm xuất sắc được Hội đồng nghệ thuật lựa chọn trao giải thưởng đồng hạng ở loại hình gốm nghệ thuật và gốm ứng dụng, bao gồm: Bình thường mới, tác giả Nguyễn Khắc Quân; Cao nguyên trắng, tác giả Phan Thanh Sơn; Vũ môn 3, tác giả Hoàng Mai Thiệp; Ngựa - Bạch mã, tác giả Nguyễn Bảo Toàn; Câu chuyện trẻ thơ, tác giả Lê Văn Khuy; 1 tác phẩm ở loại Đèn sứ thấu quang: Hà Nội trong tôi, tác giả Nguyễn Danh Tú.
                                                Theo:  dangcongsan.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

17
Đang xem:
72.470.199
Tổng truy cập: