HỘI CHỢ - LỄ HỘI - TRIỂN LÃM - QUAN ĐIỂM- DỰ ÁN
Long trọng lễ tưởng niệm 570 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi
(Ngày đăng: 01/10/2012   Lượt xem: 787)

(Dân trí)- Ngày 30/9, tại khu di tích Côn Sơn (Hải Dương), lễ tưởng niệm 570 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi đã được tổ chức long trọng trong khuôn khổ lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Đúng 7 giờ, tại nhà tổ chùa Côn Sơn đã diễn ra lễ xin và rước văn sang đền thờ Nguyễn Trãi. Lễ rước được tổ chức trang nghiêm theo nghi lễ nhà Phật và nghi lễ truyền thống, đậm chất tâm linh, màu sắc lễ hội.

Long trọng lễ tưởng niệm 570 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi
 Lễ tưởng niệm 570 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc,
 Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi được tổ chức long trọng.

Tại sân đền Nguyễn Trãi diễn ra chương trình văn nghệ đặc sắc với các bài hát ca ngợi các danh nhân, anh hùng dân tộc, danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc, màn trống hội rộn rã do các diễn viên Nhà hát Chèo Hải Dương biểu diễn. 

Trong diễn văn đọc tại lễ tưởng niệm, ông Nguyễn Mạnh Hiển - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức lễ đón bằng di tích quốc gia đặc biệt và lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2012 đã nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng của vùng đất Côn Sơn trong lịch sử; công lao to lớn của Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, nhà chính trị, nhà quân sự, nhà ngoại giao, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc.

Côn Sơn với Nguyễn Trãi không chỉ là quê cha đất tổ mà còn là nơi ông gắn bó những năm tháng tuổi thơ, nơi náu mình viết "Bình Ngô sách" giải phóng dân tộc. Côn Sơn cũng là nơi ông về trí sĩ, dựng nhà, mài mực, viết nên những tác phẩm có giá trị to lớn về sử học, văn học, triết học, quân sự, ngoại giao và trở thành những di sản quý báu cho hậu thế.

Dâng hương tưởng niệm 
Dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Ông còn góp sức tu bổ, mở rộng quy mô chùa Côn Sơn trở thành chốn danh lam thắng cảnh. Năm 1980, kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi, Tổ chức Văn hoá - Khoa học và Giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) đã suy tôn ông là Danh nhân văn hoá thế giới. 

Diễn văn cũng nêu rõ: Để di sản văn hoá về Danh nhân Nguyễn Trãi được phát huy, năm 2000, tỉnh Hải Dương đã khởi công xây dựng công trình Đền thờ Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi tại Côn Sơn. Công trình đã trở thành hạng mục quan trọng trong quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Ngày 10/5, khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Sau khi đọc văn tế, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nhân dân và du khách thập phương đã thắp hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, thăm và thắp hương tưởng niệm tại đền thờ quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán, chùa Côn Sơn.

Thế Cường - Ngọc Hùng

Long trọng lễ tưởng niệm 570 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi Long trọng lễ tưởng niệm 570 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi 10 8 1
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

30
Đang xem:
72.468.584
Tổng truy cập: